Nông dân huyện Lắk “điêu đứng” vì hàng trăm ha lúa vừa gieo sạ bị ngập úng
09:54 | 23/05/2022
Liên tục những ngày qua, trên địa bàn huyện Lắk xảy ra mưa kéo dài khiến hàng trăm ha lúa vụ hè thu mới gieo sạ của người dân bị ngập cục bộ, bà con “đứng ngồi không yên” vì lo sợ phải gieo cấy lại.
Theo báo cáo nhanh của Phòng NN-PTNT huyện Lắk, từ ngày 19 đến 21/5, trên địa bàn huyện có mưa vừa trong nhiều giờ khiến một lượng nước lớn từ các lưu vực sông suối đổ về gây ngập úng cục bộ tại một số vùng trũng thấp trên diện tích lúa nước vụ đông xuân 2021 – 2022 và vụ hè thu 2022.
Cụ thể, tính đến 16 giờ ngày 21/5, có 652 ha cây trồng bị ngập cục bộ tại 4 xã Buôn Triết, Buôn Tría, Đăk Liêng, Ea R’bin, hầu hết là cây lúa mới sạ (633 ha). Trong đó, xã Buôn Triết khoảng 445 ha, Buôn Tría 30 ha và Đắk Liêng gần 150 ha và Ea R’bin hơn 8 ha.
Tại xã Buôn Tría, mưa lớn kéo dài làm cho khoảng 30 ha lúa mới gieo sạ và khoảng 5 ha khoai lang chưa kịp thu hoạch ngập úng. Phó Chủ tịch UBND xã Buôn Tría Vũ Xuân Thọ cho biết, hiện nước trên các cánh đồng vẫn chưa rút hết, xã cũng đang thành lập đoàn để đi kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và có phương án hỗ trợ cho người dân. Trước mắt chính quyền địa phương chỉ đạo các thôn, buôn bị ngập úng tập trung khơi thông dòng chảy, lập danh sách những hộ thiệt hại, đồng thời nhắc nhở bà con chủ động giống lúa để kịp thời gieo sạ trước khi nước rút.
Cánh đồng Nông trường 8/4 tại 2 xã Buôn Tría và Buôn Tiết (huyện Lắk) ngập trong biển nước
Đứng nhìn hơn 3,5 ha lúa mới gieo được 5 ngày ngập trong biển nước, anh Vũ Công Nghĩa (thôn Liên Kết 3, xã Buôn Tría) không khỏi xót xa. Anh Nghĩa cho hay, diện tích lúa bị ngập mới được gieo nảy mầm đều và phát triển khá tốt, thế nhưng những cơn mưa liên tiếp mấy ngày qua đã nhấn chìm toàn bộ. Vậy là bao nhiêu chi phí từ làm đất, thuê nhân công gieo sạ, thuốc cỏ, giống... đều mất hết, ước tính thiệt hại gần 30 triệu đồng. Bây giờ, anh chỉ biết chờ nước ngớt rồi khẩn trương làm lại đất, xuống giống để kịp vụ đông xuân. Tuy nhiên, nếu như tình hình mưa kéo dài, bà con không thể gieo sạ lại đúng thời vụ thì diện tích lúa sạ sau dễ bị sâu bệnh phá hoại bởi lúc hình thành lúa non, các thửa ruộng lúa khác gieo đúng vụ sẽ già hơn nên bò trĩ từ đó sẽ tấn công vào lúa non gây ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng.
Tương tự, tại xã Buôn Triết là nơi có nhiều vùng thấp trũng nhất đã có 454 ha cây trồng bị ảnh hưởng. Trong đó có 445 ha lúa nước giai đoạn mạ vụ hè thu năm 2022; 5 ha lúa nước giai đoạn sắp thu hoạch vụ đông xuân 2021 – 2022 và 4 ha khoai lang. Nhiều bà con “sống dở chết dở” vì bao nhiêu là chi phí trồng trọt nay trôi hết.
Những ruộng lúa vừa mới gieo sạ tại xã Buôn Triết bị nước nhấn chìm.
Anh Khổng Minh Thu (thôn Đoàn Kết 2, xã Buôn Triết) than thở, gia đình anh có 3 ha đất trồng lúa ở vị trí thấp trũng, để thu hoạch được trước mùa mưa lũ năm nay, gia đình đã tiến hành gieo sạ sớm. Tuy nhiên, khi sạ xong thì gặp mưa kéo dài, nước qua mương không thể thoát kịp gây ra tình trạng ngập úng. Như vậy, toàn bộ diện tích lúa mới sạ của gia đình anh chìm hẳn trong biển nước, tổng thiệt hại hơn 20 triệu đồng.
“Hiện gia đình tôi đang chờ nước rút để tiến hành gieo sạ lại nhưng cũng không mong mỏi gì nhiều, thời tiết thuận lợi thì có ăn còn không thì thôi. Bởi nếu như gieo sạ lại vừa phải mất chi phí gần 10 triệu đồng vừa phải đối mặt với nhiều rủi ro vì vào trung tuần tháng 8 âm lịch là thời điểm thường xuyên xuất hiện bão lũ nhất, lúc này lúa mới bắt đầu đỏ đuôi chưa thể thu hoạch mà gặp lũ ngập thì coi như mất trắng”, anh Thu lo lắng.
Thửa ruộng mới gieo sạ của gia đình anh Khổng Minh Thu (thôn Đoàn Kết 2, xã Buôn Triết, huyện Lắk) nay chỉ còn bùn đất.
Theo ông Nguyễn Viết Quang, Trưởng Phòng NN-PTNN huyện Lắk, để khắc phục tình trạng ngập úng trên, trước mắt Phòng sẽ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra chế độ trực ban của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các xã, thị trấn để chỉ đạo công tác phòng tránh và khắc phục thiên tai. Bên cạnh đó, hướng dẫn UBND các xã kịp thời vận động nhân dân khắc phục khó khăn, ổn định tình hình để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra; thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chú ý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trường hợp cần thiết phải chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.
Ngoài ra, đề nghị các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện theo nhiệm vụ, địa bàn được phân công thường xuyên bám nắm cơ sở để theo dõi, chỉ đạo; các xã, thị trấn thường xuyên báo cáo tình hình thiên tai và tổ chức thống kê chi tiết tình hình thiệt hại báo cáo về UBND huyện để tổng hợp. Đồng thời khẩn trương xác minh mức độ thiệt hại ở các xã, thị trấn theo quy định tại điểm 3 điều 6 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 9/1/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Khánh Huyền
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Sử dụng enzyme để tách lớp nhớt của hạt cà phê thóc trong công nghệ chế biến ướt (24/05/2022)
- Giá xoài xuống thấp, nông dân Ea Súp lo lắng tìm đầu ra (24/05/2022)
- Giá tiêu hôm nay 24/5: Giảm sâu 1.500 đ/kg (24/05/2022)
- Nông dân Cư Drăm chuyển đổi cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu (24/05/2022)
- Giá tiêu hôm nay 23/5: Thị trường sắp tới ra sao? (23/05/2022)
- Sầu riêng đối mặt với biến đổi khí hậu (23/05/2022)
- Giá tiêu hôm nay 21/5: Giảm mạnh 1.000 đ/kg (21/05/2022)
- Lao đao vì chi phí sản xuất tăng cao (20/05/2022)
- Đưa nông sản lên sàn - Còn nhiều việc phải làm (20/05/2022)
- Thu nhập khá từ trồng vải (20/05/2022)
- Xuất khẩu hàng hóa: Nhiều cơ hội vượt qua thách thức (20/05/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Chuyên gia cảnh báo gì về thiên tai trong dịp nghỉ lễ 30/4?
- Giá vàng hôm nay, 26-4: Tăng trở lại
- Huyện Krông Pắc: 260 ha lúa bị thiệt hại do mưa đá
- Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa
- Lừa đảo trên không gian mạng: Làm gì để tránh sập bẫy?
- Không bao giờ từ bỏ ước mơ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN