A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Chuyển biến ở Buôn Hồ

14:40 | 11/04/2013

Những năm gần đây, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” "TDĐKXDĐSVH” đã mang lại cho thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

 
Trung tâm thị xã Buôn Hồ
 
Công tác vận động quyết định "thành hay bại” 
 
Để phong trào TDĐKXDĐSVH thật sự đi vào đời sống sinh hoạt của người dân, chính quyền và UBMTTQ thị xã Buôn Hồ đã đề ra các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục, tập quán của địa phương. Và xác định công tác tuyên truyền, vận động quyết định chuyện "thành hay bại” trong phong trào TDĐKXDĐSVH. 
 
Theo ông Nguyễn Khắc Khiêm - Chủ tịch MTTQ thị xã Buôn Hồ, để việc triển khai cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH” đi vào nếp sống của người dân, Ban chỉ đạo cùng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể chọn ra các phong trào thi đua  trọng điểm để  phát huy khả năng từng gia đình, từng cơ sở,  như phong trào  "Khu dân cư văn hóa”, phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CVĐ "Toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc”…”. Từ những chính sách phù hợp về phong trào "TDĐKXDĐSVH” đã trở thành động lực thúc đẩy nhân dân trên địa bàn Buôn Hồ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương. 
 
Chị Phạm Thị Sen, trú thôn 1, xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ chia sẻ: "Khi các phong trào văn hóa được triển khai về thôn bản, đời sống của bà con chúng tôi đã khác xưa rất nhiều. Các phong tục tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội như mê tín, ma chay, cờ bạc… được xóa bỏ và giảm dần. Qua đó, tình làng nghĩa xóm cũng được thắt chặt hơn, đoàn kết giúp đỡ nhau thoát nghèo”. Chị Sen còn bật mí, cũng nhờ vào việc thực hiện theo nếp sống văn hóa mới mà chồng chị đã cai được rượu và chăm lo phát triển kinh tế cho gia đình…
 
Bước chuyển mình mạnh mẽ
 
Trên cơ sở xây dựng đời sống văn hóa từ việc xác định được các phong trào trọng điểm, thị xã Buôn Hồ nay đã chuyển mình mạnh mẽ. Cuộc sống mới đang hiện hữu nơi đây, đó là những con đường bê tông, liên xóm thẳng tắp, sạch sẽ; những ngôi nhà cao tầng khang trang, đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh đang đi dần vào nếp sống của người dân…
 
Thực hiện phong trào "TDĐKXDĐSVH” gắn với "Xây dựng nông thôn mới”, đến nay, chương trình bước đầu có kết quả đáng ghi nhận. Sau 2 năm triển khai, Buôn Hồ có 2 xã đạt 6-7 tiêu chí, 3 xã đạt 5 tiêu chí. Thị xã Buôn Hồ cũng đã làm mới và tu sửa được 56km đường bê tông hóa, trong đó nhân dân đóng góp trên 4.000 ngày công và trên 2,1 tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng khô hạn kéo dài,  Ban chỉ đạo đã chủ động nâng cấp các công trình thủy lợi, hồ chứa nước để phục vụ tưới tiêu cho mùa khô, đồng thời triển khai xây dựng  23,5km kênh mương dẫn nước.
 
Bên cạnh đó, thực hiện các phong trào phát triển kinh tế ở địa phương, UBMTTQ thị xã Buôn Hồ đã triển khai và phát động trong toàn dân thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp… Năm 2012, phối hợp các ngành tập huấn khuyến nông được 49 lớp với 4.263 người tham gia, ký ủy thác vay vốn Ngân hàng chính xã hội trên 120 tỷ đồng cho nhân dân phát triển sản xuất. Thực hiện kế hoạch về toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, thị xã Buôn Hồ cũng đã đạt nhiều thành quả tích cực. Năm 2012, tai nạn giao thông giảm hơn. Đặc biệt, Mặt trận các cấp thị xã Buôn Hồ đã vận động nhân dân dọc tuyến quốc lộ 14 không phơi nông sản, không lấn chiếm hành lang và  thực hiện tốt công tác thu gom rác thải, trồng cây xanh, cải tạo hệ thống cấp thoát nước… 
 
Để phát triển rộng khắp và nâng cao chất lượng phong trào "TDĐKXDĐSVH” một cách toàn diện, ông Nguyễn Khắc Khiêm cho rằng, các cấp ủy, chính quyền và UBMTTQ thị xã Buôn Hồ cần phải phối hợp  thống nhất chặt chẽ hơn nữa trong hành động. Từ đó, mới tạo nên tiền đề xây dựng thị xã Buôn Hồ văn minh và giàu mạnh.
Yên Giang 

 

    Theo Báo Đại đoàn kết

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ