A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chuyển nước về vùng hạn

08:42 | 05/05/2016

Đắk Lắk có địa hình đồi núi xen kẽ bình nguyên và thung lũng, các hệ thống sông, suối khá đa dạng nhưng thường bị khô hạn vào mùa khô.

Để thích ứng với tình hình hạn hán ngày càng diễn biến phức tạp, việc chuyển nước về vùng hạn đang là giải pháp “chữa cháy” hiệu quả góp phần cứu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.
 
 
Cán bộ Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk kiểm tra hoạt động của hệ thống xi phông tại hồ Phú Khánh (huyện Krông Búk).
 
Tại thị xã Buôn Hồ, hiện nay bà con nông dân đang tưới đợt 4 cho các loại cây trồng vụ đông xuân 2015 – 2016, nhưng lượng nước trên các công trình thủy lợi đang tụt giảm mạnh. Theo ghi nhận, các dòng suối, hồ nước thủy sinh đã kiệt nước, 21 công trình thủy lợi cạn trơ đáy làm cho khoảng 1.727,5 ha cà phê, 215,92 ha hồ tiêu và 145,7 ha lúa nước trên địa bàn bị ảnh hưởng, trong đó đã có 30 ha lúa nước bị mất trắng. Mực nước ngầm trên địa bàn cũng tụt giảm mạnh từ 2 – 5m nên 894 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.
 

Cán bộ Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk kiểm tra hoạt động của hệ thống xi phông tại hồ Phú Khánh (huyện Krông Búk).

Cán bộ Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk kiểm tra hoạt động của hệ thống xi phông tại hồ Phú Khánh (huyện Krông Búk).

Để hạn chế thiệt hại khi phạm vi ảnh hưởng hạn hán ngày càng mở rộng và mức độ hạn ngày càng nặng, Phòng Kinh tế UBND thị xã phối hợp với Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk - Chi nhánh Buôn Hồ đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống xi phông ngược chuyển nước từ hồ Phú Khánh (huyện Krông Búk) về đập dâng Buôn Tring để tưới cho 224,1 ha cây trồng thuộc xã Ea Blang; dẫn dòng nước qua tuyến kênh N2, N4, N6 về hồ Ea Muých Thượng tưới cho 93,6 ha cà phê, 43 ha lúa tại xã Ea Đrông. Riêng công trình Ea Muých Hạ, khi cạn có thể dùng máy bơm bơm nước từ hố khai thác đá của mỏ đá Việt Hà (cách hồ khoảng 100m) để tưới cho một số diện tích cây trồng lân cận. Đồng thời, địa phương cũng đang điều tiết nước từ Hồ Nam Hồng 1, Phường Bình Tân đổ về hồ Buôn Dlung cứu 12 ha lúa, 178 ha cà phê cho phường Thống Nhất; xả nước hồ Giao Thủy về đập dâng Ân Mỹ (phường Đoàn Kết) tưới cho 66,5 ha cây trồng trên địa bàn và phường An Bình... Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Chi nhánh thị xã Buôn Hồ (Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk) cho biết, chuyển nước về vùng hạn là giải pháp hữu hiệu để cứu cây trồng trong giai đoạn “nước sôi lửa bỏng” hiện nay bởi các loại cây trồng ngắn ngày vụ đông xuân đang vào thời điểm cuối vụ, sắp thu hoạch, nếu không có nước thì mất trắng. Còn cây công nghiệp dài ngày thì sự “cấp cứu” kịp thời này giúp kéo dài sự sống cho vườn cây, hạn chế ảnh hưởng trong những niên vụ sau. Trên thực tế, quá trình chuyển nước hợp lý không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng nước tưới mà còn giúp địa phương khống chế số diện tích bị hạn.

 Nhật Minh

 

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ