A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ronaldo không được dưỡng sức cho “siêu kinh điển”

20:21 | 18/03/2014

Ronaldo vẫn được HLV Ancelotti chọn ra sân trong cuộc đối đầu với Schalke (lượt về vòng 1/8 Champions League vào rạng sáng 19-3) dù cuối tuần sẽ diễn ra trận “El Classico” với Barca.

Đây là cơ hội cho "siêu sao" người Bồ tìm thêm bàn thắng nhằm phá kỷ lục ghi bàn của Messi ở đấu trường này.

Chiến thắng 6-1 trước CLB Schalke ở trận lượt đi xem như Real đã giành vé vào tứ kết và trận lượt về trên sân Bernabeu vào rạng sáng 19-3 chỉ còn mang tính thủ tục. Đây là cơ hội cho một số trụ cột của "kền kền trắng" dưỡng sức nhằm chuẩn bị cho trận “siêu kinh điển” với Barcelona vào cuối tuần.

Tuy nhiên, HLV Ancelotti trong cuộc họp báo vẫn khẳng định Cristiano Ronaldo vẫn ra sân ngay từ đầu trong trận tiếp các vị khách đến từ nước Đức.

 

Sẽ có một trận đấu thoải mái cho các cầu thủ Schalke

 

“Chúng tôi sẽ chơi với Morata, Jese và Ronaldo trên hàng công. Đây là cách tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Barcelona” - HLV của Real nói.

Đây được xem là một quyết định khá mạo hiểm của HLV Ancelotti bởi tiền đạo người Pháp Benzema hiện vẫn chưa rõ ngày trở lại sau chấn thương bắp chân trong trận thắng Malaga cuối tuần qua. Vì vậy, nếu Ronaldo gặp phải rủi ro trong cuộc đối đầu với Schalke, điều đó sẽ khiến cho trận “siêu kinh điển” với Barca kém phần thú vị. Trong khi đó, Gareth Bale được ông Ancelotti cho nghỉ dưỡng sức.

 

HLV Ancelotti của Real

Gaerth Bale được cho nghỉ ngơi vào rạng sáng mai

Về tình trạng của Benzema, ông Ancelotti cho biết: “Anh ấy không thể chơi vào rạng sáng mai (19-3) nhưng chúng tôi tin tưởng anh ấy sẽ bình phục tốt vào ngày cuối tuần. Anh ấy là một cầu thủ rất quan trọng đối với chúng tôi, không chỉ vì những bàn thắng của anh ta”.

Với việc được ra sân trong trận đấu rạng sáng 19-3, Ronaldo sẽ có cơ hội ghi thêm nhiều bàn thắng ở đấu trường này nhằm cạnh tranh với Messi và đàn anh Raul, những người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở các mùa Champions League.

“Siêu sao” người Bồ Đào Nha hiện đã ghi tổng cộng 62 bàn/98 trận tại Champions League, chỉ còn cách thành tích của Raul Gonzalez 9 bàn. Trong khi đó, Messi đang tiến gần đến kỷ lục của đàn anh Raul với 67 bàn/83 trận.

 

Ronaldo có cơ hội phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở Champions League

 

Nhưng nếu chỉ tính riêng ở mùa Champions League năm nay, Ronaldo vẫn là người ghi bàn nhiều nhất với 11 lần lập công, theo sau là Zlatan Ibrahimovic 10 bàn và Messi 8 bàn.

C.Tuấn

    Nguồn :Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ