Hơn 4.500 ha cây trồng bị ngập lụt do mưa lớn
15:00 | 02/08/2023
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT-TKCN) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày liên tục, trên địa bàn các huyện: Lắk, Krông Ana, Ea Súp, Krông Bông đã xảy ra ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.
Tính đến hết ngày 1/8, đã có 4.551 ha cây trồng bị ngập, gồm: 4.012 ha lúa, 481 ha hoa màu; cây lâu năm 57,5 ha và 6,6 ha mặt ao nuôi cá bị ngập; một số công trình cơ sở hạ tầng về thủy lợi, giao thông bị sạt lở, hư hỏng.
Cánh đồng ở xã Buôn Triết (huyện Lắk) ngập sâu trong nước lũ
Địa phương bị ngập nặng là huyện Ea Súp, với khoảng 2.595 ha cây trồng các loại bị ngập, gồm: 2.056 ha lúa, 481 ha hoa màu, 57,5 ha cây lâu năm và 6,6 ha ao nuôi cá bị ngập. Về giao thông: tại Quốc lộ 14C (đoạn đường từ thôn 8, xã Ia Rvê đi qua xã Ia Lốp), nước ngập sâu trên 1 m, hiện chưa lưu thông được; tại xã Ia Lốp ngập 3 điểm đường liên xã; ngoài ra còn một số điểm trên các tuyến đường liên xã bị ngập từ 10 – 20 cm. Về thủy lợi: mưa lũ làm hư hỏng khoảng 2 km đường kênh N12, thuộc kênh chính Tây hồ chứa nước Ea Súp thượng; tuyến kênh chính Tây bị vỡ tại đoạn K13+300; một số công trình kênh mương bị sạt lở.
Tại huyện Lắk: có 1 nhà dân bị sập; 1.602 ha lúa bị ngập; có khoảng 30 m bờ sông Krông Na (thuộc địa phận xã Buôn Triết) bị tràn bờ. Hiện nay, nước trên các suối đổ về rất nhanh, khả năng bị ngập trên diện rộng, đặc biệt là 3 xã Buôn Triết, Buôn Tría, Đắk Liêng. Riêng đối với thị trấn Liên Sơn, các xã: Yang Tao, Bông Krang, Đắk Nuê nước đang rút dần, bà con nông dân đang tập trung khắc phục và chăm sóc cây trồng.
Ngoài ra, huyện Krông Bông có 148 ha lúa bị ngập, một số điểm trên các tuyến đường nội đồng bị ngập, hiện nước cơ bản đã rút, giao thông được đảm bảo; huyện Krông Ana có khoảng 206 ha lúa bị ngập (xã Dur Kmăl 130 ha, xã Bình Hòa khoảng 70 ha và thị trấn Buôn Trấp 6 ha).
Quốc lộ 14C (đoạn đường từ thôn 8, xã Ia Rvê đi qua xã Ia Lốp, huyện Ea Súp) hiện chưa lưu thông được
Để kịp thời ứng phó với mưa lũ, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc; chủ động phương án sẵn sàng đảm bảo an toàn phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động trong các tình huống; thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở nhân dân chú ý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản, trường hợp cần thiết phải chủ động di dời người dân đến nơi an toàn; vận động người dân khẩn trương thu hoạch sớm các diện tích bị ngập với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Krông Ana.
UBND huyện Ea Súp đã chỉ đạo UBND các xã, chuẩn bị phương án để di dời trong trường hợp nước lũ tiếp tục lên để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như của cải của nhân dân. UBND huyện Lắk đã chỉ đạo xã Buôn Triết huy động nhân lực, vật tư, phương tiện khắc phục sự cố vỡ bờ sông. UBND huyện Krông Ana đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các hợp tác xã tăng cường sử dụng máy bơm các loại để triển khai kịp thời công tác chống úng ngập cho những diện tích lúa, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra đối với sản xuất của người dân…
Minh Thuận
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202308/hon-4500-ha-cay-trong-bi-ngap-lut-do-mua-lon-4080eee/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Gạo xuất khẩu vượt 610 USD/tấn, giá lúa "mở mắt ra là tăng" (04/08/2023)
- Xây hơn 1.000 ao chống chịu khí hậu tại Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (04/08/2023)
- Chăm bón sầu riêng sau thu hoạch (03/08/2023)
- Sầu riêng tăng giá vừa mừng vừa lo: Nhiễu loạn giá chốt vườn (03/08/2023)
- Chớp thời cơ xuất khẩu gạo (03/08/2023)
- Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ, kiểm dịch thực vật sầu riêng tại địa phương niên vụ 2023 (02/08/2023)
- Sầu riêng cấp đông đạt chuẩn OCOP 3 sao đầu tiên tại Đắk Lắk (02/08/2023)
- Lo "bong bóng" giá gạo (02/08/2023)
- Yêu cầu doanh nghiệp báo cáo gấp gạo tồn kho, hợp đồng xuất khẩu (01/08/2023)
- 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông sản tiệm cận 30 tỷ USD (01/08/2023)
- Nguy cơ mất lô hàng hơn nửa triệu USD khi xuất vào UAE, Thủ tướng chỉ đạo "khẩn" (01/08/2023)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Nâng cấp Cảng hàng không Buôn Ma Thuột thành cảng hàng không quốc tế: Kỳ vọng đột phá trong phát triển
- Rút ngắn tiến độ 6 tháng đối với dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- LÁI XE AN TOÀN CÙNG HONDA Ô TÔ ĐẮK LẮK – BUÔN MA THUỘT
- Điện mặt trời mái nhá bán giá 0 đồng để ngăn "trục lợi chính sách"
- Sầu riêng rớt giá, nhà vườn lên mạng tìm người mua
- Các dịch vụ đi lại, lưu trú, ăn uống dịp nghỉ lễ 30-4 gây áp lực lên mặt bằng giá
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2024
- Nghỉ lễ, cẩn trọng với các thủ đoạn lừa đảo vừa được ngân hàng cảnh báo
- Đề xuất giảm thuế GTGT đến hết năm 2024
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN