Cây trâm - loài cây đa giá trị ở vùng đồi núi khắc nghiệt
Thứ hai , 10/08/2026 16:08
```
Thứ hai , 10/08/2026 16:08
Chịu hạn tốt, sinh trưởng ổn định trên các loại đất sỏi đá, nghèo dinh dưỡng và có giá trị phòng hộ lẫn kinh tế, cây trâm (trâm mốc) đang được kỳ vọng trở thành cây trồng tiềm năng, cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm.
Đây là một trong 34 loại cây trồng vừa được UBND tỉnh bổ sung vào danh mục cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân là một trong những đơn vị đầu tiên tại khu vực phía Đông tỉnh đưa cây trâm vào trồng tại xã Phú Mỡ. Cuối năm 2025, đơn vị trồng khoảng 5.500 cây với diện tích 6 ha từ nguồn tài trợ của Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh.
Dù được trồng ở khu vực miền núi, đất nghèo dinh dưỡng, khí hậu khắc nghiệt nhưng cây trâm vẫn phát triển mạnh mẽ
Để theo dõi tốc độ sinh trưởng, tạo cơ sở so sánh, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân trồng cây trâm xen với cây keo là cây trồng chủ lực, tạo sinh kế cho người dân khu vực miền núi.
Đến thời điểm hiện tại, giữa điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, cây trâm vẫn duy trì tỉ lệ sống cao, số cây chết do khô héo rất ít. Theo đánh giá bước đầu của các chuyên gia, cây trâm có tỉ lệ sinh trưởng vượt trội so với cây keo, vốn được xem là cây chịu hạn. Ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân cho biết, sau thời gian trồng thử nghiệm, cây trâm cho thấy khả năng thích nghi tốt, phù hợp với địa hình miền núi, đồi dốc, đất khô cằn, nắng nóng. Kết hợp với những nghiên cứu trước đây của nhiều chuyên gia, cây trâm có khả năng chịu được gió bão và không bị ảnh hưởng khi xảy ra cháy rừng. Đây là cây gỗ lớn, tán lá rộng, rễ ăn sâu bảo đảm chức năng phòng hộ của rừng. Vì vậy, có thể thấy đây là loài cây tiềm năng trồng đại trà trên các vùng đất khắc nghiệt.
Cây trâm là loài cây gỗ lớn, tán lá rộng, rễ ăn sâu bảo đảm chức năng phòng hộ của rừng
Không chỉ có khả năng thích nghi, cây trâm còn có ý nghĩa trong việc phục hồi loài cây bản địa. Những năm trước đây, khu vực chuyển tiếp giữa đất lúa và rừng tự nhiên khu vực phía Đông tỉnh có nhiều cây trâm tự nhiên. Tuy nhiên, loài cây này đã bị người dân chặt hạ trong thời gian dài, số lượng ngày càng suy giảm, nguy cơ tuyệt chủng trong thời gian tới.
Vì vậy, việc mở rộng diện tích trồng cây trâm không chỉ góp phần phục hồi loài cây này, mà còn mang giá trị phòng hộ và tạo thêm nguồn sinh kế cho người dân vùng đệm. Trái cây trâm hiện được dùng chế biến rượu vang với lượng tiêu thụ cao. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Đà Lạt đã tiếp cận vùng nguyên liệu. Nếu cây trâm được trồng bài bản, hình thành vùng nguyên liệu gắn với thị trường tiêu thụ, kinh tế của người dân khu vực vùng đệm có thể được cải thiện đáng kể, giảm tình trạng phụ thuộc vào khai thác rừng, hạn chế nguy cơ phá rừng trong thời gian tới.
Nhật Huy
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây