Hợp tác xã 714: Bứt phá từ đổi mới tư duy
Thứ ba , 14/07/2026 14:34
```
Thứ ba , 14/07/2026 14:34
Năng động, nhạy bén trong quản trị, mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ và tiên phong xây dựng chuỗi giá trị, Hợp tác xã Nông nghiệp 714 (HTX 714), xã Ea Păl vinh dự được chọn là “Ngôi sao HTX năm 2026”, khẳng định vị thế của một mô hình kinh tế tập thể (KTTT) kiểu mới tiêu biểu của Đắk Lắk.
Sự bứt phá ấy là kết quả của hành trình kiên trì xây dựng thương hiệu dựa trên nội lực và khát vọng vươn mình trong giai đoạn mới.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày những người lính Trung đoàn 714 khai hoang mở đất ở vùng Ea Păl, HTX 714 hôm nay đã trở thành một trong những mô hình KTTT tiêu biểu của Đắk Lắk. Điều làm nên thành công ấy không chỉ là truyền thống đoàn kết của những người lính mà còn là tư duy đổi mới, dám thay đổi để thích ứng với nền nông nghiệp hiện đại.
Tại HTX 714, máy bay không người lái (drone) được đưa vào bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn cho người lao động
Với tư duy quản trị hiện đại, Ban lãnh đạo HTX đã xây dựng mô hình lấy xã viên làm trung tâm, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết chặt chẽ. HTX chủ động cung ứng từ nguồn giống, vật tư, dịch vụ cơ giới hóa, chuyển giao kỹ thuật cho đến khâu tìm kiếm đầu ra ổn định cho nông sản. Hiện HTX 714 đang quản lý hơn 550 ha lúa chất lượng cao và tổ chức luân canh khoảng 140 - 150 ha khoai lang Nhật xuất khẩu. Việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn không chỉ tạo việc làm ổn định mà còn làm thay đổi hoàn toàn tư duy sản xuất của người dân theo hướng chuyên nghiệp, bền vững. Nhiều hộ xã viên tham gia vào chuỗi liên kết đã đạt mức thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Một trong những động lực quan trọng đưa HTX 714 vươn lên là nhờ mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất. Toàn bộ quy trình từ làm đất, gieo sạ đến thu hoạch được cơ giới hóa đồng bộ; máy bay không người lái (drone) được đưa vào bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, giúp giảm chi phí, nâng cao năng suất và bảo đảm an toàn cho người lao động. Nhờ đó, nhiều diện tích lúa đạt năng suất trên 10 tấn/ha/vụ. Đây cũng là nền tảng để HTX xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao với sản phẩm ST24, ST25 đạt chứng nhận OCOP 4 sao.
Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, HTX 714 đang hướng tới mục tiêu xây dựng thương hiệu gạo mang chính tên mình, gắn với vùng đất Ea Păl. Theo Ban lãnh đạo HTX 714, mục tiêu không chỉ là duy trì những sản phẩm OCOP chất lượng cao, mà còn từng bước xây dựng chuỗi giá trị khép kín, nâng cao giá trị hạt gạo và đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.
Ông Vũ Xuân Thu, Giám đốc HTX 714 cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu đó, HTX sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh chế biến sâu và đầu tư xây dựng thương hiệu. Đây là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị nông sản, gia tăng sức cạnh tranh và từng bước đưa thương hiệu gạo 714 vươn xa hơn trên thị trường.
Bên cạnh đầu tư công nghệ, HTX đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Nhiều kỹ sư trẻ được mạnh dạn giao quản lý các vùng sản xuất lớn, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học cho xã viên. Theo ông Thu, chính sự năng động, sáng tạo của lớp cán bộ trẻ sẽ là động lực để HTX tiếp tục đổi mới, bứt phá và phát triển bền vững.
Theo ông Nguyễn Tấn Lượng, Chủ tịch UBND xã Ea Păl, nhiều năm qua HTX 714 luôn giữ vai trò hạt nhân của khu vực KTTT trên địa bàn. Không chỉ tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, HTX còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và lan tỏa nhiều cách làm hiệu quả. Đây là mô hình hợp tác xã tiêu biểu, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Thanh Xuân
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây