A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Ký kết Biên bản hợp tác năm 2018 giữa Ban Dân vận hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri (Campuchia)

08:09 | 30/01/2018

Sáng 29-1, tại TP. Buôn Ma Thuột, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Dân vận tỉnh Mondulkiri (Campuchia) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện biên bản hợp tác năm 2017 và thảo luận phương hướng hợp tác năm 2018.

Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Đắk Lắk có đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể. Về phía tỉnh Mondulkiri có ông Men Nguy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Mondulkiri làm Trưởng đoàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă phát biểu tại hội nghị

Theo đánh giá tại hội nghị, thời gian qua công tác đối ngoại hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk với tỉnh Mondulkiri có nhiều khởi sắc, mối quan hệ tình cảm gắn bó keo sơn đã trở thành truyền thống; nhận thức về tình cảm, trách nhiệm của các cấp lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh ngày càng được nâng cao.

Các cơ quan của hai bên đã tổ chức được nhiều cuộc trao đổi đoàn, giao lưu, thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân tại hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri…

Đại diện Ban Dân vận hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ký kết và trao Biên bản thỏa thuận hợp tác về công tác dân vận năm 2018

Trong năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và các lực lượng vũ trang, MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu, đề xuất, xin chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác với chính quyền tỉnh Mondulkiri; thống nhất đề ra những phương hướng, nhiệm vụ để vận động nhân dân hai bên thực hiện Quy chế biên giới và những nội dung đã được hai bên ký kết, ghi nhớ; tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác dân vận cũng như công tác vận động quần chúng giữa hai bên.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk H’Kim Hoa Byă (bìa phải) tặng quà Ban Dân vận tỉnh Modulkiri

Tại hội nghị, hai bên đã thống nhất ký kết biên bản hợp tác năm 2018 với một số nội dung chính: Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nội dung hợp tác hai bên đã ký tại Bản ghi nhớ ngày 14-1-2016; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Biên bản thỏa thuận về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” của Chính phủ hai nước; tăng cường công tác trao đổi đoàn, tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng quà, vận động quần chúng… nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, đoàn kết, củng cố mối quan hệ truyền thống giữa cán bộ, nhân dân hai tỉnh ngày càng bền chặt…

Lê Thành

    Nguồn: "Báo Đắk Lắk Điện tử”

    BÌNH LUẬN

      Hyundai Hoang Viet - Thang 3

      Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9

      Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ