Lo thiếu phương án tuyển sinh
16:50 | 27/04/2020
Với việc Bộ GDĐT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng không coi kỳ thi tốt nghiệp năm nay làm tiêu chí tuyển sinh đại học, khiến nhiều trường ở khu vực phía Nam tỏ ra khá bất ngờ, cũng như lo thiếu phương án tuyển sinh.
Nguyên nhân bởi kỳ tuyển sinh đang tới gần nhưng hầu hết các trường đều chưa có một kỳ thi chính thức nào để lựa chọn thí sinh. Trong khi đó, để tổ chức một kỳ thi tuyển sinh riêng cho mỗi trường trong thời điểm hiện nay là rất tốn kém, không khả thi.
Những năm qua, nhiều trường ĐH, CĐ trên cả nước luôn coi điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia là một tiêu chí quan trọng để xét tuyển. Ngoài việc coi đây là tiêu chí độc lập để xét tuyển thí sinh, nhiều trường còn chọn tổ hợp (cùng với điểm học bạ, điểm môn đặc thù…) với các tỷ lệ phần trăm nhất định dùng làm tiêu chí tuyển chọn thí sinh. Những năm trước, dù có hàng chục phương án tuyển sinh thì các trường ĐH luôn coi điểm thi THPT Quốc gia làm “xương sống”, dựa vào đó để tạo ra các tổ hợp xét tuyển khác. Thậm chí một số trường ĐH như ĐH Quốc gia TP HCM, ĐH Luật TP HCM… dù có tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng thì điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia vẫn được coi là tiêu chí để xét tuyển. Chính vì vậy, khi Bộ GDĐT không coi kỳ thi tốt nghiệp năm nay làm tiêu chí tuyển sinh đại học, nhiều trường tỏ ra khá bất ngờ.
Đại diện một trường ĐH cho biết, nếu không sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển thì kỳ tuyển sinh năm nay chưa có 1 kỳ thi sát hạch chính thức để xét tuyển. Các trường ĐH phía Nam hiện nay đang có những biện pháp để thay đổi kế hoạch tuyển sinh. Tuy nhiên, đó chỉ là phương án tạm thời như kết quả học bạ, bảng điểm hay điểm thi năng lực của một số trường ĐH khác. Nhiều trường ĐH có ý định muốn tổ chức một kỳ thi riêng để xét tuyển nhưng hiện nay khá gấp gáp. Chi phí tổ chức kỳ thi rất tốn kém. Từ việc công bố để thí sinh biết, đăng ký cho tới các thủ tục coi thi, chấm thi, xét kết quả… là rất nhiều công đoạn. Dù có tổ chức được thì cũng rất bất cập, nhất là việc thí sinh không kịp cập nhật kỳ thi này để có hướng ôn luyện thích hợp. Thậm chí nhiều trường ĐH không đủ năng lực tài chính và thời gian để tổ chức kỳ thi trên.
Trong khi đó, rất nhiều thí sinh, phụ huynh có con em thi vào ĐH, CĐ năm nay tỏ ra băn khoăn, hoang mang. Một học sinh lớp 12 ở huyện Bến Lức (Long An) chia sẻ, năm nay em có ý định đăng ký vào 2 trường ĐH ở TP HCM. Do quyết định không xét điểm tốt nghiệp cho việc xét tuyển nên em rất bất ngờ, bao nhiêu công sức ôn thi dồn vào kỳ thi này để mong đạt kết quả cao. Giờ nghe nói trường ĐH xét điểm học bạ và thi năng lực nhưng cũng chưa biết họ thi năng lực thế nào để ôn luyện bài tập.
Trong khi đó, một chuyên gia giáo dục cho rằng, việc bỏ lấy điểm kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ thực tế cũng hợp lý, nhưng cần phải có lộ trình thông báo trường 1-2 năm. Đó là quãng thời gian để thí sinh có hướng lựa chọn, ôn luyện kiến thức cho phù hợp với kỳ thi mới cũng như các trường ĐH, CĐ có phương án tuyển sinh thích hợp. Còn nếu thông báo gấp như hiện nay, nhiều trường ĐH, CĐ sẽ bị động, không biết tìm phương án nào thích hợp để lựa chọn thí sinh đúng tiêu chí trường mình.
Với nhiều trường ĐH, CĐ việc tuyển sinh là vô cùng quan trọng, nó quyết định chất lượng đầu vào và thương hiệu của một trường ĐH. Để lựa chọn được những thí sinh có đủ năng lực, phù hợp với những ngành nghề đặc thù ở trường ĐH là không hề đơn giản. Vì thế, nhiều trường ĐH, CĐ đang tỏ ra rất lo lắng về việc thiếu hụt phương án tuyển sinh, lựa chọn thí sinh trong năm nay.
Đoàn Xá
Bài viết gốc: http://daidoanket.vn/giao-duc/lo-thieu-phuong-an-tuyen-sinh-tintuc465030
Nguồn: daiđoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Nhiều trường ĐH lên dự kiến ngày sinh viên trở lại trường (28/04/2020)
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Tuyển sinh Đại học không gây hoang mang, lo lắng (28/04/2020)
- Chậm nhất giữa tháng 5/2020 công bố đề minh họa tốt nghiệp THPT (28/04/2020)
- Học sinh trở lại trường: Đảm bảo an toàn là quan trọng nhất (28/04/2020)
- Bộ GD-ĐT gỡ khó cho trường ĐH: Giữ nguyên 3 đầu điểm trong bài thi tổ hợp tốt nghiệp THPT (28/04/2020)
- Đắk R’lấp chậm khắc phục các điểm sạt lở bờ kè tại một số trường học (27/04/2020)
- Tuyển sinh ĐH 2020: Mong sớm công bố phương án tuyển sinh (27/04/2020)
- Học sinh an toàn, an tâm khi trở lại học (Kỳ 1) (27/04/2020)
- Giáo viên dạy thử để được tuyển làm... giáo viên (27/04/2020)
- Nhiều địa phương đón học sinh trở lại trường (27/04/2020)
- Tự chủ tuyển sinh ĐH 2020: Băn khoăn đo lường chất lượng (24/04/2020)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Công ty G20 Coffee G20 Việt Nam thông báo tuyển dụng
- Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/05 đến ngày 12/05/2024
- Vòng chung kết U23 châu Á 2024: Mơ về "Kỳ tích Thường Châu"
- Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2024: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột
- Hệ thống thủy lợi ở Bông Krang đầu tư hàng chục tỷ đồng bỏ hoang: Lỗi do khảo sát, thiết kế
- Giá xăng dầu giảm trước kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
- Huyện Krông Bông: Có thêm 5 hộ dân tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
- Đắk Lắk - mảnh đất níu chân nhà đầu tư
- Phòng, chống khô hạn nhờ... cây rừng
- Không để bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị
- Học it ra làm gì swinburne
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN