Đổi thay ở Cư Suê
07:42 | 15/10/2018
Sau gần 8 năm xây dựng nông thôn mới, xã Cư Suê (huyện Cư M’gar) đã khoác lên mình một diện mạo mới. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng lên.
Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng/năm, cao hơn rất nhiều so mức bình quân của huyện (30 triệu đồng). Số hộ nghèo giảm chỉ còn 5,21% (giảm 6,59% so với năm 2011)… Có được kết quả ấn tượng này là nhờ chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tăng cường phối hợp các hội, đoàn thể, trong đó chủ lực là Hội Nông dân xã, vận động nông dân thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa những cây con, giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhân rộng các mô hình sản xuất cho thu nhập cao; liên kết hợp tác với các doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu nông sản, bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân…
Đưa cây tiêu vào trồng xen trong vườn cà phê đã giúp nông dân thôn Ea Mô nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.
Từ năm 2011 đến nay, xã Cư Suê đã huy động được hơn 43,2 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó doanh nghiệp hỗ trợ hơn 550 triệu đồng và nhân dân đóng góp hơn 12,5 tỷ đồng. Nhờ vậy, các công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân… |
Hiện nay, xã Cư Suê có 1 hợp tác xã đang hoạt động đạt hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; 18 trang trại chăn nuôi liên kết với Công ty CP Việt Nam, Công ty Bình Minh.... với quy mô đầu tư lớn, áp dụng công nghệ cao. Nhiều con đường trước đây vốn nhỏ hẹp, mùa mưa thì lầy lội, nắng thì bụi bay mù mịt… người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn thì nay đã được trải nhựa, bê tông trải phẳng lỳ, kéo dài đến từng ngõ, xóm. Hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn thiện, 50,4% tuyến đường liên xã được nhựa hóa và bê tông hoá; 32,63% đường liên thôn, buôn, trục buôn và 21,49% đường ngõ, xóm được cứng hoá, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa và phục vụ sản xuất của nhân dân… Từ năm 2011 đến nay, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” xã đã thực hiện cứng hoá, nhựa hoá và bê tông hoá được hơn 29,3 km đường giao thông nông thôn (trị giá hơn 25,7 tỷ đồng). Nhiều hộ còn tự nguyện hiến một phần diện tích đất của gia đình, tháo bỏ tường rào mà không hề đòi hỏi một sự đền bù hay hỗ trợ nào từ chính quyền địa phương, chỉ với mong muốn con đường sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng…
Diện mạo xã Cư Suê đang có nhiều đổi thay
Từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các lĩnh vực văn hóa, xã hội trên địa bàn xã Cư Suê cũng có sự chuyển biến rõ rệt. Đến nay, có 72,1% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 72,72% thôn, buôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao; hằng năm có 85% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 10/11 thôn, buôn được công nhận thôn, buôn văn hóa; 93,8% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; lĩnh vực giáo dục đã có bước chuyển tích cực. Cụ thể, xã duy trì giữ vững kết quả phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS,... Qua những kết quả đã đạt được, tính đến nay xã Cư Suê đã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tăng 7 tiêu chí khi mới triển khai).
Có thể nói, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho xã Cư Suê một diện mạo mới. Những đổi thay này là minh chứng cho thấy sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.
Trung Dũng
nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Sẽ cưỡng chế thuế qua mạng (16/10/2018)
- Đề xuất giảm thuế cho doanh nghiệp (15/10/2018)
- Nông dân Cư Êbur điêu đứng vì thanh long rớt giá (15/10/2018)
- Sử dụng đất trong cụm công nghiệp: Nhiều dự án thiếu hiệu quả, sai mục đích (15/10/2018)
- Thanh long "sạch" trụ vững trong khó khăn (15/10/2018)
- Chống thuốc lá điếu nhập lậu: "Cuộc chiến" vẫn tiếp tục nóng (12/10/2018)
- "Lộc trời" từ tiêu trái vụ (09/10/2018)
- Tìm việc làm Đồng Tháp không khó như bạn nghĩ! (08/10/2018)
- Không thiếu nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm (06/10/2018)
- Khó khăn trong quản lý, bảo vệ rừng ở các dự án (04/10/2018)
- Đi du lịch: Người Việt sợ nhất mất điện thoại, khách quốc tế sợ mất ví (04/10/2018)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN