Lối thoát nào cho chăn nuôi nông hộ?
14:31 | 28/02/2017
Được mấy năm giá heo ổn định, người chăn nuôi phấn khởi tăng đàn thì đến giữa năm 2016, cao điểm là trước Tết Nguyên đán giá heo giảm mạnh khiến người chăn nuôi điêu đứng…
Khốn khổ vì … heo
Cuối năm 2016, giá heo hơi rớt thê thảm, ở mức 25.000-26.000 đồng/kg nên người chăn nuôi lỗ nặng. Ra tết giá heo hơi bán ra ở mức 28.000-30.000 đồng/kg, tăng 2-3 giá, nhưng giá này được cho là vẫn chưa tiệm cận được với giá thành chăn nuôi. Theo tính toán của một số hộ chăn nuôi, nếu xuất bán một con heo thời điểm này thì trung bình họ đã bị lỗ gần 1 triệu đồng.
Không chỉ khốn đốn vì giá thấp, đầu ra cho mặt hàng bấp bênh khiến người chăn nuôi bị động trong nuôi sản xuất. Chị Cù Thị Thùy Linh (tổ dân phố 7, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thột) có 100 con heo trong chuồng vẫn chưa xuất bán được cho hay, giá heo đã thấp lại còn không bán được vì thương lái kén chọn. Heo tầm 70-80 kg thì còn bán được với giá trên nhưng heo hơn 1 tạ thì rất khó bán, hoặc thương lái sẽ mua nhưng theo kiểu cào bằng (tức là họ ấn định mức giá cho cả đàn heo để mua chứ không mua theo ký). Nếu bán theo kiểu này, tính ra người chăn nuôi mất khoảng 30-40 kg/con. Trên thực tế, một số nơi, lượng heo tồn đọng trong dân còn khá nhiều, ai đã lỡ đầu tư rồi thì cố gắng nuôi cầm chừng chờ giá lên. Tại gia trại ở buôn M’Duk, phường Ea Tam do ông Võ Hữu Tri quản lý vẫn còn mấy chục con heo trong chuồng đã đến kỳ xuất bán, nhưng ông dự định sẽ chấp nhận giữ lại đến hết tháng 4 này rồi sau đó tính tiếp. Ông Tri chia sẻ, coi như heo được giá mấy vụ trước thì bù cho lứa heo vụ này để cố duy trì đàn, hy vọng giá lên. Dù chọn cách này nhưng mỗi ngày tính ra ông vẫn bị lỗ ròng 500.000 đồng.
Ông Nguyễn Văn Tho, cán bộ thú y phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột
|
Theo ông Nguyễn Văn Tho, cán bộ thú y phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, toàn phường có khoảng 3.000 con heo, chủ yếu nuôi theo quy mô nông hộ nhỏ lẻ. Do trước Tết Nguyên đán giá heo giảm mạnh nên nhiều hộ tiếc chưa bán ra, tuy nhiên ra Tết giá vẫn không nhích lên là bao, nên người chăn nuôi vẫn bị lỗ.
Cần có biện pháp gỡ khó cho người chăn nuôi
Trước thực trạng giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định, nhiều hộ chăn nuôi cho rằng, Nhà nước cần có chính sách bảo hộ cho chăn nuôi để đầu ra ổn định, đồng thời thực hiện có hiệu quả việc liên kết trong chăn nuôi; tạo điều kiện cho người chăn nuôi tiếp cận với các chủ trương chính sách hỗ trợ …
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, năm 2016 tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh phát triển khá mạnh với 870.622 con, tăng 118.733 con so với năm 2015, trong đó có 207 trang trại (quy mô từ 50 con heo nái và 150 con heo thịt trở lên). Tuy nhiên, hiện nay giá heo giảm mạnh đang ảnh hưởng đến người chăn nuôi. Trước mắt, Chi cục khuyến cáo người dân không tăng đàn, áp dụng công nghệ khoa học trong chăn nuôi để giảm giá thành và nâng cao chất lượng. Hiện tỉnh cũng đang triển khai hỗ trợ giống cho người chăn nuôi theo Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND, ngày 31-5-2016 của UBND tỉnh quy định một số nội dung hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 với nguồn kinh phí 5,1 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ cấp cho Sở NN-PTNT 4,3 tỷ đồng để mua tinh hỗ trợ phối giống nhân tạo đối với heo, trâu, bò trên địa bàn tỉnh; còn 800 triệu đồng sẽ cấp cho các huyện Ea Kar, Cư Kuin, Krông Ana để hỗ trợ mua heo, trâu, bò đực giống, bố mẹ hậu bị.
Minh Thuận - Đỗ Lan
Nguồn: Báo Dak Lak điện tử
CÁC TIN KHÁC
- Giá vàng giảm sâu, USD tăng mạnh (01/03/2017)
- Năm nay nên chăm sóc cà phê như thế nào? (01/03/2017)
- Sản lượng cá bột, cá giống đang có chiều hướng tăng (01/03/2017)
- Hỗ trợ quyết toán thuế năm 2016 (01/03/2017)
- Quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (28/02/2017)
- Xuất khẩu gạo giảm 40,6% về giá trị (28/02/2017)
- Tạo điều kiện tiêu thụ, phát triển chăn nuôi heo theo hướng đa đạng (28/02/2017)
- "Ngày thứ Năm doanh nghiệp" góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (28/02/2017)
- Hiện đại hóa ngành khai khoáng đến năm 2025 (28/02/2017)
- Đã tìm ra nguyên nhân khiến hơn 470 ha sầu riêng ở huyện Krông Pắc bị bệnh (28/02/2017)
- Thay đổi ở vùng biên (27/02/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Sáng nay đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ba mức giá xem các trận vòng bảng, bán kết và chung kết
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Giá vàng nhẫn 24K tiếp tục giảm mạnh
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN