A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Thế chấp sổ đỏ để... xây dựng nông thôn mới

06:45 | 15/07/2013

Hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, nhân dân nhiều địa phương trên địa bàn Đắc Lắc, đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, tài sản, cây cối hoa màu...

Đặc biệt hơn, có người còn tự nguyện đem cả sổ đỏ để vay ngân hàng lấy tiền chi phí xây dựng và mở rộng các trục đường giao thông, đầu tư đường điện phục vụ sản xuất... rồi thu hồi sau. Một số những “bông hoa đẹp” ấy phải kể đến  ông Trần Văn Sỹ (thôn 8, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) đã vận động 98 hộ đóng góp để xây dựng đường điện 3 pha dài 1,8km với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng phục vụ tưới nước sản xuất nông nghiệp. Cũng tại thôn 8, xã Hòa Khánh, ông Trương Văn Y vận động 31 hộ góp 116 triệu đồng xây dựng đường điện phục vụ tưới 24ha cây công nghiệp...

Tại H. Krông Păc, ông Phan Thanh Âu (tổ dân phố 6, thị trấn Phước An) đã hiến 150 mét đất làm đường giao thông nông thôn, gia đình tự tháo dỡ không đòi bồi thường; ông Nguyễn Quyết Tiến (xã Ea Yông) đã vận động các hộ dân đóng góp hơn 300 triệu đồng làm đường dài 560 mét; ông Võ Văn Giáng (xã Ea Kly) đã vận động bà con trong thôn mua thùng đựng rác, trồng cây xanh, dọn vệ sinh nơi công cộng... Về việc góp công sức, tiền của trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở cấp xã, điển hình hơn cả phải nói đến ông Chủ tịch UBND xã Ea Ô (H. Ea Kar) Nguyễn Minh Chuyền.

Trong quá trình san ủi, giải tỏa mặt bằng để làm đường giao thông, ông Chuyền tự nguyện thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình vay ngân hàng 200 triệu đồng trả trước chi phí nhân công, xăng dầu. Noi gương ông, việc huy động sức dân ở xã Ea Ô diễn ra sôi nổi, trở thành phong trào thi đua giữa làng trên, xóm dưới, giữa các dòng họ và ngay trong các gia đình. Chính những hành động thiết thực này đã đưa Ea Ô thành xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh với những con số ấn tượng: tự nguyện hiến 150.000m2 đất, 7.000 cây cà-phê, 6.000 cây điều, 330 mét đường rào và sân bê-tông với tổng giá trị khoảng 6 tỷ đồng, san ủi 70 km đường liên thôn, xóm có chiều rộng từ 6-9 mét, rộng hơn 2 lần so với quy định; hình thành các mô hình trình diễn về chăn nuôi, hỗ trợ máy gặt đập liên hợp...

 

Nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Theo số liệu từ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắc Lắc, tính đến nay, các hộ dân trên địa bàn tỉnh đã đóng góp hơn 450 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa đường giao thông, kênh mương thủy lợi; hiến 75.000m2 đất, hơn 17 ngàn ngày công lao động... Người dân làm mới được 14,5 km đường bê- tông, sửa chữa hơn 20 km đường giao thông thôn, xóm; đóng góp xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, 3 sân bóng chuyền, 1 nhà sinh hoạt cộng đồng, xây dựng 7 nhà ở cho các đối tượng hộ nghèo...

Từ thực tiễn tại địa phương, ông Nguyễn Minh Chuyền đúc kết: “Khi nhận thức rõ phong trào xây dựng nông thôn mới là làm giàu, làm đẹp cho chính mình và quê hương, người dân không tiếc công tiếc sức. Vấn đề là làm sao một đồng của người dân bỏ ra, phải thành... một đồng mốt, một đồng rưỡi, thậm chí là hai đồng trên thực tế, sẽ có động lực tiếp tục thu hút mọi người chung tay góp sức”.

    Theo Báo CA Đà Nẵng

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ