A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Kết quả tích cực từ việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự tại Cư M'gar

15:00 | 29/03/2018

Thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự” giai đoạn 2017-2025, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cư M’gar đã vận động được 589 triệu đồng, qua đó hỗ trợ cho 52 hộ hội viên vay phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Hội còn vận động thêm được 210 kg lúa giống, 2,1 tấn phân bón các loại trị giá 19,5 triệu đồng hỗ trợ cho 2 tổ hợp tác “Sản xuất thực phẩm an toàn”. Các hộ hội viên được vay từ nguồn vốn khởi nghiệp, khởi sự  ở mức từ 5-10 triệu đồng để đầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán tạp hóa… Bước đầu cho thấy các mô hình hiện nay đều phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế và nguồn thu nhập. Điển hình như tổ hợp tác “Sản xuất thực phẩm an toàn” của Hội LHPN xã Ea M’nang với mức thu nhập bình quân từ 3-4 triệu đồng/tháng/thành viên. Được thành lập từ cuối tháng 7-2017, tổ hợp tác “Sản xuất thực phẩm an toàn” xã Ea M’nang gồm 9 thành viên, chuyên trồng lúa, trồng rau, nuôi bò, heo, gà... Hội LHPN huyện đã hỗ trợ cho tổ hợp tác 90 kg lúa giống, 900 kg phân bón; hướng dẫn tổ hợp tác xây dựng các kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp; tạo điều kiện cho chị em tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn về các kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi bảo đảm theo đúng quy trình, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng. Sản phẩm làm ra của tổ hợp tác sản xuất đều bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày càng được người tiêu dùng trên địa bàn xã quan tâm. Hiệu quả bước đầu của mô hình đã thu hút nhiều chị em hội viên tham gia, nâng thành viên tổ hợp tác lên 15 chị. Các thành viên đã mạnh dạn góp vốn 30 triệu đồng thuê đất để tiếp tục trồng, chăm sóc các loại rau, củ quả cung cấp ra thị trường.

Được vay 10 triệu đồng từ chương trình “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự”, chị Hồ Thị Oanh (trái) ở thôn 1, xã Cư Suê đầu tư nuôi dê sạch.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện Cư M’gar còn nhiều mô hình khác do phụ nữ khởi nghiệp cũng phát huy hiệu quả kinh tế như: tổ hợp tác “Sản xuất thực phẩm an toàn” tại xã Quảng Tiến với mức thu nhập bình quân hằng tháng trên 3 triệu đồng/thành viên; các mô hình chăn nuôi dê, bò tại các xã Quảng Hiệp, Cư Suê, Cư Dliê M’nông, Ea Kiết phát triển tốt; mô hình chăn nuôi heo sạch tại xã Quảng Tiến, Cư Dliê M’nông đã xuất bán lứa đầu tiên với tổng số tiền là 20,8 triệu đồng; mô hình chăn nuôi gà thả vườn tại xã Ea M’nang cho thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng mỗi tháng…

H’Xiu Êban

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ