A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vụ trọng tài Phùng Đình Dũng bị rượt đánh: An Giang bị phạt nặng

08:01 | 30/07/2014

Ban Trọng tài VFF, BTC V-League 2014 sau khi xem lại băng hình trận đấu giữa HV An Giang - Than Quảng Ninh đã phạt BTC sân Long Xuyên 15 triệu đồng và kỷ luật 4 thành viên. Trong đó, nhân viên rượt theo định đánh trọng tài bị cấm làm nhiệm vụ 12 thán

Ban Tổ chức (BTC) sân Long Xuyên, sân nhà của CLB HV An Giang, vừa bị VFF cảnh cáo và phạt 15 triệu đồng vì để nhân viên rượt đánh trọng tài chính Phùng Đình Dũng sau trận chủ nhà thua Than Quảng Ninh 1-2 ở vòng 22 tối 27-7. Người định hành hung trọng tài, ông Dương Văn Long, bị đình chỉ làm nhiệm vụ 12 tháng. Trong khi đó, HLV trưởng Nhan Thiện Nhân, trợ lý HLV Nguyễn Châu Hồng và thủ môn Trần Văn Hóa đều bị phạt 5 triệu đồng/người, bị cấm làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp vì phản ứng thái quá với trọng tài.

Trước đó, HV An Giang đã kiến nghị với BTC giải và Ban Trọng tài VFF xử lý trọng tài Phùng Đình Dũng vì cho rằng đã bị xử ép. Tuy nhiên, sau khi xem xét băng hình, ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Ban Trọng tài VFF, cho biết: “Chúng tôi kết luận trọng tài Dũng đã xử lý đúng tất cả tình huống mà đội chủ nhà có ý kiến. Thẻ vàng của Felix (HV An Giang) ở hiệp 1 là chính xác. Hai thẻ đỏ dành cho Huy Cường của Than Quảng Ninh và Văn Sang của HV An Giang cũng chính xác”.

Ông Dương Văn Long cầm ghế nhựa định tấn công trọng tài Phùng Đình Dũng sau trận nhưng đã được can ngăn kịp thờiẢnh: Dương Thu
 
Ông Dương Văn Long cầm ghế nhựa định tấn công trọng tài Phùng Đình Dũng sau trận nhưng đã được can ngăn kịp thờiẢnh: Dương Thu

Về tình huống Hải Huy vào bóng với Thanh Tân của đội chủ nhà, ông Mùi cho rằng thẻ vàng cũng là chính xác, không đáng phải rút thẻ đỏ như HV An Giang đòi hỏi. Đây là tình huống vào bóng không nguy hiểm và không cố ý.

Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn nhận định: “Về cuối trận, trọng tài Phùng Đình Dũng có nương tay nhiều tình huống thô bạo của các cầu thủ chủ nhà”. Hội đồng kỹ thuật của BTC giải và Ban Trọng tài VFF đều cho rằng lối chơi ở cuối trận của đội HV An Giang là quá thô bạo. “Chúng tôi đã kiến nghị BTC giải phải gửi văn bản tới đội bóng đề nghị xem xét những biểu hiện bất thường này. Họ phải làm rõ xem cách chơi triệt hạ đối phương ấy có phải là chủ định, là chủ trương của ban huấn luyện hay không” - ông Mùi cho biết.

Về vụ việc này, ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban Kỷ luật VFF, nhận xét: “Đã rất nhiều lần trọng tài bị đe dọa, hành hung trên các sân bóng. Chúng tôi từng có những án phạt nặng nhưng BTC các sân vẫn lơ là nên việc phạt nặng BTC sân An Giang và các thành viên CLB là đương nhiên”.

Trao đổi với phóng viên chiều 29-7, phía HV An Giang cho biết án phạt dành cho HLV Nhan Thiện Nhân là quá nặng, nhất là khi đội vẫn còn cơ hội mong manh để thoát khỏi suất tranh play-off trụ hạng. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB khẳng định đội bóng sẽ không xin giảm án mà tập trung toàn lực để sẵn sàng cho những vòng đấu cuối.

Phạm Ngọc - Minh Ngọc

    Nguồn: Nld.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ