A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Hiệu quả bước đầu từ một cụm công trình

07:55 | 26/06/2014

Được đánh giá là công trình thủy lợi lớn nhất của Dak Lak và đứng thứ 2 khu vực Tây Nguyên, cụm công trình đầu mối hồ Krông Buk hạ được hoàn thành và đưa vào sử dụng đang làm xanh lên những cánh đồng khát của huyện Krông Pak...

 và một phần của huyện Ea Kar, mang lại nguồn lợi lớn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Công trình thủy lợi đập Krông Buk hạ được khởi công xây dựng từ năm 2005 (tại địa bàn xã Ea Phê, huyện Krông Pak), với tổng số vốn đầu tư trên 2.081 tỷ đồng bằng nguồn trái phiếu của Chính phủ, do Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 làm chủ đầu tư. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm thuộc nhóm A2 quốc gia, lớn thứ 2 ở Tây Nguyên, với dung tích chứa 116 triệu m3 nước, năng lực tưới tiêu 11.400 ha cây trồng các loại. Vùng hưởng lợi hồ Krông Buk hạ thuộc 2 huyện Krông Pak và Ea Kar là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trước khi xây dựng công trình, sản xuất nông nghiệp ở đây hết sức bấp bênh, nước tưới cà phê, lúa hoàn toàn dựa vào nước trời và các ao, hồ nhỏ. Riêng huyện Krông Pak có khoảng 43.000 ha đất nông nghiệp, nhưng do không có công trình thủy lợi nên chưa khai thác hết được tiềm năng của đất, trong đó có gần 3000 ha chỉ trồng được lúa một vụ do thiếu nước. Các loại cây trồng, vật nuôi ở đây vẫn chủ yếu sống phụ thuộc vào dòng chảy tự nhiên nhỏ lẻ như sông, hồ, suối và nước giếng. Những năm qua, hạn hán, lũ lụt liên tiếp xảy ra khiến đời sống của bà con gặp vô vàn khó khăn, nhiều diện tích cây trồng bị mất trắng
Tràn xả lũ chính của công trình thủy lợi Krông Buk hạ.
Tràn xả lũ chính của công trình thủy lợi Krông Buk hạ.
.  Theo ông Lê Văn Hiến, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 8, sau gần 8 năm thi công khẩn trương, đến nay cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Krông Buk Hạ đã hoàn thành, chính thức đánh dấu sự chuyển đổi công trình từ giai đoạn thi công sang giai đoạn quản lý vận hành phục vụ sản xuất. Cụm công trình các hạng mục: đập chính dài 2.050 m, tràn xả lũ chính, tràn xả lũ số 2, cống lấy nước và khu quản lý công trình, với khối lượng đất đá đào đắp khoảng 4 triệu m3, 50.000 m3 bê tông các loại, 80.000 m3 đá xây lát. Việc đưa cụm công trình vào khai thác mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho nhân dân trong vùng, góp phần đưa nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển, đặc biệt là biến ước mơ ruộng đồng được tưới mát quanh năm của người dân nơi đây thành hiện thực.
Công trình thuỷ lợi Krông Buk hạ đã đem lại nguồn lợi lớn về sản xuất
Công trình thuỷ lợi Krông Buk hạ đã đem lại nguồn lợi lớn về sản xuất

Theo đó, hồ Krông Buk hạ đã cung cấp nước tưới cho trên 3.000 ha vụ đông xuân 2013-2014, gồm 1.361 ha lúa, 1.541 ha cà phê, 112 ha hoa màu và 47 ha thủy sản; nâng diện tích lúa 1 vụ của huyện Krông Pak tăng lên thành 2 vụ 3.000 ha, có nguồn nước thuận lợi, bà con có thể mở rộng thêm diện tích canh tác, chuyển đổi cây trồng... Bên cạnh đó, hồ còn cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 72.000 hộ dân cận hồ; hằng năm, hạn chế được thiên tai như hạn hán, lũ lụt xảy ra trên địa bàn. Một điều thấy rõ là vụ hè thu 2014, việc tích nước tại đập Krông Buk hạ đã phục vụ tưới tiêu thuận lợi cho khoảng 7.000 ha các xã phía Tây huyện Krông Pak, tình trạng thiếu nước sản xuất lúa hầu như không còn xảy ra.

Trong buổi lễ bàn giao công trình diễn ra trung tuần tháng 5-2014, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Trọng Hải đánh giá: đây là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh, có ý nghĩa thiết thực đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của người dân, góp phần phục vụ nước sinh hoạt và tăng diện tích chuyển đổi cây trồng, cùng với hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn... Trước những biến đổi khí hậu phức tạp và để đối phó hiệu quả hơn với bão, lũ, hạn hán, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ NN-PTNT tiếp tục quan tâm đầu tư sửa chữa các công trình thủy lợi đã xuống cấp của tỉnh nhằm tăng cường cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho sản xuất nông, công nghiệp, nước sinh hoạt, chủ động hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai.

Thuận Nguyễn

 

    Nguồn: baodaklak.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04

      Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ