Cơ hội và thách thức cho du lịch Đắk Lắk (Kỳ 2)
15:15 | 11/11/2019
Một khi hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư, cùng với đó là cơ chế, chính sách phù hợp và kịp thời về phát triển du lịch được các cấp có thẩm quyền ban hành, Đắk Lắk đã lập tức thu hút các nhà đầu tư tìm đến ngày càng nhiều hơn.
Kỳ 2: Tạo sức hút đối với nhà đầu tư
Theo Sở VH-TT-DL, kể từ khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3394/QĐ-UBND, ngày 15-11-2016 về “Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020” và Danh mục dự án kêu gọi đầu tư 2018 - 2020, đã có ít nhất 8 dự án du lịch được xúc tiến, triển khai trên địa bàn tỉnh với tổng vốn đầu tư hơn 194 tỷ đồng. Số dự án này chủ yếu tập trung tại TP. Buôn Ma Thuột và huyện Krông Bông (Điểm vui chơi, sinh hoạt văn hóa Ea Kao; Khu du lịch Đồi thông Mêhycô; Điểm du lịch Văn hóa Nay Thông; Điểm nghỉ dưỡng Ea Tam; Điểm du lịch giải trí và văn hóa Akô Dhông; Khu du lịch sinh thái Sơn Thủy; Khu sinh thái nghỉ dưỡng Minh Quân và Điểm du lịch thác Krông Kmar - huyện Krông Bông).
Ông Hà Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) cho hay, hiện UBND tỉnh đã đồng ý cho 4 nhà đầu tư tên tuổi là Tập đoàn FLC, Vingroup và Công ty Cổ phần du lịch Hiểu về trái tim khảo sát, lập hồ sơ đề xuất 5 dự án thuộc lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh để trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. 5 dự án này gồm: Tổ hợp khu vui chơi, giải trí và sân golf hồ Ea Nhái (xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc); Khu nghỉ dưỡng, sinh thái Hồ Lắk (xã Yang Tao, huyện Lắk); Khu du lịch nghỉ dưỡng Thiền tại Vườn Quốc gia Cư Yang Sin; Tổ hợp nhà nghỉ - sân golf 18 lỗ hồ Ea Kao và Khu biệt thự sinh thái Ea Kao (xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột).
Khu du lịch sinh thái Suối Ong (phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) được đưa vào khai thác, phục vụ du khách từ đầu năm 2019. Ảnh: H.Hùng
Có thể nói đây là những dự án có quy mô lớn, một khi được phép triển khai thì cùng với một số dự án du lịch tầm cỡ khác đang được quy hoạch, kêu gọi và triển khai thực hiện trong thời gian qua như: Khu du lịch văn hóa - sinh thái dọc sông Sêrêpốk (huyện Buôn Đôn); Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hồ Lắk (huyện Lắk); Cụm du lịch sinh thái thác Gia Long - Dray Nur (huyện Krông Ana); Khu du lịch văn hóa - sinh thái Suối Xanh (TP. Buôn Ma Thuột) và Đồi cảnh quan Cư H’lâm (huyện Cư M’gar) sẽ tạo nên điểm nhấn quan trọng, góp phần làm sinh động thêm bức tranh du lịch Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.
“Các nhà đầu tư, phát triển du lịch đến Đắk Lắk luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng với mong muốn tạo ra sản phẩm du lịch chất lượng cao, khác biệt, giàu bản sắc và thân thiện với cảnh quan môi trường”.
Ông Nguyễn Sơn Hưng, Trưởng Phòng Quản lý Du lịch - Sở VH-TTDL)
|
Theo Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh, song song với việc thu hút, xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực này, chính quyền địa phương và các sở, ngành, đơn vị liên quan còn linh động, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đã đăng ký.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà luôn lưu ý điều đó và dẫn chứng như Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng cao cấp Hồ Lắk (huyện Lắk) hay Cụm du lịch sinh thái thác Gia Long - Dray Nur (huyện Krông Ana), trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư và đi vào triển khai xây dựng đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về bàn giao mặt bằng, điều chỉnh mở rộng quy mô, tính chất dự án cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn (liên quan đến Luật Di sản, Luật Đất đai) đều được cơ quan chức năng kịp thời quan tâm giải quyết. Hay như mới đây Khu du lịch văn hóa - sinh thái Suối Xanh (TP. Buôn Ma Thuột) của Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên mặc dầu chậm tiến độ nhưng vẫn được UBND tỉnh gia hạn nhiều lần nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo cam kết.
Hoặc dự án hồ Ea Kar - Đồi Chư Cúc (huyện Ea Kar), do phương án đền bù, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn, vướng mắc nên nhà đầu tư phải tạm dừng hồ sơ thuê đất, UBND tỉnh đã kịp thời có văn bản chỉ đạo và xử lý vấn đề trên; đồng thời thống nhất chủ trương cho nhà đầu tư (Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng - Thương mại - Đầu tư và Du lịch Ea Kar) thuê hơn 9 ha đất có rừng trồng nhằm điều chỉnh quy mô và hoàn thiện thủ tục pháp lý để dự án tiếp tục được triển khai.
Du khách chụp hình lưu niệm với người Mông làm du lịch cộng đồng tại xã Cư Suê - huyện Cư M'gar.
Những khu, điểm du lịch khác, nhất là những nơi chủ đầu tư thực hiện dự án trên diện tích đất do mình sở hữu, mà không thuê đất của Nhà nước như Khu du lịch Suối Ong (phường Khánh Xuân); Du lịch cộng đồng buôn Akô Dhông (phường Tân Lợi) hay Điểm du lịch sinh thái vườn lan Troh Bư (xã Ea Nuôl - huyện Buôn Đôn)... đều được chính quyền địa phương và Sở VH-TT-DL hỗ trợ, hướng dẫn những quy định có liên quan đến hoạt động tổ chức, kinh doanh trên lĩnh vực này, giúp nhà đầu tư yên tâm và tin tưởng hơn vào lộ trình, chiến lược phát triển của mình.
(Còn nữa)
Đình Đối
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Nguy cơ vắng bóng voi nhà (Kỳ 2) (03/12/2019)
- Đạp xe xuyên rừng Yok Đôn ngắm voi (29/11/2019)
- Liên kết phát triển du lịch Tây Nguyên: Cần có một "nhạc trưởng" (28/11/2019)
- Xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái Tây Nguyên: Tiềm năng và những vấn đề (16/11/2019)
- Cơ hội và thách thức cho du lịch Đắk Lắk (Kỳ cuối) (12/11/2019)
- Cơ hội và thách thức cho du lịch Đắk Lắk (Kỳ 1) (09/11/2019)
- Huyện Ea H'leo siết chặt quản lý dịch vụ văn hóa (25/10/2019)
- Di tích lịch sử và khu du lịch đang xuống cấp nghiêm trọng (23/10/2019)
- Tọa đàm các giải pháp đổi mới sáng tạo thúc đẩy du lịch địa phương (21/10/2019)
- Quảng bá du lịch Việt Nam trên Facebook và Instagram (15/10/2019)
- Du lịch tỉnh có thể phục vụ khoảng hơn 9.000 lượt khách lưu trú cùng một thời điểm (15/10/2019)
Khách sạn Thống Nhất Tp.Buôn Ma Thuột – Điểm hẹn Tây Nguyên
Buôn Ma Thuột được mệnh danh là Thủ phủ Tây nguyên, nơi văn hóa các dân tộc giao thoa và thể hiện nét riêng mà Đắk Lắk được hưởng.
- 108 - Nơi lý tưởng để bạn dừng chân tại Buôn Ma Thuột
- Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN