A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Huyện Ea Súp: triển khai các dự án nông - lâm nghiệp và quản lý bảo vệ rừng gặp khó khăn

10:02 | 22/08/2015

Huyện Ea Súp hiện nay có 28 dự án thuê đất, thuê rừng để phát triển nông, lâm nghiệp, với diện tích khoảng 21.945 ha, trong đó, 13 dự án trồng cao su và quản lý bảo vệ rừng (QLBVR), 11 dự án trồng rừng,

...cải tạo và QLBVR, 1 dự án trồng cây ăn trái và QLBVR, 1 dự án chăn nuôi và QLBVR, 1 dự án trồng bông nguyên liệu, 1 dự án làng thành niên lập nghiệp.

 
Theo đánh giá của UBND huyện, tiến độ triển khai của các dự án chậm, công tác QLBVR, đất rừng còn nhiều yếu kém dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; một số dự án triển khai không đúng nội dung được phê duyệt.

Một dự án trồng cao su ở huyện Ea Súp bị người dân lấn chiếm để trồng mì.

Mới đây, UBND huyện Ea Súp qua kiểm tra tại 13 dự án trồng cao su và QLBVR tổng diện tích 10.669 ha, các chủ đầu tư đã tiến hành khai hoang và trồng được 1.652,8 ha. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, cộng với giá cao su rớt thê thảm, nhiều diện tích cao su không được đầu tư, chăm sóc đúng kỹ thuật, nên bị chết hoặc phát triển kém. Điển hình là dự án của Công ty TNHH Anh Quốc 100 ha cao su được trồng từ năm 2011 đến nay đã chết hoàn toàn; dự án của Công ty TNHH Minh Hằng, khoảng 50 ha cao su sinh trưởng không tốt, có hiện tượng vàng lá do ngập úng;  Công ty TNHH sản xuất xây dựng thương mại dịch vụ Đức Tâm có 30 ha cao su sinh trưởng không tốt, tỷ lệ cây chết cao. Đối với 11 dự án thuê đất, thuê rừng để trồng, cải tạo, QLBVR, tổng diện tích 6.599,6 ha, đến nay đã có 7 dự án triển khai trồng rừng được 572,4 ha; 4 dự án còn lại đang trong quá trình chờ các cơ quan chức năng phê duyệt thủ tục để trồng, cải tạo rừng. Trong số diện tích rừng được trồng mới, qua kiểm tra cho thấy rừng trồng ở một số dự án sinh trưởng không tốt, có tỷ lệ sống thấp hoặc bị chết cháy. Tại dự án của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Hoàng Gia Phát do không thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy nên 35 ha rừng trồng bị cháy, khiến công ty phải đầu tư trồng lại số diện tích này. Dự án của Công ty TNHH CĐXD và chế biến gỗ Thái Dương đã cải tạo, trồng được 65,4 ha rừng vào năm 2012 nhưng gặp thời tiết nắng nóng, khô hạn nên tỷ lệ sống thấp, sinh trưởng không tốt buộc công ty phải trồng lại.

Ngoài ra, việc triển khai thực hiện các dự án trên cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn, trong đó, tình trạng lâm tặc khai thác gỗ, nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra hết sức phức tạp. Theo đó, có 253 ha rừng bị người dân phá và bao chiếm tập trung tại các dự án của Công ty TNHH Minh Hằng (68,8 ha), Doanh nghiệp tư nhân Phát Đạt (40 ha), Công ty TNHH Gia Huy (65 ha)... Tình trạng lấn chiếm đất của các dự án cũng “nóng” không kém, đã có 447 ha đất bị người dân bao chiếm, tranh chấp với các chủ dự án, cá biệt như Công ty TNHH Gia Huy được giao 698 ha đất, đất rừng nhưng đến nay chỉ trồng được 190 ha cao su và keo lai, vì diện tích còn lại đã bị người dân bao chiếm hết. Qua kiểm tra, huyện Ea Súp cũng phát hiện ở một số dự án có dấu hiệu vi phạm như Công ty TNHH trồng rừng 27/7 đã khai hoang 38,66 ha đất có rừng để trồng cao su khi chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép; Công ty Cổ phần địa ốc Tân Bình Phát trồng mì trái phép trên diện tích 40 ha đất trống…

Huyện Ea Súp cho biết, để các dự án triển khai đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả, địa phương đã yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường lực lượng quản lý bảo vệ rừng; nhanh chóng khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo cam kết. Ngoài ra, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành chức năng hỗ trợ địa phương và chủ đầu tư tăng cường lực lượng để xử lý các hành vi xâm hại, lấn chiếm đất rừng và thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm theo Chỉ thị số 1865/CT-TTg, ngày 27-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 16-3-2012 của UBND tỉnh; đồng thời có cơ chế cho các dự án được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để có điều kiện triển khai nhanh dự án…

Vạn Tiếp

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ