Nở rộ trào lưu chụp ảnh kỷ yếu học trò
10:38 | 25/04/2018
Thời điểm kết thúc năm học, với học sinh cuối cấp là thời khắc chia tay bạn bè, thầy cô sau bao nhiêu năm gắn bó để rồi sau đó mỗi người mỗi ngả đi theo con đường riêng của mình.
Trước lúc chia tay, ai cũng muốn lưu giữ lại những ký ức đẹp của lứa tuổi hồn nhiên, trong sáng, từ đó trào lưu chụp ảnh kỷ yếu ra đời.
Anh Trần Huy Hiệp (trú tại xã Ea Na, huyện Krông Ana) - chủ một hiệu ảnh chuyên chụp ảnh kỷ yếu tại TP. Buôn Ma Thuột cho biết: “Chi phí cho mỗi bộ ảnh khoảng 1.000 tấm cùng 1 clip (có cảnh quay bằng fly cam) dao động từ 5-10 triệu đồng/lớp (tùy theo số lượng người). Nếu tính theo đầu người, chụp nội tỉnh khoảng 200-300 nghìn đồng/người, ngoại tỉnh đắt hơn 100-200 nghìn đồng/người. Mỗi người chỉ đóng một khoản tiền nho nhỏ là cả lớp có được bộ ảnh đầy ấn tượng, nếu đi ngoại tỉnh còn được du lịch tập thể, rất thú vị”.
Là người có niềm đam mê nhiếp ảnh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, sau khi tốt nghiệp THPT, anh Hiệp học kỹ thuật chụp ảnh trên mạng Internet và người trong nghề để mở hiệu ảnh riêng. Năm 2014, anh Hiệp cùng một số bạn chung niềm đam mê góp vốn hơn 600 triệu đồng đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị mở tiệm chụp ảnh. “Để tổ chức cho các lớp chụp ảnh dã ngoại vui vẻ, bảo đảm an toàn, trước khi chụp chúng tôi có trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, xin ý kiến của Ban Giám hiệu nhà trường và Hội phụ huynh học sinh. Trong quá trình chụp, nhất là các buổi chụp ngoại tỉnh đều phải có giáo viên hoặc phụ huynh đi kèm và yêu cầu học sinh phải nghe theo sự hướng dẫn của trưởng nhóm”, anh Hiệp cho biết.
Bức ảnh kỷ niệm của lớp 12A3 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Buôn Ma Thuột).
Ý tưởng chụp ảnh của từng lớp rất khác nhau, không ai giống ai. Chẳng hạn, mới đây những cảnh rất đời thường trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột đã được lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột) thể hiện khá sinh động trong bộ ảnh kỷ yếu của lớp. Theo đó, ý tưởng của bộ ảnh lấy nguồn cảm hứng từ những bài nhạc xưa cũ và phong cách thời trang những năm 80. Bạn Đỗ Mai Trang, một thành viên của lớp chia sẻ: “Lớp chúng em chọn trang phục của thập niên 80 nhằm thay đổi phong cách, hơn nữa những bộ quần áo mua từ cửa hàng đồ sida nên giá phù hợp với túi tiền học sinh. Bọn em mất khoảng 2 tuần để chuẩn bị từ trang phục đến quay, chụp ảnh. Chúng em mong muốn sau này khi ra trường, mỗi người mỗi nơi, dù có tất bật với công việc nhưng mỗi khi mang ảnh kỷ yếu ra xem lại nhớ về những kỷ niệm xưa dưới mái trường”.
Tương tự, bộ ảnh kỷ yếu có tên là “Ông bà tôi”, được học sinh lớp 12A8 Trường THPT Ea H'leo (huyện Ea H'leo) thực hiện với ý tưởng chụp ảnh xuyên suốt tiểu học - trung học - khi về già. Khi thực hiện bộ ảnh, ngoại trừ trang phục tiểu học và THPT các em tự túc được, còn trang phục dành cho người già thì mượn phụ huynh hoặc người thân. Bạn Thái Xuân Lưu, một thành viên của lớp cho biết: "Bộ ảnh như một kỷ niệm đẹp đánh dấu 12 năm cắp sách tới trường. Hy vọng các thành viên trong lớp sau này cho dù mỗi người mỗi nghề, mỗi con đường khác nhau nhưng vẫn luôn nhớ về nhau". Hay như, lớp 12A3 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP. Buôn Ma Thuột) lại chọn công viên bỏ hoang tại huyện Krông Pắc để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu với các trò chơi vui nhộn như: bắt vịt, đu quay; lớp 12A4 Trường THPT Hồng Đức (TP. Buôn Ma Thuột) chọn cảnh đẹp trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” tại tỉnh Phú Yên để thực hiện bộ ảnh kỷ yếu...
Bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng với trang phục những năm 80 của lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP. Buôn Ma Thuột).
Theo thầy Lương Văn Hà, Bí thư Đoàn Trường THPT Thực hành Cao Nguyên (Trường Đại học Tây Nguyên), việc chụp ảnh kỷ yếu của học sinh nên gắn với hình ảnh mái trường, khoảng sân, góc lớp nơi các em gắn bó nhiều năm. Nhà trường hết sức tạo điều kiện cho các lớp có nhu cầu chụp ảnh kỷ yếu trong khuôn viên của trường nhưng khuyên nên chụp trong ngày nghỉ để không ảnh hưởng đến việc học. Trường cũng gặp gỡ ban cán sự lớp, phân tích cho các em về những điều nên hay không nên khi chụp ảnh kỷ yếu, tránh việc chụp ảnh gây lãng phí, không an toàn. Nhiệm vụ quan trọng nhất của các em hiện nay là tập trung vào ôn tập kiến thức, hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2018 đang đến gần...
Thế Hùng
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Ba xu hướng chọn nghề để trở thành hình mẫu “con nhà người ta” (26/04/2018)
- Tuyển sinh vào lớp 6 bằng hình thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh (26/04/2018)
- Tuyển sinh đại học, cao đẳng 2018: Vẫn tập trung vào ngành truyền thống (26/04/2018)
- Triển khai dự án bữa ăn học đường tại 81 trường tiểu học Đắk Lắk (26/04/2018)
- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách học bổng đối với HSSV (26/04/2018)
- Hoa mắt với phương thức tuyển sinh (24/04/2018)
- Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi huyện Krông Búk năm học 2017-2018 (24/04/2018)
- Thực nghiệm chương trình GDPT mới: Bỡ ngỡ và kỳ vọng (24/04/2018)
- Huyện Cư M'gar: Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong các trường mầm non (24/04/2018)
- Những loại máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi THPT (24/04/2018)
- Những loại máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi THPT (24/04/2018)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Diễn biến mới vụ cháu trai tử vong tại tòa nhà bỏ hoang
- Đắk Lắk: Phát hiện 11 đối tượng khai thác vàng trái phép
- Đắk Lắk: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- Vì sao vay ngân hàng trên 100 triệu đồng phải cung cấp thông tin người liên quan?
- Năm 2024: Nóng hơn, mưa bão nhiều hơn
- Biến di tích thành tài nguyên để phát triển (kỳ 1)
- Giá vàng hôm nay 18-3: Vàng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp
- Kết quả tuần thi thứ nhất Cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử 120 năm hình thành, phát triển tỉnh Đắk Lắk”
- Nên có sàn lương hưu tối thiểu?
- Mạnh tay hạ thêm lãi suất cho vay
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN