Sớm xử lý mùi hôi từ các trang trại chăn nuôi heo
Thứ hai , 06/07/2026 15:42
```
Thứ hai , 06/07/2026 15:42
Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở xã Ea Ktur liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm không khí do mùi hôi phát sinh từ các trang trại chăn nuôi heo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe và chất lượng cuộc sống.
Ông Hoàng Duy Giản, người dân thôn 1, xã Ea Ktur cho biết, khu vực gia đình ông sinh sống thường xuyên bị “tra tấn” bởi mùi hôi từ các trang trại chăn nuôi heo. Hầu như ngày nào cũng vậy, khoảng từ 17 giờ đến 18 giờ, có ngày kéo dài đến 20 giờ, mùi hôi lại bốc lên rất nặng. Đặc biệt sau những cơn mưa, mùi càng nồng hơn, gia đình phải đóng kín cửa chính, cửa sổ mà vẫn không giảm. Nếu tình trạng này không được xử lý sớm thì cuộc sống của người dân sẽ còn tiếp tục bị ảnh hưởng.
Không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt, nhiều người dân cho rằng mùi hôi còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nhất là người già, trẻ nhỏ và những người mắc các bệnh về đường hô hấp. Chị N.T.L. ở buôn Knir chia sẻ, bản thân bị viêm mũi dị ứng nhiều năm nên rất nhạy cảm với mùi từ hoạt động chăn nuôi. Mỗi lần mùi từ các trang trại nuôi heo bốc lên, chị lại bị hắt hơi liên tục, chảy nước mũi, khó thở. Có hôm đang ăn cơm cũng phải bỏ dở vì không chịu nổi. “Chúng tôi mong các trang trại có biện pháp xử lý mùi hiệu quả hơn để người dân không còn phải sống trong cảnh này”, chị L. nói.
Một trang trại chăn nuôi với quy mô lớn được xây dựng tại khu vực tổ dân phố 5B, phường Tân Lập
Theo chân một người dân địa phương, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tìm đến khu vực tập trung các trang trại chăn nuôi tại tổ dân phố 5B, phường Tân Lập, từ đây đến buôn Knir và thôn 1 của xã Ea Ktur chưa tới một km. Mặc dù các trang trại đều được xây dựng tường bao và cổng khép kín, nhưng mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi vẫn bốc lên nồng nặc, gây cảm giác khó chịu.
Ông Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Bí thư Chi bộ thôn 7A (nay là thôn 1) cho hay, qua các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện ban tự quản thôn và người dân đã kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, yêu cầu các trang trại thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên đến nay, tình trạng mùi hôi vẫn chưa được khắc phục triệt để.
Liên quan đến vấn đề này, ông Chế Vũ Chí An, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lập cho biết, khu vực tổ dân phố 5B hiện có 21 trang trại chăn nuôi, gồm 9 trang trại nuôi heo, 1 trang trại nuôi vịt và 11 trang trại nuôi gà thịt. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân xã Ea Ktur về tình trạng mùi hôi phát sinh từ khu vực chăn nuôi tập trung, UBND phường Tân Lập đã giao bộ phận chuyên môn tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện hoạt động của các trang trại tại tổ dân phố 5B. Địa phương sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các trang trại nuôi heo và các cơ sở chăn nuôi khác. Đoàn sẽ tập trung kiểm tra việc vận hành hệ thống xử lý chất thải, nước thải, khí thải; việc thực hiện hồ sơ đăng ký môi trường cũng như các quy định của pháp luật về chăn nuôi và thú y. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ yêu cầu khắc phục, xử lý theo quy định. Dự kiến, đợt kiểm tra này sẽ hoàn thành trong tháng 7/2026.
Xuân Trường
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây