Quảng Sơn đang ứ đọng nông sản
10:25 | 02/06/2021
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nông dân xã Quảng Sơn (Đắk Glong) đang bước vào vụ thu hoạch rau, củ, quả nhưng không có người thu mua hoặc mua với giá rất thấp. Nông sản bị ứ đọng, rớt giá khiến nhiều hộ nông dân lâm vào khó khăn.
Đầu năm 2021, gia đình ông Phạm Văn Xuyên, ở thôn Quảng Hợp, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) xuống giống trồng hơn 5 sào rau bắp cải, dự kiến thu hoạch khoảng 40 tấn. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, do giá bắp cải xuống thấp chỉ còn dao động từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm không có thương lái đến thu mua nên gia đình ông Xuyên rơi vào tình thế hết sức khó khăn. Diện tích cây trồng đã bước vào thời điểm thu hoạch khá lâu nhưng gia đình ông chỉ mới bán được hơn 10 tấn với giá 1.500 đồng/kg cho bắp cải loại 1.
Ông Xuyên cho biết, hiện nay còn khoảng 30 tấn bắp cải trên vườn bán với giá 1.000 đồng/kg nhưng vẫn chưa có thương lái đến thu mua. Nhiều cây bắp cải đã già và bị hư hỏng, coi như vụ mùa này mất trắng…
Nhiều vườn bắp cải già đến kì thu hoạch nhưng chưa có thương lái thu mua
Tương tự, gia đình bà Bùi Thị Phương, ở thôn 1C, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) đầu tư hơn 50 triệu đồng mua giống, phân bón, công trồng, chăm sóc trên diện tích hơn 1 ha bí đỏ. Thông thường vào thời điểm này mọi năm, gia đình bà đã thu hoạch và xuất bán hết bí. Tuy nhiên, vụ mùa năm này chỉ dám cắt bí cầm chừng để cố chờ giá tăng thêm một chút, vớt vát được số vốn đã bỏ ra.
Bà Phương chia sẻ: “Những vụ mùa trước, 1 ha bí đỏ thường đạt sản lượng khoảng 20 tấn, bán với giá dao động từ 6.000 đồng - 7.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thường thu được trên 70 triệu đồng. Theo tình hình như hiện nay, chắc gia đình tôi phải chấp nhận thua lỗ, bán giá thấp từ 500 đồng - 1.800 đồng/kg tùy vào từng loại”.
Gia đình bà Bùi Thị Phương, ở thôn 1C, xã Quảng Sơn (Đắk Glong) bị thua lỗ với vụ mùa bí đỏ năm nay
Về nguyên nhân chính dẫn tới giá giảm sâu và kéo dài, các thương lái thu mua rau, củ quả trên địa bàn xã đều cho rằng do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Văn Hà, thương lái thu mua rau, củ, quả trên địa bàn xã Quảng Sơn cho biết: “Từ đầu năm đến nay, lượng tiêu thụ của các công ty, người dân giảm mạnh khiến cho giá cả của các loại rau, củ đều bị rớt giá. Ngoài ra, thời điểm đầu năm là mùa khô nên người dân ở các tỉnh thành khác trong cả nước cũng tập trung trồng rau, củ quả dẫn đến cung vượt cầu. Đồng thời, một số vườn rau củ trong quá trình chọn giống và chăm sóc chưa tốt khiến cho chất lượng củ quả thấp, loại 2, loại 3 nhiều nên giá thấp...”.
Hiện nay, các thương lái thu mua rau, củ, quả với giá thấp hơn nhiều so với cùng kỳ những năm trước
Những năm qua, nhiều diện tích cây hồ tiêu trên địa bàn xã Quảng Sơn chết hàng loạt. Do đó, nhiều nông dân đã chuyển đổi sang trồng các loại cây ngắn ngày, chủ yếu là các loại rau, củ, quả. Chính vì vậy, diện tích rau, củ, quả trên địa bàn xã tăng và hiện nay có hơn 150 ha. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán đến nay, rau, củ, quả bị rớt giá, thậm chí không có người mua nên nhiều diện tích rau quá lứa, nhiều nông dân phải tiến hành cắt bỏ…
Bài, ảnh: Nguyễn Nam
Bài viết gốc: http://www.baodaknong.org.vn/kinh-te/quang-son-dang-u-dong-nong-san-86712.html
Nguồn "Báo Đắk Nông điện tử"
CÁC TIN KHÁC
- Cấp được 37 mã vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói quả tươi (08/06/2021)
- Xuất hiện bệnh viêm da nổi cục trên bò tại huyện Buôn Đôn (07/06/2021)
- Mít Thái rớt giá thê thảm, nông dân lỗ nặng (07/06/2021)
- Giá lúa tiếp tục tăng (04/06/2021)
- Những nông dân thời 4.0 ở Hòa Lễ (04/06/2021)
- Chuyển gần 8 nghìn ha đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác (01/06/2021)
- Nông dân gặp khó vì giá phân bón tăng cao (01/06/2021)
- Năng suất lúa vụ đông xuân đứng đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (01/06/2021)
- Huyện Ea Súp: Đến năm 2025, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt khoảng 780.000 con (29/05/2021)
- Ngừng nhập heo Thái Lan, giá thịt heo có tăng? (29/05/2021)
- Cần tăng cường tập huấn chương trình IPM cho nông dân (28/05/2021)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
- nông sản sạch vùng miền
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN