Làm giàu từ hai bàn tay trắng
16:54 | 01/08/2016
Bằng nghị lực, ý chí quyết tâm, vợ chồng cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Thế Thìn (khối 12, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) đã vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng.
Đến thăm nhà, nhìn cơ ngơi khang trang, vườn cây, trang trại chăn nuôi, ao cá... ít ai có thể ngờ vợ chồng CCB là người đã khai hoang, xây dựng và bắt đầu thực hiện mô hình vườn – ao – chuồng từ con số 0 tròn trĩnh. Trong căn nhà sang trọng, ông dành riêng một gian để treo Giấy khen, Bằng khen, những bức ảnh kỷ niệm của gia đình. Nội dung trên mỗi khung hình như phần nào nói lên sự vất vả, cố gắng và cả những thành quả của gia đình ông.
Sau những năm tháng tham gia chiến đấu ở mặt trận đường 9 (Khe Sanh, Quảng Trị) và chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, CCB Nguyễn Thế Thìn là thương binh hạng 2/4. Còn vợ ông, CCB Lê Thị Hoa từng là nhân viên quân y Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4). Năm 1984, vợ chồng ông đưa các con vào Đắk Lắk lập nghiệp. Trên vùng đất mới với bao khó khăn, thử thách, hai vợ chồng dựng tạm căn nhà, tích cực tăng gia, đồng thời tham gia công tác tại địa phương. Ông được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã nông nghiệp Thuận Hòa, còn bà làm y tá (Trạm y tế xã Hòa Khánh). Từng vào sinh ra tử trên chiến trường nên vợ chồng ông không cho phép bản thân lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan phân công, hai vợ chồng còn thức khuya dậy sớm để cày cấy, chăm bón từng luống rau trồng và đàn vật nuôi... Thương bố mẹ vất vả, cả 7 người con ngoài giờ học trên lớp đều chăm chỉ làm ruộng vườn. “Tranh thủ đi làm về, hai vợ chồng lại hái rau, còn các con mỗi đứa một việc, đứa phụ tưới tiêu, đứa mang rau ra chợ bán. Vất vả lắm, nhưng nghĩ đến tương lai các con, những người làm cha làm mẹ đều cố gắng hết mình. Chúng tôi tâm niệm, dù thiếu thốn thế nào, cũng phải nuôi con ăn học đàng hoàng...” – CCB Lê Thị Hoa nhớ lại.
Cựu chiến binh Nguyễn Thế Thìn chăm sóc đàn vịt.
Được đồng đội hỗ trợ vốn, cộng thêm kinh nghiệm từ thực tế sản xuất và những lần tham gia tập huấn, đến nay, vợ chồng ông đã mở rộng phát triển đàn vịt đẻ trứng trên 1.500 con, kết hợp đào ao thả cá, chăn nuôi gà, heo, trồng rau xanh... Trừ kinh phí đầu tư, trung bình mỗi năm gia đình thu nhập trên 200 triệu đồng. Cứ như vậy, ông bà lần lượt nuôi các con khôn lớn. Đến nay, cả 7 người con đều có trình độ đại học trở lên, việc làm ổn định. Khi các con ở riêng, mỗi người một phương, nhưng ông bà vẫn thường xuyên động viên họ làm người công dân tốt, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đóp góp công sức xây dựng quê hương... Mãi lo lắng cho tương lai của con, hai vợ chồng vẫn sống trong ngôi nhà tạm bợ, cũ kỹ. Năm 2015, ông bà mới quyết định xây ngôi nhà khang trang, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.
Từng trải qua chuỗi ngày khó khăn, nên vợ chồng CCB hiểu hơn ai hết cảnh đói nghèo, khổ cực. Có lẽ vì vậy mà ông thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, hỗ trợ đồng đội, các hộ dân phát triển kinh tế. Lối sống chan hòa, gần gũi của ông bà được bà con địa phương tín nhiệm, quý mến. Nhiều năm liền, CCB Nguyễn Thế Thìn được bầu làm tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ khối 12, Ban chấp hành Hội CCB phường Khánh Xuân...
Để có ngày hôm nay, không lúc nào hai vợ chồng CCB quên được sự giúp đỡ nhiệt tình của đồng đội và sự nỗ lực, cố gắng của mọi thành viên trong gia đình. Có lẽ vì vậy mà ở tuổi đáng lẽ an dưỡng tuổi già, nhưng vợ chồng ông vẫn chịu khó, cần cù lao động...
Quỳnh Anh
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Nợ đọng xây dựng cơ bản - Bài toán chưa có lời giải (03/08/2016)
- Nguy cơ mất gần 464 tỷ đồng nợ thuế (03/08/2016)
- Nguồn cung phân bón dồi dào, giá giảm mạnh (03/08/2016)
- Không để "nghẽn dòng" vốn ODA (02/08/2016)
- Vì quyền lợi người tiêu dùng (02/08/2016)
- Giá gas bán lẻ giảm nhẹ (01/08/2016)
- Người tiêu dùng cần mạnh dạn đấu tranh khi quyền lợi bị xâm hại (01/08/2016)
- Đến lúc bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (01/08/2016)
- Từ 1/8: 8 chính sách lao động tiền lương có hiệu lực (01/08/2016)
- Điểm "nghẽn" giải phóng mặt bằng dự án đường Đông Tây: Khi nào được tháo gỡ? (31/07/2016)
- Không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi (31/07/2016)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Sáng nay đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC
- Nghiên cứu giảm lệ phí trước bạ cho ô tô trong nước
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN