Nông dân thôn Ea Mô thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi
16:12 | 03/05/2018
Trong những năm qua, nông dân thôn Ea Mô, xã Cư Suê (huyện Cư M’gar) tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
Trước đây, đời sống của người dân thôn Ea Mô rất khó khăn bởi tập quán canh tác lạc hậu, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, kiến thức về khoa học kỹ thuật còn hạn chế… Chi hội Nông dân thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những cây, con có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; tạo điều kiện cho hội viên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ dịch bệnh… Chi hội còn làm tốt vai trò là cầu nối giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Hiện nay Chi hội đang quản lý hơn 1,3 tỷ đồng, có 46 hộ được vay vốn. Ngoài ra, các hội viên còn đóng góp xây dựng Quỹ Tương trợ nông dân được hàng chục triệu đồng, giúp các hội viên nghèo, khó khăn vay không tính lãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.
Anh Bàn Minh Cường đang cho thỏ ăn
Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình nông dân vượt khó vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi. Như gia đình anh Bàn Minh Cường tiên phong phát triển chăn nuôi thỏ theo hướng công nghiệp. Từ năm 2017, anh Cường đã đầu tư 300 triệu đồng xây dựng chuồng trại và con giống. Nhờ nắm vững kiến thức về chăn nuôi, lại biết cách phòng tránh dịch bệnh nên đàn thỏ phát triển nhanh, số lượng ngày càng được nhân lên. Hiện nay, trại thỏ của gia đình có khoảng 300 con lớn nhỏ, riêng thỏ bố mẹ có 100 con. Thỏ con nuôi trong thời gian 6 tháng có thể sinh sản, mỗi năm thỏ mẹ đẻ được 6 - 7 lứa (mỗi lứa từ 5 - 8 con), nuôi trong vòng 4 tháng có thể xuất chuồng, trọng lượng đạt bình quân 2,5 kg/con. Riêng năm 2017 anh Cường đã xuất khoảng hơn 1 tấn thỏ thịt, với giá bình quân 65.000 đồng/kg, thu được khoảng 65 triệu đồng. Ngoài bán thỏ thịt, anh còn bán thỏ giống với giá 110.000 đồng/kg. Đến nay, anh cũng xuất ra thị trường khoảng 1 tạ giống, thu về được 11 triệu đồng.
Theo thống kê, tính đến nay Chi hội Nông dân thôn Ea Mô có 48 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; trong đó, có 6 hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 12 hộ đạt cấp huyện và 30 hộ đạt cấp xã. Số hộ gia đình hội viên nghèo đã giảm đáng kể, Chi hội hiện chỉ còn 3 hộ nghèo (giảm 8 hộ so với năm 2012).
Điều đáng quý là những hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các hội viên khác vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống; trong đó, việc làm thiết thực nhất là các hội viên đã liên kết, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Những hộ có điều kiện kinh tế khá, giàu giúp đỡ những hội viên nghèo, khó khăn về vốn, cây, con giống, cũng như kinh nghiệm làm ăn…
Trung Dũng
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Xử lý phân lô chia nền trên đất nông nghiệp: Cần biện pháp kiên quyết, giải pháp đồng bộ (04/05/2018)
- Bộ Tài chính đơn giản hóa 193 điều kiện kinh doanh (04/05/2018)
- Khai mạc Phiên chợ hàng Việt về miền núi tại huyện Krông Năng (04/05/2018)
- Vì sao xăng E5 vẫn bị thờ ơ? (04/05/2018)
- Lỗ đậm vì chứng khoán lao dốc (04/05/2018)
- Doanh nghiệp muốn “xóa sổ” sớm xăng khoáng A95 (03/05/2018)
- THACO công bố giá mới cho loạt mô tô phân khối lớn BMW Motorrad (03/05/2018)
- Hàng Việt trước nguy cơ “Thái hóa” (03/05/2018)
- Bao nhiêu doanh nghiệp ở Việt Nam đã bị người Thái thâu tóm? (03/05/2018)
- Đăk Lăk: Lúa thuần VT-NA6 được mùa (03/05/2018)
- Tín hiệu vui cho người trồng thuốc lá ở Krông Bông (03/05/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN