A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Tuần tra truy quét lâm tặc từ những điểm nóng

09:43 | 08/09/2013

Trong những năm qua, tình hình vi phạm lâm luật trên địa bàn tỉnh diễn ra ngày một tinh vi, phức tạp, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Nhằm hạn chế tình trạng ấy, các ngành chức năng đang đẩy mạnh hoạt động tuần tra, truy quét lâm tặc, nhất là ở các điểm nóng…

Lập biên bản xử lý lâm tặc vi phạm.

Bước vào năm 2013, trước tình hình phá rừng diễn ra khá phức tạp tại huyện Ea Súp, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện và chính quyền địa phương ráo riết tổ chức các đợt tuần tra, truy quét lâm tặc. Qua kiểm tra tình hình khai thác, vận chuyển gỗ khu vực giáp ranh với Căm Pu Chia, công tác quản lý bảo vệ rừng của các dự án trồng cao su và nông lâm nghiệp... Đoàn đã phát hiện, xử lý 93 vụ vi phạm, tịch thu 442,493 m3 gỗ các loại cùng 9 phương tiện. Còn tại huyện M’Drak, qua kiểm tra hành vi phá rừng làm nương rẫy, Đoàn đã lập biên bản tháo dỡ các chòi tạm, lán trại tại xã Krông Á, Cư San, Ea Trang; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh truy quét nạn khai thác rừng trái phép tại vùng giáp ranh giữa huyện M’Drak với huyện Sông Hinh; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa kiểm tra rừng tại vùng giáp ranh giữa M’Drak và huyện Khánh Vĩnh;  truy quét các tụ điểm khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật hoang dã trái phép tại các vùng giáp ranh với các tỉnh Khánh Hòa,  Phú Yên và các huyện: Krông Bông,  Ea Kar; phát hiện và xử lý 16 vụ vi phạm, tạm giữ trên 50 m3 gỗ từ nhóm II –VI, 25 kg động vật rừng, tịch thu 4 xe độ chế, 2 cưa xăng. Đoàn cũng đã phối hợp với ngành chức năng của huyện tổ chức các đợt tuyên truyền, họp dân với 475 lượt người tham gia, ký 29 bản cam kết bảo vệ rừng. Tại Buôn Đôn - một trong những địa phương luôn nhức nhối trước nạn phá rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép, ngành chức năng đã tăng cường hoạt động tuần tra, lập chốt chặn trên những tuyến đường nhạy cảm; đã lập biên bản xử lý  đối với 440 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, tạm giữ 489,271 m3 gỗ  các loại (riêng Vườn Quốc gia Yok Đôn là 420 vụ, số gỗ tạm giữ 446,713 m3).

Trên địa bàn huyện Ea Kar, ông Hoàng Văn Chi, cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm huyện cho biết, an ninh rừng trên địa bàn huyện vẫn diễn biến khá phức tạp. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy gia tăng trong những tháng đầu năm; hoạt động vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là trên các tuyến giáp ranh diễn ra thường xuyên. Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm Ea Kar đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra trên 3 tuyến đường vận chuyển lâm sản trái phép gồm: Krông Bông – Cư Elang;  từ Cư Yang , Cư Bông đi thị trấn Ea Knôp, Ea Kar; tuyến Ea Til - Cư Prông. Đã tiến hành xử lý 15 vụ vận chuyển lâm sản trái phép,  tịch thu 2 xe máy, 3 xe lôi và trên 23 m3 gỗ các loại.

Theo đánh giá của Chi cục Kiểm lâm tỉnh, triển khai thực hiện Quyết định 3682/QĐ-UBND của UBND tỉnh, từ đầu năm 2013 Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện chức quản lý nhà nước về rừng tại 7 huyện: Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Kar, Krông Bông,  Lak, M’Drak. Theo đó, đã phối hợp với các địa phương tập trung mở các đợt tấn công, truy quét xóa bỏ có hiệu quả các điểm nóng xâm hại tài nguyên rừng, lấn chiếm đất rừng. Các địa phương cũng đã lập danh sách 282 đối tượng lâm tặc và đầu nậu, tuyên truyền, vận động  những đối tượng này chuyển đổi ngành nghề, ký cam kết không vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển gỗ trái phép; kiên quyết xóa bỏ, thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở chế biến gỗ trong rừng, gần rừng; vận động các chủ doanh nghiệp đưa các cơ sở chế biến gỗ vào các điểm quy hoạch, cụm công nghiệp. Nhờ vậy, các điểm nóng về khai thác gỗ, lấn chiếm đất rừng trái phép ở Ea Súp, Krông Năng, Ea H’leo, Krông Bông, Vườn Quốc gia Yok Đôn đã được hạn chế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác rừng trái phép trên địa bàn vẫn chưa triệt phá được; chưa xử lý dứt điểm được các loại phương tiện độ chế dùng vào việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; chưa phát huy hết vai trò quản lý nhà nước về rừng của cấp xã tại những địa bàn nói trên…

Tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới như: kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo và các Ban chỉ huy về những vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng đối với tổ chức, cá nhân đầu tư thực hiện dự án trồng cao su, trồng rừng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đội kiểm tra liên ngành tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuần tra, truy quét các điểm nóng về phá rừng, xử lý triệt để các đường dây mua bán, vận chuyển gỗ trái phép… Chính quyền các cấp, sở, ban ngành trong tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp nêu trên để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xâm hại tài nguyên rừng và thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đã giao. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật bảo vệ, phát triển rừng và những văn bản liên quan công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đến cộng đồng dân cư, nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, ngành chức năng cùng thực hiện...

Lê Hương

    Nguồn: Báo Đắk Lắk điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ