Nguy hiểm từ đèn xe "siêu sáng”
04:12 | 23/05/2013
Gần đây, một số xe ô tô, cả xe gắn máy sử dụng đèn “siêu sáng” - thường goi là "đèn XENON”.
Đèn này có khoảng sáng rộng, độ sáng vượt trội so với đèn thường HALOGEN có ánh sáng vàng. Đèn “siêu sáng” có thể khẳng định được cá tính của chủ xe, nhưng cũng rất nguy hiểm cho chính người điều khiển và người cùng tham gia giao thông.
Muốn lắp đặt loại đèn này, phải chế lại một số thiết bị điện ở xe. Vì thế, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ của ắc quy, dễ xảy ra chập, cháy các thiết bị điện. Người điều khiển còn có thể gặp nguy hiểm khi trời tối đang lưu thông mà đèn hỏng, nhất là trong lúc chạy xe với tốc độ lớn. Đối với người tham gia giao thông đi ngược chiều, gặp xe có đèn “siêu sáng” dễ chói mắt, cũng rất đẽ dẫn đến TNGT.
Cơ quan chức năng cần sớm có những quy định cụ thể, xử lý những phương tiện có đèn “siêu sáng” để tránh ảnh hưởng đến người khác khi tham gia giao thông. Bản thân người sử dụng đèn “siêu sáng” cũng phải biết người, biết mình để không làm nguy hiểm tới người khác, nhất là đi trên những con đường hẹp, nhiều ổ voi, ổ gà, như đường nông thôn.
Theo Giaothongvantai.com.vn
CÁC TIN KHÁC
- Ô-tô đấu đầu xe cứu thương, sáu người nguy kịch (01/06/2013)
- 63 năm tù cho 8 kẻ phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc (01/06/2013)
- Dak Lak chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải (31/05/2013)
- “Dan díu” với doanh nghiệp (29/05/2013)
- Cần truy tìm những kẻ liên tục ném đá xe khách (25/05/2013)
- Phát hiện 11 trường hợp sử dụng CMND giả để thành lập DN (22/05/2013)
- Nguyên cán bộ CSHS ngang nhiên đi xe tạm giữ của người dân? (21/05/2013)
- 19 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em (21/05/2013)
- Nam thanh niên dạo phố cùng súng hoa cải (18/05/2013)
- Bắt vụ vận chuyển rắn hổ mang chúa về thủ đô (17/05/2013)
- Công an... trộm xe máy (14/05/2013)
- Công ty TNHH Phân Bón Minh Thắng thông báo tuyển dụng
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Khởi tố Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngăn chặn hiểm họa chó thả rông cắn người: Phải dùng “thuốc đắng”…
- Cẩn trọng trước "cơn sốt" thu mua xác ve sầu
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN