Vươn lên làm giàu từ cây dứa
14:00 | 04/03/2024
Năm 2005, gia đình ông Vàng A Chá di cư từ Hà Giang vào thôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) lập nghiệp, mang theo quyết tâm làm giàu trên vùng đất mới.
Thời điểm ấy, để phát triển kinh tế, ngoài đất của gia đình, ông Chá còn thuê thêm đất của người dân trong vùng để trồng đủ loại cây trồng từ ngô, sắn đến cà phê, hồ tiêu, bơ… nhưng đều thất bại do đất cằn cỗi, nghèo dinh dưỡng. Không chịu bỏ cuộc, ông tiếp tục tìm hiểu với hy vọng tìm ra loại cây trồng phù hợp với vùng đất nơi đây.
Năm 2016, thấy một số hộ người Mông ở xã Cư Drăm (huyện Krông Bông) trồng dứa có hiệu quả, ông đã đến tận nơi để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng dứa. Từ số tiền 30 triệu đồng gom góp được để làm vốn, ông đã mạnh dạn mua 15.000 cây dứa giống về trồng thử trên 5 sào đất đồi. Không phụ công vun trồng và chăm sóc, hai năm sau, vườn dứa của gia đình ông đã cho thu hoạch vụ đầu tiên. Mỗi quả dứa đều đạt trọng lượng từ 1,8 – 3 kg, với giá bán từ 10.000 - 15.000 đồng/quả và được thương lái vào tận nơi thu mua.
Ông Vàng A Chá chăm sóc vườn dứa trồng xen sầu riêng của gia đình. |
Thấy dứa là loại cây dễ trồng, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp mà lại cho thu nhập cao hơn so với các loại cây trồng khác nên ông đã quyết định dành toàn bộ 100 triệu đồng thu được từ vụ dứa đầu tiên để mua thêm đất, mở rộng diện tích trồng.
Ông cũng bắt đầu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác cho dứa ra rải vụ để có thể thu hoạch được quanh năm, tránh được tình trạng tồn đọng, khó tiêu thụ, mất giá khi vào chính vụ. Đến nay, ông Chá đã sở hữu hơn 4 ha đất trồng dứa và trở thành một trong số ít hộ sở hữu diện tích dứa nhiều nhất xã Cư Pui.
Năm 2023, với 2 ha dứa đang cho thu hoạch, gia đình ông thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Từ nguồn thu này, gia đình ông đã có điều kiện sửa sang lại nhà cửa, mua sắm thêm được nhiều vật dụng, phương tiện có giá trị.
“Năm 2024 này, cả 4 ha dứa đều cho thu hoạch, với giá cả ổn định (từ 10.000 - 17.000 đồng/kg) như hiện nay, hy vọng sẽ đem lại vụ mùa bội thu cho gia đình. Hiện, tôi đang đầu tư trồng xen 600 cây sầu riêng trong vườn dứa để phát triển mô hình kinh tế đa cây nhằm nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích đất”, ông Chá chia sẻ.
Ông Vàng A Chá (bên phải) chia sẻ kinh nghiệm trồng dứa với người dân thôn Ea Uôl. |
Ông Sín Chán Páo, Trưởng thôn Ea Uôl (xã Cư Pui) cho biết, thôn có gần 400 hộ dân, chủ yếu là dân tộc Mông chuyển từ Hà Giang vào sinh sống. Nơi đây có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu không được thuận lợi để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, ông Vàng A Chá đã vượt khó vươn lên làm giàu thành công với mô hình trồng dứa. Đồng thời, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân thôn Ea Uôl.
Từ hiệu quả của mô hình trồng dứa của ông Vàng A Chá, đến nay đã có khoảng 100 hộ dân trong thôn mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, đầu tư vốn trồng dứa. Hộ ít thì 2 – 3 sào, nhiều thì 1 – 2 ha. Bước đầu mô hình đã mang lại hiệu quả, giúp bà con có nguồn thu nhập ổn định và cao gấp 3 - 4 lần so với trồng cây ngô và sắn.
Tuyết Mai
Bài viết gốc: https://www.baodaklak.vn/kinh-te/202403/vuon-len-lam-giau-tu-cay-dua-8ce1352/
Nguồn “Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Nông dân vùng biên giới Tuy Đức thu tiền tỷ từ cây ngắn ngày (07/03/2024)
- Được mùa, được giá nhưng phải lo xa (06/03/2024)
- Nông dân đang làm chủ giá hồ tiêu? (06/03/2024)
- Mở rộng kênh tiêu thụ cho sản phẩm OCOP (05/03/2024)
- Gắn thương lái vào chuỗi giá trị lúa gạo (05/03/2024)
- Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu sàn giao dịch thóc gạo (04/03/2024)
- Vì sao giá gạo xuất khẩu đột ngột giảm mạnh rồi đảo chiều tăng? (02/03/2024)
- Xuất khẩu gạo năm 2024 rất sáng sủa (01/03/2024)
- Chủ động thích ứng với mùa khô Tây Nguyên (01/03/2024)
- Các mặt hàng nông lâm thủy sản chủ lực đều đạt giá trị xuất khẩu cao (29/02/2024)
- Nông dân Đắk Nông trồng chuối thu nhập 300 triệu đồng/ha (29/02/2024)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
Robot thông minh nhất thế giới có gì đặc biệt?
Tinh tế đến mức có thể phát hiện sự lo lắng của con người và dẫn dắt tương tác bằng hơn 120 ngôn ngữ khác nhau giúp Xoxe trở thành robot thông minh nhất thế giới.
- Người nông dân tự chế thuốc thảo dược diệt ruồi vàng hiệu quả
- Máy cuộn rơm, lợi ích kép
- Độc đáo máy đổi “rác” bảo vệ môi trường
- Những phát minh ra đời đầu năm 2019
Sầu riêng và những bước đi trên con đường chính ngạch
Sầu riêng Việt Nam xuất sang Trung Quốc theo con đường chính ngạch là cơ hội lớn để ngành hàng này phát triển.
- Đắk Lắk: Lễ hội nâng tầm sầu riêng Krông Pắc
- Nhiều hoạt động sôi nổi tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất
- Sẽ biểu diễn bay khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022
- Huyện Krông Pắc: Ra mắt mô hình trồng dổi lấy hạt tại xã Ea Yiêng
- Tập trung chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk
- Xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp
- Vây bắt đàn chó liên quan bé gái 10 tuổi tử vong nghi do bệnh dại
- Vụ 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Buôn Ma Thuột
- Ô tô con mất lái tông vào cổng nhà dân
- Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe
- Bị vợ tát, người đàn ông dùng dao đâm vợ rồi tự sát
- Người dân khổ sở vì không có điện lưới
- Tác dụng bất ngờ của 3 vitamin lên bệnh cao huyết áp
- Phát triển Tây Nguyên có nền nông nghiệp quy mô lớn gắn với công nghệ cao
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN