Cạo trọc rừng Đắk Nông
08:45 | 01/12/2017
Việc phá rừng ở Đắk Nông diễn ra trong thời gian dài với các thiết bị cơ giới ồn ào, số người tham gia đông và thậm chí được người dân báo cáo nhưng chính quyền sở tại không vào cuộc xử lý
Gần 50 ha rừng tự nhiên tại Tiểu khu 1685 thuộc địa phận xã Quảng Sơn và Đắk Ha (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) bị đốn hạ trong thời gian dài. Theo phản ánh của dân địa phương, việc phá rừng diễn ra nhiều ngày, tiếng cưa xăng, máy móc ầm ầm cả ngày, khói bốc cao hàng chục mét… Đặc biệt, các đối tượng đã đưa nhiều máy móc, phương tiện cơ giới vào phá rừng, làm đường, xây dựng đập thủy lợi. Các hạng mục đã thi công gồm một đoạn đường đất dài 300 m, một đập đất dài 18 m, rộng 6 m, cao 5 m, một hồ chứa nước rộng 150 m2…
Chậm xử lý vì… kiểm lâm không báo
Tình trạng phá rừng rầm rộ, công khai này đã được người dân báo cho cơ quan chức năng nhưng việc xử lý rất chậm. Ông Trần Nam Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long, cho biết vụ việc được Trạm Kiểm lâm Quảng Sơn (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long) phát hiện vào đầu tháng 3 với tổng diện tích rừng bị phá là 46 ha. "Để xảy ra tình trạng phá rừng trên một diện tích lớn như vậy, trách nhiệm chính thuộc về Trạm Kiểm lâm Quảng Sơn không báo cáo kịp thời. Quá trình cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh thông tin do người dân cung cấp còn lúng túng, chậm trễ, để vụ việc kéo dài" - ông Thuần thừa nhận.
Rừng tự nhiên ở xã Trường Xuân bị tàn phá lấy đất trồng tiêu, khoai lang
Liên quan đến vụ phá rừng trên, công an đã bắt giữ 9 đối tượng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 5 cán bộ kiểm lâm huyện Đắk G’long.
Tương tự, thời gian qua, trên địa bàn huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, trình trạng phá rừng lấy đất sản xuất cũng xảy ra nghiêm trọng. Cuối tháng 11 vừa qua, phóng viên đã đến địa bàn thôn 9 (xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) thì phát hiện nhiều cánh rừng nơi đây bị cạo trọc để trồng trọt. Những thân cây gỗ đường kính gần 1 m chưa kịp đốt hoặc vận chuyển nằm ngổn ngang giữa những vườn tiêu, khoai lang. Khu vực rừng bị tàn phá trên đã được bàn giao cho UBND xã Trường Xuân quản lý.
Rừng phòng hộ cũng không tha
Chỉ trong vòng hai tháng 8 và 9 đã xảy ra 6 vụ phá rừng phòng hộ với diện tích 2,13 ha nằm trong diện tích của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa. Liên quan đến 6 vụ phá rừng này, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long xử lý 1 vụ với diện tích 0,155 ha và Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa xử lý 5 vụ với diện tích 1,975 ha. Trong đó, Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa đã lập hồ sơ chuyển cho cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa 1 vụ mất rừng với diện tích 0,63 ha.
Mới đây, tổ công tác 1521 của UBND tỉnh Đắk Nông đã có báo cáo về kết quả kiểm tra 2,13 ha rừng bị phá nói trên. Báo cáo nêu rõ trong quá trình kiểm tra hiện trường 5 vụ mà Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa xử lý, tổ công tác liên ngành của UBND thị xã Gia Nghĩa đã bắt được đối tượng phá rừng là Vừ Thị Pàng nhưng không chuyển cơ quan CSĐT để xử lý theo quy định. Đơn vị chủ rừng còn bị động trong công tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng; chính quyền địa phương chưa thực hiện hết trách nhiệm quản lý về bảo vệ rừng; việc xử lý các vụ phá rừng chưa nghiêm, không đủ sức răn đe.
Trước đó, năm 2008, UBND tỉnh Đắk Nông tạm giao 175 ha đất rừng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông quản lý phục vụ diễn tập phòng thủ năm 2008. Đến tháng 5-2015, qua kiểm tra thì phát hiện 135,8 ha rừng bị phá sạch.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 30-11
Kỳ tới: Chi tiền tỉ bảo vệ,rừng vẫn mất
Vợ bí thư huyện ủy để mất rừng
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện nhiều cán bộ và gia đình cán bộ huyện Tuy Đức được giao khoán rừng theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP trái quy định và để mất rừng tràn lan. Trong số đó có bà H’Yang là vợ ông K’Bốt, Bí thư Huyện ủy Tuy Đức và ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tuy Đức. Cụ thể, bà H’Yang được giao 15,6 ha rừng thì để mất 11,8 ha. Ông Tân được giao 13,9 ha rừng thì để mất 1/2 diện tích.
Ông K’Bốt thừa nhận vợ không thuộc diện được giao rừng theo Nghị định 135 nhưng do đã canh tác từ trước nên năm 2007 thì được đơn vị quản lý rừng hợp thức hóa bằng cách giao khoán theo Nghị định 135. "Tôi đã làm giải trình, trong đó cũng nêu việc vợ tôi nhận khoán rồi không giữ được rừng là sai, vị phạm. Đất hiện còn đó, gia đình trồng cao su năm 2008 nên nhà nước xử lý ra sao thì gia đình chấp hành" - ông K’Bốt nói.
Điệp khúc "điều tra, xử lý"
Sau khi Báo Người Lao Động có bài viết "Lại rầm rộ phá rừng Tây Nguyên", ngày 30-11, ông Nguyễn Hải Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh sẽ chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng trên địa bàn huyện Ea H’leo. Còn theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, sở cũng đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh vào cuộc điều tra, xử lý vụ phá rừng nghiêm trọng nói trên.
Liên quan đến vụ việc, ông Lê Thăng Long, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, cho biết ngày 21-11, ông nhận được tin nhắn của người dân thông báo có bãi tập kết gỗ lậu trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả. Ngay sau đó, ông Long đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, công an huyện, chính quyền địa phương tới hiện trường làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo thì ngày 21-11, hạt này nhận được tin báo có bãi tập kết gỗ từ người dân và không hề nhắc đến việc tiếp nhận thông tin và chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện(?).
"Để rừng bị phá, trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng và lực lượng kiểm lâm. UBND huyện cũng chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra, nếu có căn cứ tiếp tay cho việc phá rừng thì xử lý hình sự đối với chủ rừng, lực lượng kiểm lâm, còn không sẽ xử lý hành chính theo quy định" - ông Long nói.
Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”
CÁC TIN KHÁC
- Chuyển biến trong công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng (05/12/2017)
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các tờ trình, dự thảo báo cáo trình Kỳ họp thứ 5 (05/12/2017)
- Lại rầm rộ phá rừng Tây Nguyên: Nhẹ tay xử lý cán bộ (04/12/2017)
- HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12-2017 (02/12/2017)
- Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Tây Buôn Hồ (01/12/2017)
- Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII (01/12/2017)
- Tập đoàn Mường Thanh sắp bị "sờ gáy" ? (01/12/2017)
- Xếp lương giáo viên cao nhất ..., bánh vẽ hay hiện thực? (29/11/2017)
- Hai năm thực hiện tinh giản biên chế đã… tăng thêm 96.000 người và chi thường xuyên tăng 16,25% (29/11/2017)
- Không thể đính chính nhầm lẫn thẻ đảng, thẻ nhà báo không được đi máy bay (28/11/2017)
- Thẻ đảng, thẻ nhà báo, giấy phép lái xe vẫn được sử dụng khi đi máy bay (28/11/2017)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- CÔNG TY Ô TÔ FORD DAKLAK (DAKLAK FORD) thông báo tuyển dụng
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- EVN đàm phán tăng nhập khẩu điện từ Trung Quốc
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN