Khẩn trương chuẩn bị cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk
Thứ ba , 30/06/2026 07:53
```
Thứ ba , 30/06/2026 07:53
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” là sự kiện kinh tế - văn hóa có tầm vóc chiến lược nhằm khẳng định thương hiệu nông sản của tỉnh trên trường quốc tế.
Kỳ vọng tạo dấu ấn đột phá
Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 dự kiến có 17 hoạt động chính, bao gồm 2 hoạt động truyền thông trước sự kiện và 15 hoạt động chính diễn ra trong suốt thời gian lễ hội tại các địa phương trọng điểm như: xã Krông Pắc, phường Buôn Ma Thuột, phường Tuy Hòa và các vùng trồng lân cận.
Điểm nhấn của kỳ lễ hội này chính là chiến dịch khẳng định vị thế thương hiệu thông qua các kỷ lục quốc tế và giải pháp thương mại số. Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đã thành lập Tiểu ban phụ trách các hoạt động và hoàn thành việc đàm phán với đại diện tổ chức Guinness World Records để thống nhất đăng ký 3 kỷ lục thế giới liên quan đến sầu riêng, gồm: Đoàn diễu hành 500 xe bán tải chở sầu riêng; 100 xe bán tải chở sầu riêng xếp thành dòng chữ "DAKLAK"; Tháp sầu riêng. Song song đó, các xã trồng sầu riêng như Krông Pắc và Ea Knuếc đang triển khai công tác chuẩn bị hưởng ứng lễ hội với các mô hình thương mại hiện đại cùng chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội đường phố đặc sắc để phục vụ du khách.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đi kiểm tra thực tế tại vườn sầu riêng của xã Krông Pắc chuẩn bị phục vụ cho các hoạt động của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026. Ảnh: H'Sương
Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắc cho biết: Điểm nhấn của địa phương trong lễ hội lần này là các hoạt động như: các phiên đấu giá sầu riêng Krông Pắc; các phiên livestream bán hàng trực tiếp với sự tham gia của các KOC/ KOL nổi tiếng… Đồng thời hướng tới việc chủ động định giá bán dựa trên chi phí và biên độ lợi nhuận thực tế của người nông dân, quyết tâm thiết lập một mặt bằng giá khách quan thông qua các phiên đấu giá chuyên nghiệp. Đặc biệt, xã Krông Pắc đang triển khai mô hình thí điểm trên 200 ha sầu riêng để xây dựng quy trình sản xuất hữu cơ chuẩn mực, ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc. Đây sẽ là "bản mẫu" để khẳng định giá trị thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường.
Xã Ea Knuếc mang đến lễ hội một bản sắc rất riêng với chủ đề “Ea Knuếc vào mùa”, lấy văn hóa truyền thống làm bệ đỡ nâng tầm nông sản. Theo kế hoạch, địa phương sẽ chính thức khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng từ ngày 15/8/2026, điểm nhấn là việc phục dựng Lễ cúng no đủ của người Êđê kết hợp nghi thức rước nữ hoàng Sầu riêng và vũ điệu Sầu riêng đặc sắc. Bên cạnh phiên chợ sầu riêng quy tụ từ 100 - 150 gian hàng, địa phương sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến để chính thức ra mắt nhãn hiệu Sầu riêng tập thể xã Ea Knuếc; tiến hành ký kết với doanh nghiệp và người dân nhằm phát triển hệ sinh thái bền vững, quản lý chặt chẽ mã vùng trồng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.
Khẩn trương chuẩn bị lễ hội
Công tác chuẩn bị cho lễ hội đang được tiến hành hết sức khẩn trương, song hiện vẫn còn nhiều hoạt động chưa bảo đảm tiến độ đề ra. Nguyên nhân là do một số nội dung đổi mới như: đấu giá nông sản, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, hay việc phân cấp thẩm quyền ký kết kế hoạch triển khai theo Đề án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện khung pháp lý và mô hình vận hành mẫu...
Tour Trải nghiệm quy trình “Thụ phấn hoa sầu riêng” được tổ chức vào tháng 4/2026 để quảng bá cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Ảnh: Công Nam
Để giải quyết triệt để các vướng mắc, Ban tổ chức lễ hội đã yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành việc xét chọn các doanh nghiệp thực hiện nội dung lễ hội nhằm ổn định bộ khung tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và AI để tham vấn, lập kế hoạch chi tiết, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Các cơ quan chuyên môn như Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực phối hợp cùng chính quyền địa phương hoàn thiện các tư liệu quảng bá, video trải nghiệm quy trình “Thụ phấn hoa sầu riêng” để kịp thời truyền thông trước lễ hội.
Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cũng duy trì họp định kỳ rà soát chi tiết từng hạng mục chương trình. Hiện tại, Hiệp hội đã hoàn thành các nội dung trọng tâm giai đoạn đầu, đang tập trung xây dựng hồ sơ kỹ thuật, phương án tổ chức và dự toán kinh phí để trình UBND tỉnh lồng ghép các nội dung xác lập kỷ lục vào chuỗi hoạt động chính, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ, Trưởng Ban tổ chức lễ hội yêu cầu các thành viên Ban tổ chức, lãnh đạo các sở, ngành và địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực chuẩn bị chu đáo và chủ động triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao trong đề án, tuyệt đối không được để rơi vào thế bị động. Phải duy trì việc cập nhật tiến độ liên tục; đối với những vấn đề phát sinh, khó khăn vướng mắc liên quan đến tài chính, vận động tài trợ hay nội dung chương trình, các đơn vị phải báo cáo Ban tổ chức thông qua cơ quan thường trực để kịp thời xử lý, tháo gỡ với mục tiêu cao nhất là mang lại một kỳ lễ hội an toàn, đẳng cấp và giàu hiệu quả kinh tế.
Chính quyền các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để xây dựng kịch bản chi tiết cho các phiên đấu giá, tránh hình thức và tạo môi trường cạnh tranh minh bạch. Đồng thời triển khai công tác truyền thông sớm nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư chiến lược ngay từ giai đoạn khởi động.
Minh Thuận
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây