Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: DN Việt “ngoài vùng phủ sóng”
05:06 | 26/04/2013
Trong những năm qua, nhiều nhãn hiệu, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký trước bảo hộ chỉ dẫn địa lý.
Cà phê Việt Nam sẽ được biết đến nhiều hơn nếu đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ảnh khai thác
Hàng hóa xuất khẩu sang các nước thuộc Liên minh châu Âu nếu đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý sẽ làm tăng giá trị thương mại và sẽ được các nước này bảo vệ khi bị làm giả và vi phạm sở hữu trí tuệ. Đó là nội dung chính của các cuộc hội thảo về chỉ dẫn địa lý và triển lãm thực phẩm do Tổng cục Nông nghiệp của Ủy ban châu Âu tổ chức.
Một sản phẩm muốn được bảo hộ chỉ dẫn địa lý (gọi tắt là GI) phải có các yếu tố mang tính chất đặc thù của địa danh, địa lý giúp tạo nên giá trị của sản phẩm.
Oldenburger là tên một thành phố ở phía Bắc nước Đức, nơi có những đồng cỏ rộng lớn và nhiều trang trại chăn nuôi bò sữa. Đây cũng là tên gọi của các sản phẩm về sữa xuất khẩu của tập đoàn DMK của Đức, nhãn hiệu này đã được doanh nghiệp đăng ký chỉ dẫn địa lý từ năm 1964 giúp hoạt động xuất khẩu các sản phẩm sữa đạt hiệu quả cao.
Phát biểu tại hội thảo, ông Christian Eliendorff, Giám đốc khu vực châu Á, Tập đoàn DMK, Cộng hòa LB Đức khẳng định: “Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là rất quan trọng để tránh bị làm giả trên toàn cầu, nếu không đăng ký bảo hộ mà bị làm giả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và hoạt động của DN. Với chúng tôi, việc đăng ký bảo hộ còn liên quan đến chiến lược phát triển”.
Cùng quan điểm trên, ông Michalis Arvanitis, Công ty Arvanitis S.A (Hy Lạp) chia sẻ: “Để thương mại hóa đăng ký bảo hộ cũng có những khó khăn nhất định, nhưng việc đầu tư thời gian cũng như công sức cho vấn đề này tôi nghĩ là xứng đáng, vì sau khi có đăng ký bảo hộ, khách hàng đã dễ dàng nhận ra sản phẩm của chúng tôi, nhờ thế trước khi đăng ký chỉ dẫn địa lý, chúng tôi chỉ xuất khẩu được 20% nay đã tăng lên 30% tổng sản lượng sản xuất của công ty”.
EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu khoảng 20 tỷ euro/năm, tuy nhiên đây cũng là thị trường có sự kiểm soát ngặt nghèo về chất lượng.
Hiện nay ở Việt Nam mới chỉ có 35 chỉ dẫn địa lý, trong đó mới chỉ có nước mắm Phú Quốc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý vào thị trường EU. Hiện các doanh nghiệp và bộ ngành ở Việt Nam vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này.
Nói về thị trường xuất khẩu của Việt Nam, ông Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khuyến cáo: “Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, nhưng vẫn đang bán với giá rẻ vì chưa đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Nếu các nhà sản xuất cà phê hợp tác với nhau để đăng ký hệ thống chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm của mình thì chắc chắn giá bán sẽ tốt hơn và sẽ có nhiều người tiêu dùng châu Âu biết đến cà phê Việt Nam. Những mặt hàng khác như chè, hải sản... cũng vậy, những sản phẩm được đăng ký có dán nhãn của EU, nếu có những sản phẩm khác tương tự mà không dán nhãn này, EU sẽ có những biện pháp ngăn chặn ngay”.
Trong những năm qua, nhiều nhãn hiệu, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã bị doanh nghiệp nước ngoài đăng ký trước, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các hộ nông dân.
Trong bối cảnh Việt Nam và EU đang đàm phán Hiệp định thương mại tự do FTA thì việc đăng ký chỉ dẫn địa lý các loại hàng hóa, đặc biệt là nông sản xuất khẩu vào thị trường EU càng có ý nghĩa quan trọng.
Nguyễn Trung
Theo VTV
CÁC TIN KHÁC
- Chỉ 1- 3% vốn FDI đầu tư vào nông nghiệp (27/04/2013)
- Giá vàng “đội” gần 1 triệu đồng/lượng trong tuần (27/04/2013)
- Ðồng lòng vượt qua "năm kinh tế buồn" (27/04/2013)
- Indonesia: chậm trễ giao hàng do cà phê khan hiếm (27/04/2013)
- Sức hút của các loại hình sản xuất cà phê có chứng nhận, xác nhận (27/04/2013)
- Trận chiến vé giá rẻ giữa Vietjet Air và Jetstar Pacific (26/04/2013)
- Giá cà phê Tây Nguyên giảm thấp nhất 2 năm qua (25/04/2013)
- Chỉ dẫn địa lý - "cửa mở" cho nông sản xuất khẩu (25/04/2013)
- Có thể đòi được chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột (24/04/2013)
- Xe khách thương hiệu giảm giá vé dịp nghỉ lễ (24/04/2013)
- Hàng không bận rộn tăng chuyến dịp lễ, mùa hè (24/04/2013)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Ưu đãi tưng bừng - Mừng Đại lễ 30/04
Hòa chung trong không khí hân hoan của Ngày Đại Lễ thống nhất đất nước 30/04 và Quốc tế lao động 01/05, Hyundai ĐắkLắk trân trọng gửi tới Quý khách hàng chương trình ưu đãi đặc biệt, cụ thể
- Bùng nổ ưu đãi
- Mừng chi nhánh mới Buôn Ma Thuột: Khai trương giảm sốc- Chào hè cực bốc
- Trải nghiệm Hyundai, nhận ngay ưu đãi tại thị trấn Phước An
- Chương trình Mua Xe Tặng Vàng - Ngập Tràn Ưu Đãi
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN