Trong tuần này, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk sẽ tự tháo dỡ chuồng trại, di dời ra khỏi rừng
13:27 | 12/10/2022
Ông Y Luyện Niê Kđăm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết dù chưa có yêu cầu nhưng gia đình ông sẽ tháo dỡ toàn bộ chuồng trại chăn nuôi, bán hết số lượng gia súc trong khu bảo tồn thiên nhiên.
Liên quan đến vụ việc trang trại chăn nuôi của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trong khu bảo tồn thiên nhiên, trao đổi với báo chí, ông Y Luyện Niê Kđăm (79 tuổi), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, cho biết trong tuần này, ông sẽ cho gia đình tháo dỡ toàn bộ chuồng trại chăn nuôi và bán hết số lượng gia súc trong khu bảo tồn.
Một số chuồng trại chăn nuôi của gia đình ông Y Luyện Niê Kđăm
Cũng theo ông Y Luyện Niê Kđăm, đến nay chưa có bất cứ ai nói với ông chuyện di dời chuồng trại nhưng ông không muốn có những thông tin không hay nên sẽ di dời. Ông cũng đã già rồi nên sẽ về nhà ở với con cháu, không ở trong rừng nữa. "Khi rời đi, tôi sẽ giao lại căn nhà này cho khu bảo tồn làm trạm quản lý, bảo vệ rừng" - ông Y Luyện Niê Kđăm chia sẻ.
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng cho biết trước đây ông từng có ý định rời khu bảo tồn nhưng được lãnh đạo cũ của Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô mời ở lại để phối hợp tuyên truyền cho bà con không lấn chiếm, xâm hại rừng. "Ngày đó, tình trạng bà con lấn rừng lấy đất sản xuất diễn ra triền miên, nhất là tại các vùng giáp ranh. Khi tôi đến đây ở tạm có tuyên truyền, giải thích cho bà con đồng bào không được phá rừng và khu vực này cũng tuyệt nhiên không có tình trạng này" - ông Y Luyện Niê Kđăm kể lại.
Ghi nhận tại khu vực nơi ông Y Luyện Niê Kđăm ở tạm và chăn nuôi, có 1 căn nhà cấp 4 và một số chuồng trại nuôi trâu, bò, ngựa đã cũ. Khu vực này chỉ còn khoảng mười mấy con gia súc được gia đình ông chăn thả tại khu vực cỏ tranh, ven sông Krông H’Năng.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, theo báo cáo của Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô, khu bảo tồn được thành lập năm 1999, trong đó một phần lòng hồ (nằm trong lâm phần Khu BTNT Ea Sô) là nơi gia đình ông Y Luyện Niê Kđăm làm nhà gỗ sinh sống, ở đây từ những năm 1990 và có nuôi gia súc, gia cầm.
Ông Y Luyện Niê Kđăm sẽ tháo dỡ chuồng trại, bán gia súc rời khỏi rừng
Thời điểm thành lập khu bảo tồn, căn nhà của ông Y Luyện Niê Kđăm chưa dời khỏi khu bảo tồn do yếu tố lịch sử, văn hóa. Ngoài ra, khu vực này tiếp giáp với khu vực lòng sông chủ yếu là trảng cỏ và bãi bồi, không có cây rừng.
Ông có chăn nuôi một ít gia súc nhưng vẫn luôn có trách nhiệm gắn bó, bảo vệ một góc cánh rừng Ea Sô, không để xảy ra việc ảnh hưởng gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái nơi này. Ông là người đứng ra vận động và tuyên truyền bà con khu vực tiếp giáp lòng hồ đang sinh sống bên xã Cư Prao của huyện M’Đrắk không khai thác gỗ, săn bắn bẫy bắt động vật hoang dã và phá rừng.
Khi rời đi, ông Y Luyện Niê Kđăm sẽ giao lại căn nhà này cho khu bảo tồn làm trạm quản lý, bảo vệ rừng
"Ông Y Luyện Niê Kđăm là người đề xuất, yêu cầu phải thành lập khu bảo tồn nhằm bảo vệ lá phổi xanh vùng Đông Bắc của tỉnh Đắk Lắk và ký quyết định thành lập Khu BTTN Ea Sô năm 1999. Chúng tôi coi đây như một yếu tố mang tính lịch sử để lại, mang tính đặc trưng và là vấn đề tế nhị đối với một người là người con bản địa, đã cống hiến cả đời cho vùng quê nghèo khó. Do vậy, việc vận động di dời sẽ tiến hành qua từng bước và có lộ trình cụ thể để đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhưng cũng hài hòa với tâm tư nguyện vọng của gia đình ông" - báo cáo của Khu BTTN Ea Sô nêu.
Cao Nguyên
Theo Báo Người Lao Động (www.nld.com.vn)
CÁC TIN KHÁC
- Hàng trăm căn nhà xây trái phép trên đất nông trường (14/10/2022)
- Xôn xao clip nhân viên nhà xe "đè" cô gái trên xe khách (13/10/2022)
- Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão hướng vào từ Quảng Trị - Phú Yên (13/10/2022)
- Đắk Lắk: Thanh niên nhảy xuống dòng nước xiết cứu một phụ nữ nhảy cầu (12/10/2022)
- Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông, cảnh báo mưa tới 600 mm ở miền Trung và Tây Nguyên (12/10/2022)
- Khu BTTN Ea Sô lên tiếng về trang trại chăn nuôi của nguyên Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk (11/10/2022)
- TP. Buôn Ma Thuột: UBND các phường, xã phải chịu trách nhiệm nếu để người dân xả rác thải không đúng nơi quy định (06/10/2022)
- Thêm ca tử vong thứ 8 do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh (04/10/2022)
- Đắk Lắk: Xử phạt 68 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường vi phạm quy định PCCC (03/10/2022)
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Giang Gry Niê Knơng được cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (30/09/2022)
- TP. Buôn Ma Thuột: Xử phạt một doanh nghiệp tập kết rác thải ngay tại khu dân cư (30/09/2022)
Khẩn trương ban hành Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9
Ngày 16/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo Đề án Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị chủ trì cuộc họp.
- Chia sẻ lợi ích nhiều nhất cho người trồng cà phê
- Dư vị... cà phê miễn phí
- "Cú hích" mạnh mẽ cho ngành hàng cà phê
- Lặng thầm góp sức giữ phố phường sạch đẹp mùa lễ hội
- Mùa thu hoạch sấu: Mừng ít, lo nhiều
- Giá cà phê thế giới lao dốc, vì sao?
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Đường về Sài Gòn không còn xa
- 138 người chết, 285 người bị thương vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ
- Giá vàng hôm nay, 2-5: Đảo chiều bật tăng
- Bắt giữ cô gái chuyên môi giới bán dâm 6 triệu đồng/đêm
- Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ
- “Khan” đất san lấp mặt bằng: Nhiều công trình xây dựng gặp khó
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN