A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Gian nan hành trình tìm “vé” đến Paris

08:28 | 25/12/2023

Đặt mục tiêu giành từ 12 - 15 vé đến với Olympic Paris 2024, song đến thời điểm này, khi Thế vận hội Mùa hè 2024 chỉ còn 7 tháng nữa là khởi tranh, thể thao Việt Nam mới chính thức giành được 3 vé.

Các vận động viên đã đoạt vé đến tranh tài tại Olympic Paris 2024 là Nguyễn Thị Thật (đua xe đạp), Trịnh Thu Vinh (bắn súng) và Nguyễn Huy Hoàng (bơi). Trong đó cua rơ Nguyễn Thị Thật là vận động viên giành vé đầu tiên khi xuất sắc đoạt Huy chương Vàng (HCV) tại Giải vô địch xe đạp đường trường châu Á năm 2023, lộ trình dài 109 km diễn ra vào tháng 6 tại Thái Lan với thành tích 2 giờ 51 phút 41 giây. Thành tích này giúp Nguyễn Thị Thật đi vào lịch sử xe đạp Việt Nam, trở thành cua rơ đầu tiên dự một kỳ Olympic.

Hai tháng sau (tháng 8/2023), xạ thủ Trịnh Thu Vinh đoạt tổng cộng 579 điểm, nội dung 10 m súng hơi ngắn, xếp thứ 5/130 xạ thủ tại Giải vô địch bắn súng thế giới diễn ra tại Azebaijan và sở hữu tấm vé thứ hai dự Olympic Paris 2024.

Tấm vé thứ ba thuộc về Nguyễn Huy Hoàng khi giành 2 Huy chương Đồng môn bơi nội dung 800 m và 400 m tự do tại ASIAD 19, trong đó nội dung 800 m thì Huy Hoàng cán đích sau 7 phút 51 giây 44, đủ điều kiện vượt qua chuẩn A Olympic (7 phút 51 giây 65).

Việc chỉ mới hoàn thành 1/4 chỉ tiêu đặt ra rất nhiều áp lực cho thể thao Việt Nam, bởi xét về thực lực hiện tại, chúng ta rất khó có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Tay đấm Hà Thị Linh, nhà vô địch SEA Games 32 được kỳ vọng sẽ giành thêm một suất dự Olympic Paris cho thể thao Việt Nam.

Tại giải bơi, lặn vô địch quốc gia 2023 diễn ra vào trung tuần tháng 10 ở TP. Hồ Chí Minh, giải đấu được Liên đoàn Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) công nhận đủ điều kiện xét chuẩn Olympic, cả ba niềm kỳ vọng nhất của Việt Nam đều có kết quả không đạt yêu cầu đề ra. Trong đó Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội, nội dung bơi 100 m tự do nữ) dù đoạt HCV với thành tích 57 giây 12, song vẫn hụt so với chuẩn A của Olympic.

Tương tự là ở bộ môn bắn súng với sự góp mặt của xạ thủ vừa giành HCV tại ASIAD 19 Phạm Quang Huy. Tuy bước lên bục vinh quang cao nhất tại ASIAD 19, song tại Giải bắn súng vô địch châu Á năm 2023 diễn ra tại Hàn Quốc mới đây, Phạm Quang Huy chỉ xếp thứ 9 và không thể lọt vào danh sách những vận động viên bước vào thi đấu chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Điều này đồng nghĩa với việc nhà vô địch ASIAD 19 mất suất tham dự Olympic Paris 2024.

Áp lực đang đè nặng lên vận động viên các bộ môn đang được kỳ vọng hiện nay như: Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Nguyễn Thanh Thủy (Judo), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Văn Khánh Phong, Đinh Phương Thành, Phạm Như Phương (thể dục dụng cụ)... Bởi trong nửa đầu năm 2024, các vận động viên này sẽ tranh tài ở các giải đấu được công nhận đủ điều kiện xét chuẩn Olympic để tự tìm cơ hội cho mình. Theo nhận định của giới chuyên môn thì đây là những vận động viên đang tiệm cận với trình độ Olympic, cơ hội, khả năng “săn” vé đến Olympic Paris gần tầm tay nhất, trong đó tay vợt Nguyễn Thùy Linh đang ở vị trí trong top 20 thế giới gần như có một suất góp mặt tại Paris vào mùa hè năm sau.

Bên cạnh đó thì thể thao Việt Nam vẫn đang nuôi hy vọng giành suất dự Olympic tại các môn quan trọng khác như: boxing (Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh), taekwondo (Trương Thị Kim Tuyền), vật (Nguyễn Thị Xuân, Bùi Thị Đào, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trần Thị Ánh) dẫu "cánh cửa" đến với Olympic là khá hẹp.

Đăng Triều

Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/the-thao/202312/gian-nan-hanh-trinh-tim-ve-den-paris-6e81bc1/

    Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ