Thẻ bảo hiểm y tế miễn phí: Giảm gánh nặng viện phí, tiếp cận y tế dễ dàng
Thứ năm , 16/07/2026 13:52
```
Thứ năm , 16/07/2026 13:52
Đối với nhiều người dân ở các xã đặc biệt khó khăn, mỗi lần đau ốm không chỉ là nỗi lo về sức khỏe mà còn là gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh. Vì vậy, chính sách hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí của Nhà nước đã giúp người dân yên tâm hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và từng bước bảo đảm an sinh xã hội.
Mỗi khi bệnh, ông Nguyễn Thanh Hiền (56 tuổi, xã Đức Bình) lại đến Trạm Y tế xã để khám và lấy thuốc điều trị. Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, ông được bác sĩ thăm khám, kê đơn thuốc trong danh mục BHYT và hướng dẫn theo dõi sức khỏe định kỳ.
Ông Hiền cho biết, với nguồn thu nhập hạn chế, việc dành một khoản tiền để mua BHYT cho cả gia đình không phải là dễ. "Từ khi được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí, tôi yên tâm hơn nhiều. Có thẻ BHYT, mình đi khám ngay khi thấy sức khỏe không ổn, không còn ngại tốn tiền rồi để bệnh nặng mới đi", ông Hiền chia sẻ.
Người dân khám bệnh tại Trạm Y tế xã Đức Bình
Chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí đã mang lại sự an tâm cho nhiều người dân ở các xã đặc biệt khó khăn. Tại xã Tây Sơn, với 2.882 hộ dân, trong đó có 542 hộ nghèo, không ít gia đình từng gặp khó khăn khi phải dành một khoản kinh phí để mua BHYT hằng năm. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ, hiện 100% người dân trên địa bàn đã tham gia BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính mỗi khi đau ốm.
Gia đình chị Lê Mo Thị Phúc có 5 thành viên. Trước đây, chi phí mua BHYT cho cả gia đình là khoản tiền không nhỏ so với thu nhập. Từ khi được Nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT, tất cả các thành viên được tham gia, giúp gia đình yên tâm hơn mỗi khi cần khám, chữa bệnh.
Theo ông Tô Phương Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Sơn, chính sách cấp thẻ BHYT miễn phí đã giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn. Qua đó góp phần bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Không chỉ mang ý nghĩa an sinh đối với từng địa phương, việc mở rộng diện bao phủ BHYT còn là mục tiêu được tỉnh Đắk Lắk xác định trong chiến lược phát triển lâu dài. Theo Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt 100%. Vì vậy, việc duy trì chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT cho người dân ở các xã đặc biệt khó khăn là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này, đồng thời bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết.
Thực tế cho thấy, BHYT miễn phí không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công tác an sinh xã hội. Đây cũng là điểm tựa để người dân vùng khó yên tâm lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Như Thanh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây