A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 1 sẽ diễn ra vào tháng 12

08:05 | 14/10/2017

Chiều ngày 13/10 tại xứ hoa Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, tổ chức họp báo công bố “Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ I năm 2017” với chủ đề “Thời kỳ phát triển mới của ngành Cà phê Việt Nam”, diễn ra từ ngày 9 - 11/12/2017

Buổi họp báo giới thiệu sự kiện "Ngày cà phê Việt Nam lần thứ 1"

Với 4 hoạt động chính: “Lễ khai mạc Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ I”; “Không gian Cà phê” lãng mạn và tuyệt đẹp bên hồ Xuân Hương - nơi trưng bày, giới thiệu những sản phẩm cà phê nổi tiếng trên cả nước, quý khách được thưởng thức hương vị cà phê hàng đầu Việt Nam và văn hóa thưởng lãm cà phê các vùng miền; “Hội thảo quốc tế về thời kỳ phát triển mới của ngành Cà phê Việt Nam”, với sự tham dự của các đại biểu đến từ nhiều quốc gia cà phê danh tiếng thế giới; “Tham quan mô hình sản xuất, chế biến cà phê công nghệ cao tại Lâm Đồng”.

Đây là sự kiện văn hóa du lịch, là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, quảng bá sản phẩm sản, gặp gỡ giao lưu, ký kết hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ cà phê “Made in Vietnam”.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 6.306 chọn ngày 10 tháng 12 là Ngày Cà phê Việt Nam.

Người Pháp mang hạt giống cà phê cho nông dân Việt Nam trồng từ năm 1857. Đến nay, diện tích cà phê cả nước đạt 20.000ha, xuất khẩu 1,8 triệu tấn cà phê nhân, đạt kim ngạch 3,2 tỷ USD/năm. Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới (sau Brazil).

HÀ HỮU NẾT

    Nguồn:nongnghiep.vn

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ