Tăng tốc thi công trường học liên cấp ở vùng biên
Thứ năm , 05/02/2026 09:04
Thứ năm , 05/02/2026 09:04
Sau gần 3 tháng thi công, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS của tỉnh tại các xã biên giới Buôn Đôn, Ia Lốp và Ia R’vê đang dần hiện diện. Đây là những công trình hiện thực hóa quyết tâm của Đảng và Chính phủ nhằm đem lại môi trường học tập tốt nhất cho con em vùng phên giậu của Tổ quốc.
Với tinh thần làm việc khẩn trương, các nhà thầu đã hoàn thành từ 22 - 25% khối lượng công việc, tùy từng dự án. Trong đó, điểm sáng là công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Buôn Đôn (tại thôn Thống Nhất) với việc đạt lũy kế 25% khối lượng công trình, vượt kế hoạch đề ra.
Không khí làm việc tại đại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Buôn Đôn diễn ra hối hả với khoảng 200 công nhân và kỹ sư. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt vang rền. Công nhân được chia nhóm thi công cuốn chiếu nhiều hạng mục.
Ông Trần Văn Long, Chỉ huy trưởng thi công tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Buôn Đôn, chia sẻ: "Liên danh 5 nhà thầu đang tập trung tối đa máy móc và nhân lực cho công trình. Chúng tôi tổ chức thi công nhiều ca để tận dụng thời tiết hanh khô, quyết tâm bàn giao sớm cho địa phương”.
Công nhân thi công trên công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Lốp
Dự án công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia R’vê có tổng mức đầu tư hơn 126 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phú Mỹ Quang, cho biết: “Đơn vị đang làm cả ngày lẫn đêm để hoàn thành phần móng và kè đá trước khi mùa mưa ập đến. Bà con vùng biên rất phấn khởi khi trường đang được xây thần tốc. Niềm vui của họ chính là động lực để chúng tôi vượt nắng, thắng mưa, hoàn thành phần móng và kè đá trước mùa mưa”.
Theo ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (đại diện chủ đầu tư), cả ba dự án trọng điểm tại các xã vùng biên đã đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 32% (tương đương 120 tỷ đồng).
Dự báo mùa mưa năm 2026 sẽ diễn biến khó lường nên ban đã chỉ đạo nhà thầu tranh thủ tổ chức thi công 3 ca liên tục với mục tiêu cơ bản hoàn thành các hạng mục chính trong tháng 8/2026. Kế hoạch và tiến độ thực hiện được báo cáo từng ngày nhằm kiểm soát chất lượng công trình, xử lý kịp thời các vấn đề, đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình.
Nhìn những khối nhà của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Lốp đang cao lên từng ngày, bà Hà Thị Tâm, một người dân địa phương, xúc động: "Nhà cách trường cũ 7 km, các cháu đi học vất vả khi thời tiết mưa nắng thất thường. Trường nội trú mở ra hy vọng cho chúng tôi khi con em được nuôi dạy chu đáo; từ đó yên tâm phát triển kinh tế, bám trụ ở vùng đất biên cương”.
“Xây dựng trường nội trú liên cấp là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và nhiều ý nghĩa. Do vậy, tỉnh đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác chuyên trách và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người. Các dự án này là cụ thể hóa Kết luận 81 của Bộ Chính trị và cũng là thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với mục tiêu cốt lõi là nâng cao dân trí, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, từ đó rút ngắn khoảng cách phát triển giữa vùng biên giới và các vùng thuận lợi”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.
Thanh Hường
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây