Nông dân nuôi tằm thu lãi lớn
Thứ năm , 09/04/2026 15:17
Thứ năm , 09/04/2026 15:17
Từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường kén tằm ghi nhận mức giá kỷ lục, mở ra cơ hội làm giàu cho nông dân trồng dâu, nuôi tằm trên địa bàn tỉnh.
Theo ghi nhận tại các xã Nam Ka, Krông Nô, Đắk Phơi và Liên Sơn Lắk - những địa bàn giáp ranh với “thủ phủ” tơ tằm Lâm Đồng, từ đầu năm 2026 đến nay, giá kén thương phẩm luôn dao động ở mức rất cao, từ 240.000 - 245.000 đồng/kg. Mức giá kỷ lục này giúp nhiều hộ nông dân thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.
Mô hình nuôi tằm của hộ bà Phan Thị Thuận (ngoài cùng, bên phải) ở xã Đắk Phơi
Những năm qua, nghề trồng dâu nuôi tằm đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình bà Phan Thị Thuận (ở thôn Yên Thành 2, xã Đắk Phơi). Năm 2020, nhận thấy cây dâu tằm phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, bà đã bàn với chồng chuyển 6 sào đất trồng lúa sang trồng dâu, nuôi tằm. Từ đó, cây dâu, con tằm đã gắn bó và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình bà.
"Những tháng mùa khô này, mỗi tháng xuất bán 2 lứa kén, mỗi lứa thu về khoảng 15 triệu đồng. Giá cao, thị trường rộng mở nên chúng tôi yên tâm duy trì và đầu tư thêm", bà Thuận nói.
Cũng tại thôn Yên Thành 2, nghề trồng dâu, nuôi tằm đã trở thành nguồn thu chính của gia đình chị Tô Thị Nguyệt. Chị Nguyệt chia sẻ, ban đầu chị cũng chỉ hy vọng “lấy công làm lời” song hiệu quả vượt xa mong đợi. Với diện tích dâu ổn định, mỗi lứa gia đình chị xuất bán từ 80 - 100 kg kén. Với mức giá kén thương phẩm như hiện nay, mỗi năm gia đình chị Nguyệt thu về hàng trăm triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.
Không chỉ ở Đắk Phơi, nghề trồng dâu, nuôi tằm cũng đã “bén rễ” tại xã Liên Sơn Lắk và trở thành cứu cánh cho nhiều hộ dân. Gia đình chị Hà Thị Sâm (buôn Thái) từng có 1 ha đất lúa một vụ bấp bênh do không chủ động được nguồn nước tưới. Năm 2019, qua tìm hiểu, chị quyết định đến Lâm Đồng mua giống dâu về trồng.
Sau một thời gian cây dâu phát triển tốt, gia đình chị bắt đầu nuôi tằm lấy kén. Sau những thất bại ban đầu do tằm mắc bệnh, đến nay chị Sâm đã làm chủ quy trình kỹ thuật. Hiện tại, mỗi tháng gia đình chị bán ra thị trường 2 lứa kén, mỗi lứa khoảng 60 kg, thu về khoảng 12-15 triệu đồng/lứa.
Nhờ mô hình trồng dâu, nuôi tằm, gia đình chị Hà Thị Sâm (buôn Thái, xã Liên Sơn Lắk) có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng
Ông Nguyễn Đình Giang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắk Phơi đánh giá, từ thành công của những mô hình trồng dâu, nuôi tằm ở xã Đắk Phơi và vùng lân cận có thể khẳng định việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng là bước đi đúng đắn, mở ra hướng đi mới cho kinh tế hộ gia đình.
Hoàng Tuyết
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây