Sức sống mới ở Xuân Lãnh
Thứ tư , 16/09/2026 09:37
```
Thứ tư , 16/09/2026 09:37
Thời gian gần đây, xã Xuân Lãnh tập trung khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên cùng một diện tích canh tác, giúp các hộ gia đình nâng cao thu nhập…
Là địa phương miền núi, có xuất phát điểm thấp, diện tích đất sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết, Xuân Lãnh từng gặp không ít khó khăn trong bài toán nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, thời gian qua, sự linh hoạt trong chỉ đạo của chính quyền địa phương cùng tư duy mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của người dân đã mở ra những hướng đi đầy triển vọng.
Dẫn chúng tôi thăm khu vườn bưởi da xanh trĩu quả rộng hơn 1 ha của gia đình, ông Võ Ngọc Sơn (thôn Đa Lộc) vui mừng chia sẻ: “Trước đây quanh năm gia đình tôi chỉ trông chờ vào cây mía, cây sắn, cây keo nhưng giá cả bấp bênh, nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Được xã khuyến khích và hướng dẫn chuyển đổi, tôi mạnh dạn đưa 150 gốc bưởi da xanh về trồng thử nghiệm. Đến nay, cây hợp thổ nhưỡng, cho trái đều, thương lái đến tận vườn thu mua với giá cao. Nhờ vậy mà gia đình có nguồn thu nhập ổn định hơn”.
Không chỉ trồng bưởi da xanh, gia đình ông Sơn còn trồng 600 gốc chanh, cho thu hoạch 15 tấn/năm; 200 gốc dừa xiêm; 100 cây nhãn mang lại thu nhập cho gia đình bình quân từ 300 - 500 triệu đồng/năm.
Ông Võ Ngọc Sơn chăm sóc vườn bưởi da xanh cho năng suất cao, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả
Không chỉ dừng lại ở cây ăn quả, xã Xuân Lãnh còn xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới. Nổi bật là mô hình nuôi hươu lấy nhung bán chăn thả của một số hộ dân trong xã. Từ vài cặp hươu giống ban đầu, đến nay nhiều gia đình đã đầu tư chuồng nuôi kiên cố, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với chăn nuôi truyền thống.
Ông Trần Đình Lâm, một hộ nuôi hươu ở thôn 4, phấn khởi cho biết: “Gia đình mới đầu tư gần 1 tỷ đồng để xây dựng 150m2 chuồng trại và mua 18 con hươu giống. Tuy nguồn vốn đầu tư ban đầu khá lớn nhưng công chăm sóc không quá vất vả, nguồn thức ăn từ cỏ xanh, lá cây xung quanh lại sẵn có. Giá nhung hươu ổn định nên mô hình này giúp gia đình tôi vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên quê hương”.
Theo ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lãnh, để có được những quả ngọt ấy, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan trọng. Xã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm nên địa phương đã tập trung vận động bà con từ bỏ tập quán canh tác lạc hậu, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị thương phẩm cao vào sản xuất. Song song với đó, chính quyền chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn kỹ thuật, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Mục tiêu lớn nhất là giúp người dân thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.
Trao đổi về định hướng trong thời gian đến, ông Huỳnh Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh khẳng định, sự đồng thuận của nhân dân và nỗ lực của chính quyền chính là chìa khóa then chốt cho mọi thành công. Địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, gắn với hỗ trợ kỹ thuật, nguồn vốn và đầu ra cho nông sản.
Có thể nói, sức mạnh tổng hợp từ quyết tâm của bộ máy chính quyền cùng tinh thần chủ động vươn lên của người dân đang thổi một làn gió mới vào Xuân Lãnh. Những căn nhà tầng khang trang, những vườn cây trĩu quả và nụ cười rạng rỡ của người dân chính là minh chứng rõ nét nhất cho những thay đổi của xã miền núi này.
Văn Tài
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây