Ở chiều ngược lại, tháng 7-2023, Việt Nam đã chi 1,07 tỉ USD để nhập rau quả. Tính chung 7 tháng đầu năm, ngành rau quả Việt Nam xuất siêu hơn 2,18 tỉ USD.

Về thị trường, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng trưởng ấn tượng nhất với kim ngạch 1,76 tỉ USD, tăng 121,9% so với cùng kỳ năm 2022 và chiếm tới 65,8% thị phần xuất khẩu rau quả Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu rau quả Trung Quốc với giá trị 312 triệu USD, giảm hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tin-ảnh: N.Ánh

Bài viết gốc: https://nld.com.vn/kinh-te/xuat-khau-rau-qua-7-thang-vuot-ca-nam-2022-2023072021043796.htm