Học sinh cân nhắc chọn ngành học khi học phí các trường đại học tăng
Thứ tư , 01/04/2026 10:22
Thứ tư , 01/04/2026 10:22
Bước vào mùa tuyển sinh đại học năm nay, bên cạnh phương thức xét tuyển, chỉ tiêu đào tạo, học phí đang là một trong những vấn đề được nhiều phụ huynh, học sinh đặc biệt quan tâm.
Theo công bố của nhiều trường đại học, mặt bằng học phí năm học 2026 - 2027 tiếp tục được điều chỉnh tăng ở nhiều ngành đào tạo. Mức tăng không chỉ xuất hiện ở các chương trình chất lượng cao, liên kết quốc tế mà còn ở không ít ngành học phổ biến. Trước thực tế này, không ít thí sinh và phụ huynh đang tính toán kỹ để lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, nguyện vọng và điều kiện kinh tế của gia đình.
Tăng học phí phải đi cùng nâng cao chất lượng
Tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Hà Nội), học phí các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc từ mức 38 triệu đồng/năm của năm trước sẽ tăng lên 42 triệu đồng/năm trong năm học 2026 - 2027.
Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố mức học phí dự kiến năm học 2026 - 2027 dao động từ khoảng 19,1 - 40 triệu đồng/năm, tùy ngành đào tạo, tăng khoảng 2 triệu đồng so với năm trước. Còn Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) có mức học phí năm học 2026 - 2027 đối với khóa tuyển sinh năm 2026 dao động từ 32,6 - 70 triệu đồng/năm, tăng khoảng 4 triệu đồng so với năm 2025.
Học sinh các trường tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh để tìm hiểu và lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, nguyện vọng và điều kiện kinh tế của gia đình
Ở nhóm ngành sức khỏe, mức học phí tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao. Trường Đại học Phenikaa (Hà Nội) công bố học phí trung bình ngành Y khoa là 150 triệu đồng/năm, ngành Răng - Hàm - Mặt 160 triệu đồng/năm. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh) có mức điều chỉnh mạnh nhất khi học phí một số ngành như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt tăng lên 81 triệu đồng/năm trong năm học 2026 - 2027, cao hơn nhiều so với mức 55,2 triệu đồng/năm trước đó.
Ngoài ra, trong năm học 2026 - 2027, nhiều trường đại học trên cả nước tiếp tục điều chỉnh học phí theo lộ trình quy định. TS Phan Văn Huệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung cho biết: Năm học 2026 - 2027, nhà trường sẽ tăng học phí tất cả các ngành học 12% so với năm học 2025 - 2026. Việc điều chỉnh này được thực hiện theo lộ trình học phí đại học giai đoạn 2023 - 2026 và theo Nghị định số 97/2023 của Chính phủ (sửa đổi Nghị định số 81). Việc tăng học phí nhằm tạo điều kiện để nhà trường đầu tư thêm trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Hiện toàn trường đang đào tạo 15 ngành trình độ đại học, thuộc các nhóm lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, kinh tế và công nghệ.
Theo lãnh đạo một số cơ sở giáo dục đại học, việc điều chỉnh học phí là xu hướng tất yếu trong bối cảnh các trường đẩy mạnh tự chủ, đồng thời đầu tư nhiều hơn cho cơ sở vật chất, phòng thực hành, phòng thí nghiệm và nâng cao chất lượng đào tạo. Đối với những ngành học đòi hỏi nhiều thực hành, thí nghiệm hoặc đào tạo bằng ngoại ngữ, chi phí đào tạo luôn cao hơn so với mặt bằng chung. Vì vậy, việc học phí tăng theo lộ trình là điều khó tránh khỏi.
Chọn ngành phù hợp để tránh áp lực tài chính
Trong bối cảnh học phí đại học ngày càng tăng, không ít phụ huynh cho rằng việc lựa chọn ngành học hiện nay không chỉ dựa vào sở thích hay xu hướng nghề nghiệp, mà còn phải tính đến khả năng tài chính lâu dài của gia đình.
Em Nguyễn Tấn Hào, học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Tuy Hòa) chia sẻ: “Ước mơ của em là thi vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP. Hồ Chí Minh), nhưng qua theo dõi thấy năm học 2026 - 2027, trường này dự kiến tăng học phí lên 81 triệu đồng/năm nên khả năng em sẽ không đăng ký học. Vì ba mẹ mỗi ngày đi làm phụ hồ, nếu theo học ngành Y, em sợ sẽ phải gãy gánh giữa chừng khi học phí tăng theo từng năm”.
Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự lo lắng khi con em chuẩn bị bước vào đại học trong bối cảnh chi phí học tập ngày càng cao. Bà Võ Thị Thoa, phụ huynh có con đang học lớp 12 tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Hòa 1) cho biết: “Gia đình nào cũng mong con được học ngành mình yêu thích, nhưng nếu học phí cao, lại tăng theo từng năm thì phải cân nhắc kỹ. Ngoài học phí còn có tiền trọ, sinh hoạt, tài liệu, đi lại…”.
Theo các chuyên gia, ngay trong cùng một trường đại học, mức học phí giữa các chương trình đào tạo có thể chênh lệch rất lớn. Nếu gia đình và học sinh không tìm hiểu kỹ ngay từ đầu, áp lực tài chính trong suốt 4 - 6 năm học sẽ rất nặng nề, nhất là với những ngành có thời gian đào tạo dài như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt. Vì vậy, trước khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần chủ động tìm hiểu kỹ học phí của từng chương trình đào tạo, lộ trình tăng học phí qua từng năm, cũng như các chính sách học bổng, miễn giảm học phí và hỗ trợ vay vốn. Việc lựa chọn ngành học phù hợp không chỉ giúp bảo đảm cơ hội học tập lâu dài mà còn góp phần giảm bớt áp lực tài chính cho gia đình.
Mùa tuyển sinh năm học 2026 - 2027 không chỉ là cuộc đua về điểm số, mà còn là bài toán lựa chọn thực tế, phù hợp và bền vững cho tương lai.
Trung Hiếu
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây