A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Cựu chiến binh làm giàu từ mô hình trồng cà phê xen canh hồ tiêu

15:48 | 23/08/2016

Cựu chiến binh Phạm Văn Hưởng (thôn 5, xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk) sinh ra và lớn lên ở quê hương Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Năm 1987, ông tham gia nhập ngũ thuộc Trung đoàn 84, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 đóng quân tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương vào năm 1989, mặc dù tích cực lao động nhưng do không có đất sản xuất nên cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Đến năm 1994, ông Hưởng rời quê hương vào thôn 5, xã Ea Riêng, huyện M’Đrắk lập nghiệp.

Những ngày đầu trên vùng đất mới, không có vốn liếng, ruộng nương ít, năng suất thấp, cả nhà thiếu đói quanh năm. Tuy nhiên, với bản chất cần cù, chịu khó, gia đình ông tập trung khai hoang mở rộng diện tích, trồng các loại cây lương thực như lúa, ngô, khoai, sắn; đồng thời ký hợp đồng với Công ty 715A nhận khoán hơn 1 ha cà phê vối. Ông Hưởng đã chủ động tìm hiểu, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và những người đi trước về kỹ thuật chăm sóc, nâng cao năng suất cây cà phê. Nhờ vậy, vườn cà phê của gia đình ông những năm đầu luôn đạt từ 18 - 20 tấn/ha, nhiều năm liền ông được Công ty tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh. Cuộc sống gia đình ông cũng từ đó được cải thiện, có điều kiện mở rộng diện tích đất canh tác lên 3 ha (trong đó có 2 ha trồng cà phê và 1 ha trồng cây màu).

Cựu chiến binh Phạm Văn Hưởng, thôn 5, xã Ea Riêng, huyện M'Đrắk bên vườn tiêu của gia đình.

Sau một thời gian canh tác, một số diện tích cà phê bước vào giai đoạn già cỗi, năng suất thấp (chỉ còn đạt 8-10 tấn/ha), thêm vào đó, thị trường cà phê trong nước bấp bênh, giá cả không ổn định, ông Hưởng lại nghĩ hướng chuyển đổi cây trồng. Năm 2012, ông Hưởng quyết định phá bỏ phần diện tích cà phê già cỗi, trồng thử nghiệm 600 trụ tiêu, sau đó phát triển lên 1.300 trụ trên diện tích 1,2 ha. Đến nay, hơn 600 trụ tiêu của gia đình ông đã cho thu hoạch với năng suất hằng năm đạt trên 2 tấn khô, giá bán từ 160.000 - 180.000 đồng/kg, mang lại thu nhập 320-360 triệu đồng/năm; cộng thêm nguồn thu từ 1 ha cây cà phê, 1 ha cây màu, mỗi năm gia đình ông thu về trên 500 triệu đồng, trở thành gương sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương.

Bên cạnh việc sẵn sàng hỗ trợ về giống, kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây hồ tiêu cho bà con trong thôn, xóm, ông còn giúp đỡ về vốn cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hội viên Hội Cựu chiến binh trên địa bàn xã… 

Mỹ Sự

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ