“Khoác áo mới” cho hồ Lắk
13:29 | 20/06/2024
Cách trung tâm TP. Buôn Ma Thuột khoảng 50 km theo hướng đông nam, di tích thắng cảnh quốc gia hồ Lắk (thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk) không chỉ có giá trị về thủy lợi,...
... thủy sản, mà còn có tiềm năng rất lớn về phát triển du lịch văn hóa, sinh thái.
Tiềm năng du lịch hồ Lắk
Hồ Lắk là hồ tự nhiên lớn thứ hai Việt Nam sau hồ Ba Bể, với diện tích hơn 600 ha. Xung quanh hồ được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh, mặt nước hồ quanh năm phẳng lặng. Nằm tiếp giáp với hồ Lắk là Biệt điện vua Bảo Đại tọa lạc trên ngọn đồi cao 422 m so với mặt nước biển - nơi vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn đã ở để nghỉ dưỡng và săn bắn...
Phía tây bắc hồ Lắk có dòng sông Krông Ana chảy qua, là ranh địa giới hành chính giữa huyện Lắk với huyện Krông Ana. Phía tây nam của huyện có dòng sông Krông Nô chảy qua, giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông. Phía đông là dãy Chư Yang Sin hùng vĩ che chắn cho mặt hồ bốn mùa phẳng lặng.
Người dân và du khách đến xem và cổ vũ cho một giải đua thuyền truyền thống trên hồ Lắk. Ảnh: Hữu Hùng
Nằm cạnh hồ Lắk là buôn Jun và buôn Lê với những ngôi nhà dài truyền thống nép mình hiền hòa dưới bóng cây cổ thụ. Nơi đây cũng được danh truyền là làng nuôi voi nổi tiếng từ nhiều đời nay. Bên kia hồ là buôn cổ M’liêng - nơi vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc của người M’nông. Đến với những buôn làng bên hồ Lắk thơ mộng, du khách sẽ được khám phá những điểm du lịch đầy ấn tượng, mang nét đẹp văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên.
Đến với du lịch hồ Lắk, du khách sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm thân thiện với voi, chèo thuyền độc mộc, dịch vụ bơi thuyền độc mộc, trải nghiệm văn hóa cồng chiêng, trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm, tham quan Biệt điện của vua Bảo Đại; thưởng thức các món ăn truyền thống như cơm lam, canh cà đắng, chả cá thát lát, cá bống hồ Lắk, canh thụt, uống rượu cần trong nhà dài của người M’nông Rlăm…
Đồng bộ hạ tầng ven hồ
Để thu hút khách du lịch, thời gian gần đây, tỉnh Đắk Lắk nói chung và huyện Lắk nói riêng đang tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, cải tạo cảnh quan xung quanh hồ Lắk để phục vụ tốt hơn người dân và du khách khi tham quan hồ Lắk.
Theo đó, nhiều công trình, dự án được đầu tư mới hoặc nâng cấp, cải tạo đã và đang góp phần thay đổi diện mạo hồ Lắk, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Cụ thể, hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng đường giao thông nối từ buôn cổ M’liêng, xã Đắk Liêng đi quanh hồ Lắk và điểm khu du lịch Resort Lak Tened Camp, hiện giai đoạn 2 đang triển khai các thủ tục để thi công trong năm nay.
Dự án Đường ven hồ Lắk đang được đẩy nhanh tiến độ
Đầu tháng 4/2024, địa phương tổ chức khởi công dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch hồ Lắk với tổng mức đầu tư trên 130 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ phát triển du lịch tại trung tâm điểm du lịch hồ Lắk, cải tạo cảnh quan ven hồ và góp phần ổn định cuộc sống cho người dân trong phạm vi quy hoạch. Qua đó, thúc đẩy phát triển du lịch, hướng đến mục tiêu đưa huyện Lắk trở thành một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh Đắk Lắk trong tương lai.
Cùng với đó, dự án Đường ven hồ Lắk cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 7 năm nay. Dự án này hoàn thành sẽ đạt được mục tiêu kép là cải tạo đường tham quan du lịch, phục vụ nhu cầu đi lại, tạo được mặt bằng thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lắk Nay Y Phú cho biết, với nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV đã xây dựng Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/10/2020 về “Tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng và phát triển huyện Lắk trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk vào năm 2030”.
Trên cơ sở đó, huyện luôn chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát huy nội lực, huy động ngoại lực nhằm kêu gọi đầu tư nhằm thúc đẩy ngành du lịch phát triển.
Bên cạnh việc tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đồng bộ kết nối các khu đô thị, các điểm du lịch, mới đây địa phương đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch khai trương, đưa vào hoạt động điểm thông tin văn hóa và du lịch huyện Lắk tại địa chỉ 268 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Liên Sơn.
Đây sẽ là nơi quảng bá du lịch, hỗ trợ thông tin cho du khách về các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.
Hoàng Tuyết
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/tin-noi-bat/202406/khoac-ao-moi-cho-ho-lak-c191755/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- "Ông lớn" ngành du lịch phục vụ 1 triệu lượt khách chỉ trong 6 tháng (29/06/2024)
- Nâng hạng cho du lịch Việt (25/06/2024)
- Những hướng đi triển vọng của du lịch Đắk Lắk (24/06/2024)
- Khai thác tiềm năng du lịch MICE (24/06/2024)
- Cảnh quan thiên nhiên: Nét vẽ trong bức tranh du lịch Đắk Lắk (24/06/2024)
- Hồ Tà Đùng được quy hoạch phát triển thành khu du lịch quốc gia (19/06/2024)
- Nhiều đường bay còn trống chỗ trong cao điểm du lịch hè 2024 (18/06/2024)
- Tạo sức hút cho du lịch cộng đồng (17/06/2024)
- Huyện Lắk: 6 tháng đầu năm 2024, lượng khách du lịch tăng hơn 15% (17/06/2024)
- Đắk Lắk tham gia quảng bá du lịch tại “Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024” (14/06/2024)
- Chạy đua hút khách nội (14/06/2024)
Khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng – Điểm đến lý tưởng dành cho bạn
Tọa lạc tại đường Phạm Văn Đồng, TDP3, thị trấn Ea'Drang, huyện Ea'Hleo, Đăk Lăk, khu du lịch sinh thái Ngọc Phụng là một điểm đến lý tưởng với các dịch vụ vui chơi, giải trí, ẩm thực tổng hợp: Nhà hàng – Khách sạn – Cà phê – Karaoke- Massage.
- Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã
- Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê
- Chi nhánh Cụm dịch vụ - khách sạn Dakruco
- Nhà khách T611
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Huyện Krông Búk: Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công dự án điện gió
- 7.290 đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tại huyện Ea H'leo
- Huyện Krông Ana (Đắk Lắk): 19 công trình cấp nước xuống cấp, hư hỏng
- Quản lý sâu bệnh cho cây hồ tiêu ở Tây Nguyên trong mùa mưa
- Hàng trăm người bị lừa 200 tỉ đồng qua app "Hẹn hò", "Kỹ nữ" như thế nào?
- Người phụ nữ đâm chồng tử vong vì hay... đi nhậu
- Đề xuất đánh thuế trường hợp sở hữu nhiều nhà, đất
- Phụ huynh bức xúc vì trường "quên" mua BHYT cho học sinh
- Bán đất 9 tỉ nhưng làm hợp đồng 440 triệu đồng, một phụ nữ bị khởi tố
- Xét xử vụ án giết người từ 6 năm trước, bị cáo liên tục kêu oan
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN