TP. Buôn Ma Thuột: Tiêu hủy và xịt khử khuẩn một ổ dịch tả lợn Châu Phi
14:02 | 23/08/2024
Trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã ghi nhận một ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên xảy ra tại hộ gia đình ông Bùi Đức Hoạch (thôn 1, xã Ea Kao) với 23 con lợn mắc bệnh.
Ông Hoạch cho biết, trước đó khoảng 10 ngày, gia đình phát hiện 1 con lợn bị bệnh chết trong chuồng, gia đình đã đem đi tiêu hủy.
Vài ngày sau, 22 con lợn con lợn còn lại xuất hiện các triệu chứng: sốt cao, bỏ ăn, ít vận động. Gia đình ông Hoạch nghĩ lợn bị bệnh thông thường nên tự mua thuốc về điều trị. Đàn lợn không khỏi bệnh và đã chết hết. Gia đình ông đã báo với chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn liên quan.
Sau khi nhận được thông tin, Trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Buôn Ma Thuột tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và gửi Chi cục Thú y vùng V, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Cơ quan chuyên môn đã khoanh vùng, tập trung dập dịch tại chỗ và tiêu hủy toàn bộ đàn lợn theo đúng quy định.
Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Buôn Ma Thuột khử khuẩn khu vực chuồng trại chăn nuôi lợn bị mắc dịch tả lợn Châu Phi của hộ ông Hoạch
Thôn 1 (xã Ea Kao) có 440 hộ dân, trong đó có 70 hộ dân chuyên nuôi heo với hơn 2.500 con. Đây là ổ dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên trên địa bàn thành phố tính từ đầu năm 2024 đến 21/8/2024. Trạm Trạm Chăn nuôi và Thú y TP. Buôn Ma Thuột đã phối hợp với chính quyền địa phương, cán bộ thú y cơ sở kiểm tra tình hình dịch bệnh, tiến hành rải vôi, phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ ổ dịch và hố tiêu hủy.
Để dịch không lây lan ra diện rộng, hộ chăn nuôi có lợn mắc bệnh đã vệ sinh lại chuồng trại; phối hợp với thú y cơ sở phun thuốc tiêu độc khử trùng trong và ngoài khu vực chăn nuôi nhằm hạn chế tối đa mầm bệnh còn sót lại trong môi trường xung quanh.
UBND TP. Buôn Ma Thuột đã có văn bản yêu cầu các ban, ngành liên quan và các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố.
Được biết, từ ngày 1/1/2024 đến ngày 20/8/2024, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện 42 ổ dịch bệnh tả lợn Châu Phi làm chết và tiêu hủy 344 con lợn, với tổng khối lượng trên 13.000 kg. Địa bàn ghi nhận nhiều ổ dịch nhất là các huyện: Ea Súp với 21 ổ dịch, Lắk: 11 ổ dịch, huyện Krông Năng: 3 ổ dịch.
Kim Huế
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202408/tp-buon-ma-thuot-tieu-huy-va-xit-khu-khuan-mot-o-dich-ta-lon-chau-phi-cce19c5/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Đắk Nông phục hồi 11.700ha sầu riêng sau thu hoạch (29/08/2024)
- Xuất khẩu sầu riêng sang Campuchia tăng 186 lần (28/08/2024)
- 'Đi cùng nhau' để tiến nhanh và tiến xa (28/08/2024)
- Xuất nhập khẩu rau quả tăng mạnh (24/08/2024)
- Dụ kiến vàng về làm tổ, vườn sầu riêng sạch sâu hại (23/08/2024)
- Lưu ý khi bón phân cho cà phê giai đoạn giữa mùa mưa (23/08/2024)
- Kỹ thuật xử lý ra hoa sầu riêng nghịch vụ (22/08/2024)
- Bộ trưởng nêu lý do nông dân 'bỏ điều trồng sầu riêng' (21/08/2024)
- EU giảm 3.000 lần mức dư lượng 1 hoạt chất trên rau củ (13/08/2024)
- Xây dựng thương hiệu, mở đường tiêu thụ nông sản (13/08/2024)
- Nhọc nhằn thu hoạch lúa sau lũ (12/08/2024)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Đã có 120 gian hàng đăng ký trưng bày tại Techfest Đắk Lắk 2024
- Hiệu trưởng nói gì khi ô tô chạy vào sân trường cán chết học sinh 7 tuổi?
- Xe mô tô va chạm với xe bồn: Một người đàn ông tử vong tại chỗ
- Chuyên gia chỉ cách nâng cao chất lượng cà phê Đắk Nông
- Khởi tố 4 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
- Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên địa bàn Đắk Lắk
- Hai anh em tử vong thương tâm trên đường nhận quà trung thu về
- Áp thấp nhiệt đới di chuyển rất nhanh, sẽ vào Biển Đông thành bão số 4, mưa rất to
- Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tục
- Doanh nghiệp bia xin lùi tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt: Có hợp tình, hợp lý?
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN