A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Việt Nam tăng hạng FIFA, nhắm giành King's Cup để có lợi ở World Cup

08:47 | 05/04/2019

Với việc lên thêm 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, bóng đá Việt Nam vẫn đứng hạng 16 châu Á, thứ hạng có thể đứng ở nhóm hạt giống số 2 vòng loại World Cup 2022

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA vừa được công bố

Tối 4-4, FIFA đã công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển trên toàn thế giới. Tuyển Việt Nam có sự thay đổi vị trí theo hướng tích cực khi có 1.227 điểm, tăng một bậc từ hạng 99 lên hạng 98 thế giới.

Ở châu Á, tuyển Việt Nam tiếp tục đứng hạng 16. Trong khi đó, nếu chỉ xét riêng khu vực Đông Nam Á, "Những ngôi sao vàng" vẫn chiếm vị trí dẫn đầu. Với vị trí thứ 16 ở châu Á, Việt Nam đang nằm ở nhóm hạt giống số 2 trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong tháng 4 và tháng 5, Việt Nam không có trận đấu giao hữu nào. Tháng 6 tới, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tham dự giải giao hữu King's Cup tại Thái Lan. Kết quả của các trận đấu tại giải này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của tuyển Việt Nam trên bảng điểm FIFA.

Nếu duy trì vị trí trong tốp 16 châu Á, Việt Nam vẫn ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 vào tháng 7. Nếu đứng từ vị trí 17 trở đi, Việt Nam sẽ rơi xuống nhóm hạt giống số 3.

Khoảng cách giữa Việt Nam với Thái Lan, đội tuyển xếp thứ hai Đông Nam Á lúc này là 53 điểm. Tháng qua, tuyển Thái Lan tham dự giải giao hữu China Cup ở Trung Quốc. Họ thắng chủ nhà Trung Quốc, trước khi thua Uruguay.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu giành chiến thắng tại King's Cup để giữ vững thứ hạng tại châu Á ngay trước thềm bốc thăm ở vòng loại World Cup 2022

Đánh bại Trung Quốc giúp Thái Lan thu thập nhiều điểm số. Tổng thể, sau đợt giao hữu, Thái Lan được cộng thêm 5 điểm (tăng từ 1.169 điểm lên 1.174 điểm) giúp họ tăng 1 bậc lên hạng 114.

Philippines đứng hạng ba Đông Nam Á, tháng qua điểm số của "The Azkals" được giữ nguyên. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Myanmar, Indonesia, Singapore, Malaysia, Cambodia, Lào, Brunei và Timor Leste.

Trên thế giới, tốp 10 không có nhiều thay đổi. Tuyển Bỉ vẫn ngự trị trên đỉnh thế giới. Ở châu Á, top 5 vẫn là Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Qatar.

Anh Dũng - Ảnh: Anh Khoa

    Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn).

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ