A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ăn hối lộ, nguyên phó chánh thanh tra giao thông nhận 7 năm tù

08:09 | 06/01/2016

Mặc dù một mực kêu oan nhưng HĐXX cho rằng đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Trọng, nguyên phó chánh thanh tra giao thông, tội nhận hối lộ nên tuyên phạt 7 năm tù.

Ngày 5-1, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Đình Trọng (nguyên Phó chánh thanh tra Sở GT-VT tỉnh Đắk Nông), 7 năm tù về tội nhận hối lộ; Nguyễn Trọng Toàn (nhân viên Công ty TNHH Hiệp Toàn – TP HCM) 6 năm tù và Nguyễn Xuân Chung (nhân viên Công ty TNHH vận tải Phước Hòa - Đắk Lắk) 3 năm tù cùng về tội đưa hối lộ.

Các bị cáo Nguyễn Trọng Toàn, Lê Đình Trọng và Nguyễn Xuân Chung (từ phải qua) tại phiên tòa sơ thẩm

Các bị cáo Nguyễn Trọng Toàn, Lê Đình Trọng và Nguyễn Xuân Chung (từ phải qua) tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2014 đến tháng 10-2014, Toàn đã vận chuyển 89 chuyến dầu ăn và 99 chuyến xe container gỗ trên Quốc lộ 14. Tất cả đều vượt quá tải trọng nhưng không bị cảnh sát giao thông xử lý.

Đổi lại sự "bình an" này, Toàn đã 2 lần hối lộ với số tiền 20 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản cho đối tượng Trọng. Tương tự, từ tháng 4 đến tháng 10-2014, Chung cũng 3 lần chuyển số tiền 29 triệu đồng vào tài khoản cá nhân ông Nguyễn Tấn Mẫn (nguyên Phó trạm trưởng trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 56) để không bị xử lý 173 chuyến xe vượt quá tải trọng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Mẫn nhảy lầu tự tử nên đã đình chỉ bị can.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Trọng và Toàn liên tục kêu oan và cho rằng đó chỉ là hành động cho vay mượn tiền. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định đủ cơ sở kết luận bị cáo Trọng và Toàn đã có hành vi đưa và nhận hối lộ.

Tin - ảnh: C. Nguyên

 

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ