Những cán bộ Đoàn trường năng động
14:52 | 08/04/2021
Phụ trách công tác Đoàn trong trường phổ thông, các thầy giáo/cán bộ Đoàn không những vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy mà còn lăn lộn, xông xáo, sáng tạo để tổ chức các phong trào, hoạt động cho đoàn viên, thanh niên…
Thủ lĩnh Đoàn ở ngôi trường vùng sâu
Sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử (Trường Đại học Tây Bắc) năm 2006, thầy giáo trẻ Nguyễn Quang Ngọc tình nguyện về công tác tại Trường THPT Krông Bông, sau đó chuyển đến Trường THPT Trần Hưng Đạo ở xã vùng sâu Cư Drăm, huyện Krông Bông.
Năng nổ, nhiệt huyết và say mê trong công việc, thầy Nguyễn Quang Ngọc được tín nhiệm làm Phó Bí thư, rồi Bí thư Đoàn trường (năm 2017). Trong công tác chuyên môn, thầy Ngọc luôn nỗ lực trau dồi, tìm những phương pháp truyền thụ kiến thức để học sinh dễ tiếp thu nhất. Gần gũi với học sinh, thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ các em phát huy thế mạnh của mình. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của thầy đã được công nhận cấp cơ sở, cấp ngành, cấp tỉnh.
Thầy Nguyễn Quang Ngọc (bìa trái) làm giám khảo tại một cuộc thi tìm hiểu về Đoàn. Ảnh: A.Hiệp
Trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thầy luôn tìm tòi đổi mới hình thức, sáng tạo các loại hình hoạt động phong phú, hấp dẫn, vừa mang tính giáo dục, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt của đoàn viên, học sinh. Vì vậy, những hoạt động tình nguyện về vùng sâu vùng xa, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, thái độ học tập, công tác tư vấn định hướng cho học sinh... do Đoàn trường tổ chức luôn được đoàn viên thanh niên, học sinh hưởng ứng nhiệt tình. Để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, thầy đã đứng ra vận động các cá nhân, tập thể giàu lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Gói bánh chưng tặng học sinh nghèo đón Tết; tặng hàng trăm suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà "Vòng tay yêu thương"; tặng nhà Đại đoàn kết từ nguồn huy động của cán bộ, giáo viên và đoàn viên trong nhà trường. Thầy còn nhiệt tình tham gia và vận động học sinh hưởng ứng các hoạt động hiến máu nhân đạo, ngày chủ nhật xanh, thăm hỏi các gia đình có công, chung tay vì người nghèo... Thầy Ngọc còn tích cực tham gia và đoạt giải cao trong nhiều cuộc thi như: giải Nhất cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”, giải Nhất Cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do huyện Krông Bông tổ chức năm 2019.
Với những đóng góp trong công tác của mình, thầy Nguyễn Quang Ngọc nhiều năm được UBND tỉnh, Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen. Thầy còn được tuyên dương tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Giáo viên trẻ nhiệt huyết với phong trào Đoàn
Năm 2014, khi về nhận công tác tại Trường THPT Lắk (huyện Lắk), ngoài nhiệm vụ chuyên môn, thầy Phạm Thái Bình còn tích cực tham gia công tác Đoàn và được bầu làm Bí thư Chi đoàn giáo viên rồi Phó Bí thư Đoàn trường cho đến nay.
Thầy Phạm Thái Bình (thứ hai từ trái sang) trao đổi cùng các học trò. Ảnh: Đ.Hân
Dù làm công việc gì, thầy Bình đều nhiệt tình, năng nổ, không nề hà và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều hoạt động sôi nổi của Đoàn Trường THPT Lắk được thầy Bình và Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức đã mang lại hiệu quả cao như: Chương trình “Áo ấm mùa đông”, hiến máu tình nguyện, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động các suất ăn miễn phí cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm… Trong công tác chuyên môn, thầy giáo trẻ Phạm Thái Bình có nhiều ý tưởng, sáng kiến được các cấp công nhận và đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức như: giải Nhì cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng E-Leaning năm học 2015 - 2016; hướng dẫn học sinh đoạt giải Nhì cấp tỉnh cuộc thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học” năm học 2017 – 2018; hướng dẫn học sinh đoạt giải Nhì cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh Đắk Lắk năm học 2018 – 2019. Năm 2019, thầy đạt danh hiệu “Cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu huyện Lắk”; Bằng khen của Tỉnh Đoàn trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020. Đặc biệt, mới đây thầy đã đạt danh hiệu “Cán bộ Đoàn tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk năm 2021”..
Vàng A Hiệp - Đoàn Hân
Bài viết gốc: http://baodaklak.vn/channel/3484/202104/nhung-can-bo-doan-truong-nang-dong-5730760/
Nguồn: Báo Đắk Lắk Điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Thực hiện 710 công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên 2021 (16/04/2021)
- Huyện Buôn Đôn: Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện (14/04/2021)
- Triển khai chương trình "Học kỳ trong quân đội" năm 2021 (09/04/2021)
- Huyện Buôn Đôn: Nhiều cặp vợ chồng cùng hiến máu tình nguyện (09/04/2021)
- Huyện Cư Kuin: Truyền dạy ching Kram cho học sinh dân tộc thiểu số (09/04/2021)
- Dấu ấn tuổi trẻ Buôn Hồ (05/04/2021)
- Huyện Lắk thu được 240 đơn vị máu trong đợt I năm 2021 (03/04/2021)
- Thắp lên ngọn lửa truyền thống (02/04/2021)
- Người "thắp lửa" phong trào thanh niên (02/04/2021)
- Huyện Đoàn Ea Súp: Trên 500 triệu đồng thực hiện các công trình, phần việc thanh niên (31/03/2021)
- Phát huy sức trẻ tình nguyện (30/03/2021)
- Giải cứu cô gái bị lừa bán làm tiếp viên
- Có đất thổ cư nhưng không được làm nhà: Sớm tháo gỡ cho người dân
- Đắk Lắk: Hàng trăm hộ dân tự nguyện di dời đến nơi ở mới
- Người đưa tiền cho 1 trung tâm đăng kiểm không trình báo sẽ xử lý nghiêm
- Phê duyệt Dự án thành phần 3 thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
- Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D hoạt động trở lại từ ngày 29/3/2023
- Phát hiện nhiều điểm đấu nối trái phép trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh
- Cảnh giác với những cuộc gọi 'đen'
- Công ty TNHH Truyền Thông BHO thông báo tuyển dụng
- Bộ TT-TT: Không thay đổi hạn cuối chuẩn hóa thông tin thuê bao vào ngày 31-3
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN