Cảnh đìu hiu trong chợ Trung tâm huyện Ea Kar
Ông Lê Tự Khá, một tiểu thương lâu năm và là chủ cửa hàng Nam Khá – cửa hàng tạp hóa lớn nhất huyện Ea Kar cho biết, hơn 30 năm kinh doanh tại đây, ông thấy chưa có năm nào vắng khách như năm nay. Với bề dày kinh doanh tại chợ Trung tâm huyện Ea Kar, ông Khá bảo đảm giữ giá ổn định tất cả các mặt hàng bán trong dịp Tết. Tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ để kéo khách hàng đến với mình. Trước những khó khăn của việc buôn bán, ông Khá đã treo bảng cho thuê mặt bằng.
Cửa hàng của ông Lê Tự Khá đã treo bảng cho thuê mặt bằng
Theo các tiểu thương tại chợ, bên cạnh ảnh hưởng của thời tiết khiến người dân trong huyện chưa hoàn tất việc thu hoạch mùa màng để có tiền mua sắm tết, phần khác là các cửa hàng di động hoạt động thường xuyên quanh khu vực chợ đã “hút” hết khách mua. Bên cạnh sự tiện lợi, do không phải chịu tiền thuê mặt bằng, tiền nộp thuế nên các hàng hóa của các cửa hàng di động này luôn thấp hơn so với các quầy hàng trong chợ. Vì vậy, theo một cán bộ thuộc Chi cục Thuế huyện Ea Kar, để tiểu thương tại chợ Trung tâm huyện Ea Kar yên tâm kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với ngân sách Nhà nước, các ngành liên quan cần có biện pháp chấn chỉnh tình trạng chợ tự phát, chợ di động hiện nay.
BÌNH LUẬN