A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Một chút bất cẩn cướp đi mạng người.

14:20 | 06/01/2016

Và lúc 08 giờ ngày 06/01/2015, Tòa án nhân dân huyện M’Drăk đã đưa ra xét xử công khai vụ án Trần Thanh Việt cùng đồng bọn phạm tội Vô ý làm chết người quy định tại Khoản 1 Điều 98 BLHS.

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt  Trần Thanh Việt và Trương Thế Hảo mỗi bị cáo 12  tháng tù giam.

Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 10/6/2015, tại Nhà máy băm dăm Hợp tác xã Tiến Nam đóng trên địa bàn thôn 01, xã Cư Króa, huyện M’Drăk, do có sự cố về điện nên Đào Sỹ Lâm (sinh năm 1989, trú tại thôn 02, xã Krông Jing, huyện M’Drăk) tiến hành cắt cầu dao tổng hệ thống băng chuyền nguyên liệu để tiến hành sửa chữa điện của nhà máy.

 Image

Hai bị cáo Việt và Hảo tại toà 

Trước khi cắt điện Lâm đã báo cho mọi người xung quanh biết, trong đó có Trần Thanh Việt (sinh năm 1978, trú tại thôn 18, xã Cư M’Ta, huyện M’Drăk và Trương Thế Hảo (sinh năm 1982, trú tại thôn 04, xã Krông Jing, huyện M’Drăk ) cùng là công nhân của nhà máy.

Khi Lâm đang thực hiện thao tác đấu nối đường dây điện, Hảo lại nghĩ rằng Lâm đã cắt cầu dao an tòan (nơi Lâm đang làm việc) nên Hảo nói Việt đóng cầu dao tổng để tiến hành hàn xì, khi Việt vừa đóng cầu dao thì điện giật làm Lâm tử vong tại chỗ./.

Hải Bằng

 

    Nguồn: Vksdaklak.gov.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ