A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Phiền phức tin nhắn rác

07:40 | 29/09/2013

Thời gian gần đây, số lượng tin nhắn rác xuất hiện ngày càng nhiều và bất kể giờ giấc khiến người sử dụng điện thoại di động cảm thấy rất phiền phức.

Cuối tháng nào điện thoại của ông Trần Văn Thân (đường Ama Khê, TP. Buôn Ma Thuột) cũng báo tin nhắn đầy bộ nhớ trong máy và ông phải nhờ cháu mình xóa giúp. Ông cho biết, người già thường khó ngủ thế nhưng ông lại thường bị tin nhắn rác, cuộc gọi rác khủng bố. Sáng thì tin nhắn dạng: “Có bạn tên H tặng bạn bài hát “Bốn điều yêu”, “Không được khóc”, “Yêu thêm lần nữa”… mời bạn gọi vào số máy trên để nghe trọn lời chúc”; trưa thì tin nhắn quảng cáo của Viettel về chương trình khuyến mãi mua Smatphone, tối thì tin nhắn xổ số... Ông đã gọi tới tổng đài Viettel để chặn các tin nhắn rác nhưng một tháng sau trường hợp này lại tái diễn. Tương tự, anh Nguyễn Trọng Huy chủ nhân số điện thoại 096.700.xxx cũng cảm thấy phiền lòng không kém: Khi anh đang họp công ty thì thấy cuộc gọi đến có số 1221, nghĩ là số nước ngoài gọi về nên vội chạy ra khỏi phòng nghe thì thấy giới thiệu các bài hát “hot” nhất trong tháng. Khi anh gọi hỏi tổng đài mới biết là dịch vụ nhạc chờ Imuzic. Còn anh Trần Hữu Trí giữa đêm đang ngủ thì điện thoại đổ chuông, chưa kịp bắt máy thì điện thoại tắt. Gọi lại thì chỉ nghe một chiều: “Em là một cô gái xinh đẹp và bí ẩn…”, lúc đó anh chưa hiểu chuyện gì, mãi khi nghe đến phút thứ 2 mới biết mình bị lừa; kiểm tra tài khoản thì đã bị trừ 15.000 đồng… tiền oan.

Nhận được tin nhắn này, người sử dụng dịch vụ nên cảnh giác để khỏi bị lừa.

Không chỉ phiền phức, mất thời gian, mất tiền oan, một số người thậm chí còn bị mạo danh lừa đảo nhờ mua thẻ điện thoại. Chị Nguyễn Thị Thủy, chủ nhân số điện thoại 0976.212.xxx bức xúc: “Thời gian gần đây tôi thường bị người lạ giả danh nhắn tin vào số điện thoại người thân của tôi nhờ nộp thẻ điện thoại dạng: “Thuy day, minh co viec gap khong di mua the duoc nho mua dum the 50k roi ban gui tien sau”; khi gọi lại thì máy báo bận hoặc nhắn tin lại: “Troi mua to, khong nghe duoc dien thoai”. Rất may tôi giữ liên lạc thường xuyên với người thân, công việc ổn định mà thấy nhắn tin số lạ nhờ mua thẻ điện thoại nên người thân của tôi nghi ngờ, gọi cho tôi mới biết mình bị giả danh lừa đảo. Liên tục bị mạo danh, đến khi tôi thực sự có việc cần thì ai còn tin mà giúp tôi nữa…”.

Khi đem những thắc mắc trên hỏi tổng đài Viettel thì nhận được lời giải thích là các loại máy đều có chức năng chặn tin nhắn rác, cuộc gọi hoặc đăng ký dịch vụ chặn cuộc gọi với mức phí 5.000 đồng/tháng; nếu không muốn nhận các tin nhắn quảng cáo của nhà mạng từ đầu số 197, 199 thì nhắn tin từ chối gửi vào số máy trên. Điều đó đồng nghĩa, khách hàng không nhận được tin nhắn khi nhà mạng có chương trình khuyến mãi tặng giá trị thẻ nạp từ các đầu số trên.

Hiện nay, các chiêu thức lừa đảo không chỉ xuất hiện trên các mạng điện thoại di động mà còn xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twite… với dạng: “Mình đang có mối làm ăn ở nước ngoài, bạn mua dùm thẻ điện thoại 10 triệu đồng rồi nhắn tin số tài khoản mình gửi tiền và chiết khấu hoa hồng trả cho…”; do vậy, người sử dụng cần phải tỉnh táo phân tích để tránh bị mất tiền oan.

Nhật Minh

    Nguồn: Báo Dak Lak điện tử

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ