A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Đã khai thác gỗ trái phép còn chống người thi hành công vụ

13:53 | 05/04/2017

Ngày 31-3, TAND huyện Buôn Đôn đã tuyên phạt Mào Văn Ngọc (trú thôn Buôn Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) 9 tháng tù và Y Ka Luch Rya (trú buôn Ea Mar, xã Krông Na) 1 năm 6 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ 30 ngày 1-11-2016, Mào Văn Ngọc, Y Ka Luch Rya và một số đối tượng vào tiểu khu 456 Vườn Quốc gia Yok Đôn (thuộc buôn Đrang Phốk, xã Krông Na) để khai thác gỗ trái phép. Khi cả nhóm đang khai thác gỗ thì bị ông Nguyễn Hồng Phúc và ông Nguyễn Hùng Quân là cán bộ kiểm lâm Trạm Đrang Phốk bắt quả tang, thu giữ dụng cụ và yêu cầu cả nhóm về trụ sở để làm việc nhưng các đối tượng không chấp hành mà bỏ đi. Thấy vậy, ông Phúc gọi điện thoại điều động thêm đồng đội là ông Thành đến hỗ trợ. Lúc này, Ngọc nhờ đồng bọn chở đến chỗ ông Thành để xin cưa nhưng ông Thành không đồng ý. Ngọc bèn giơ dao ra hù dọa khiến ông Thành sợ bỏ chạy. Ngay lúc đó, Y Ka Luch Rya leo lên xe mô tô của kiểm lâm lấy cưa lốc rồi nhờ đồng bọn chở về. Ngọc tiếp tục dùng dao chọc thủng 2 lốp xe mô tô trên với mục đích để cán bộ kiểm lâm không có phương tiện truy đuổi. Trên đường về, thấy ông Nguyễn Hùng Quân đang giật lại chiếc máy cưa mà Y Ka Luch Rya vừa lấy, Ngọc đã rút dao chém vào vai khiến ông Quân bị rách áo phần trên bả vai tay trái. Sau đó Y Ka Luch đứng dậy đẩy mạnh ông Quân ra phía trước và giật lấy máy cưa rồi bỏ chạy, Ngọc cũng bỏ chạy vào rừng.

Trần Tú Anh

 

 

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ