Trường Đại học Tây Nguyên rộng cửa cho thí sinh chọn ngành
Thứ sáu , 17/07/2026 09:58
```
Thứ sáu , 17/07/2026 09:58
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường Đại học Tây Nguyên đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với 37 ngành đào tạo đại học chính quy. Mức điểm dao động từ 15 đến 22 điểm, tạo cơ sở để thí sinh cân nhắc, đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển.
Theo PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên, nhà trường xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Ngưỡng đầu vào được xây dựng trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả phổ điểm thi năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh và chất lượng đầu vào của từng ngành.
Năm 2026, Trường Đại học Tây Nguyên dự kiến tuyển sinh 3.160 chỉ tiêu cho 37 ngành đào tạo đại học chính quy. Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển là tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), tính theo thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có). Các phương thức xét tuyển khác được quy đổi theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cán bộ và sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên hỗ trợ tư vấn cung cấp thông tin tuyển sinh, tư vấn cho thí sinh chọn ngành học theo nguyện vọng. Ảnh: Phương Uyên
Trong 37 ngành đào tạo nói trên, ngành Y khoa có mức điểm sàn cao nhất với 22 điểm. Nhóm ngành đào tạo giáo viên gồm Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học, Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học và Sư phạm Lịch sử - Địa lý có ngưỡng đầu vào 20 điểm; riêng ngành Giáo dục thể chất là 19 điểm. Hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học có mức điểm sàn 18 điểm. Tất cả các ngành còn lại có ngưỡng đầu vào 15 điểm.
Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, ngành Y khoa có mức điểm nhận hồ sơ cao nhất là 873 điểm, trong khi các ngành còn lại có mức thấp nhất từ 618 điểm. Sau khi trường công bố điểm sàn, nhiều thí sinh đã điều chỉnh kế hoạch đăng ký xét tuyển. Em Nguyễn Thị Minh Anh, học sinh Trường THPT Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Em đạt mức điểm phù hợp với ngành Công nghệ thông tin nên sau khi xem điểm sàn của Trường Đại học Tây Nguyên, em quyết định đăng ký ngành này ở nguyện vọng ưu tiên vì gần nhà, chi phí học tập hợp lý và có nhiều cơ hội việc làm”.
TS. Nguyễn Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, năm 2026 nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh theo hướng đa dạng, minh bạch và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Bên cạnh việc tăng cường tư vấn trực tiếp tại các trường THPT, nhà trường đã đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng số, tổ chức tư vấn trực tuyến, giải đáp kịp thời các thắc mắc về phương thức xét tuyển, học bổng, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Đồng thời, nhà trường tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết với nhu cầu nguồn nhân lực của khu vực Tây Nguyên và cả nước để thu hút ngày càng nhiều thí sinh có năng lực đăng ký theo học.
Nguyễn Chương
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây