A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Cận cảnh công trường khai thác gỗ lậu khủng ở Đắk Lắk

14:32 | 30/11/2017

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng nhưng phóng viên ghi nhận 1 vụ phá rừng hết sức nghiêm trọng ở Đắk Lắk

Sáng 30-11, ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng trên địa bàn huyện Ea H'leo (Báo Người Lao Động đã phản ánh qua bài viết: "Lại rầm rộ phá rừng Tây Nguyên"). 

Ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, cũng cho biết đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh vào cuộc, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng nói trên. 

Sáng cùng ngày, trung tá Phùng Minh Trí, Phó trưởng Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk, cho biết công an huyện đã nhận được công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Hạt kiểm lâm sớm chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả. Tuy nhiên, đến thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được hồ sơ từ Hạt Kiểm lâm.

Hiện trường vụ khai thác gỗ cực lớn

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh trong bài "Lại rầm rộ phá rừng Tây Nguyên", vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại tiểu khu 22, lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện trường vụ phá rừng chỉ cách trạm bảo vệ rừng hơn 5 km, có khoảng 45 m3 gỗ đã được lâm tặc cắt xẻ, tập kết thành từng bãi trên đường tuần tra để chờ vận chuyển ra ngoài.

Dưới đây là một số hình ảnh mà phóng viên Báo Người Lao Động ghi lại được trong quá trình thâm nhập bãi tập kết gỗ.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 45 m3 gỗ được lâm tặc tập kết thành bãi

Những khúc gỗ vuông 40-60 cm được tập kết trên đường tuần tra

Theo cơ quan chức năng, chủ yếu đây là gỗ bằng lăng, trâm, xoan đào

Thiết bị máy móc được đưa tới phục vụ khai thác gỗ lậu

 

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng, thực hiện các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững rừng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu nhưng rừng vẫn bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng

Cao Nguyên

 

    Nguồn: Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ