Ngày đầu kỳ thi Cao đẳng 2014: Trò nhẹ nhõm, trường gian nan
15:42 | 15/07/2014
Hôm nay (15-7) hơn 165 ngàn thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên kỳ thi CĐ các khối A, A1, B, D và C. Năm nay số trường tổ chức thi CĐ là 146, tăng 11 trường so với năm 2013 trong khi số hồ sơ giảm hơn 80.000.
Lượng thí sinh giảm khiến nhiều trường lo lắng, còn nhiều thí sinh lại khá thoải mái khi thi CĐ chỉ để vớt vát/dự phòng nếu trượt ĐH…
Các thí sinh làm thủ tục dự thi cao đẳng 2014 tại Hà Nội
Tỷ lệ dự thi thấp
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, hôm qua (14-7) toàn quốc có 164.423 thí sinh thi CĐ đến làm thủ tục dự thi, đạt 63,90%. Tỷ lệ thí sinh tới làm thủ tục dự thi CĐ các khối A, A1, B, C và D thấp như vậy, có thể vì thí sinh đã thi ĐH, nắm vững quy chế nên không đến làm thủ tục. Mặt khác nhiều thí sinh tin tưởng số điểm thi ĐH của mình đạt trên trung bình, đủ điều kiện vào hệ CĐ nên đã ĐKDT mà không tới dự thi.
Những năm gần đây mùa tuyển sinh nào thí sinh cũng đổ dồn hồ sơ vào ĐH tạo ra sự mất cân đối trong cơ cấu nguồn nhân lực của đất nước. Xu hướng ít chọn các trường CĐ là do cơ hội trúng tuyển cao nhưng ra trường thường khó tìm việc, lương thấp. Vì vậy, thí sinh không mặn mà, đặc biệt là các trường CĐ địa phương. Năm nay thậm chí có trường CĐ địa phương chỉ nhận được vài chục hồ sơ đăng ký dự thi cho cả mùa tuyển sinh.
Tại Hà Nội do có mưa to buổi sáng khiến nhiều thí sinh đến làm thủ tục dự thi muộn. Đoàn Ban chỉ đạo TƯ tuyển sinh ĐH&CĐ do ông Nguyễn Huy Bằng Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT dẫn đầu sáng qua (14-7) đã kiểm tra đột xuất tại Hội đồng thi Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, nơi có tới gần 11.000 thí sinh ĐKDT ở 9 khối, A, A1, B, C, D, D1, H, N, T và M. Đoàn đánh giá công tác chuẩn bị tại đây triển khai chu đáo.
Tại TPHCM, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi hôm qua nhiều trường chỉ đạt tỷ lệ 50 – 60% so với số hồ sơ ĐKDT. Riêng hệ CĐ tại các trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM và ĐH Hồng Bàng, tỷ lệ đăng ký thi chỉ có 46 - 47%, thấp hơn rất nhiều so với các đợt thi ĐH.
Các trường gian nan nguồn tuyển thấp
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) vào hệ CĐ của các trường ĐH và các trường CĐ năm nay là 257.000 hồ sơ, giảm rất mạnh so với các năm trước và thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu cần tuyển của trường.
Ông Trịnh Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật công trình đô thị (Gia Lâm - Hà Nội) cho biết, so với 2 năm về trước, số hồ sơ ĐKDT tụt giảm khủng khiếp. "Năm 2012 toàn trường có trên 9.000 hồ sơ thì năm 2013 con số chỉ còn trên 1.000. Nhưng năm nay tất cả số hồ sơ trường nhận được chỉ vỏn vẹn 685, trong khi chỉ tiêu lên tới 1.600”.
Tại TP.HCM, có 20 trường CĐ và 3 trường ĐH có hệ CĐ tổ chức thi tuyển sinh với 111 ngàn hồ sơ ĐKDT rất nhiều trường có chưa đến 100 thí sinh ĐKDT, có trường số thí sinh giảm hàng trăm hồ sơ so với năm ngoái
Theo nhiều chuyên gia, việc thu hút sinh viên vào CĐ chỉ có hiệu quả khi sinh viên bậc học này ra trường có việc làm ổn định và sống được với nghề. Nhưng quý I năm nay có trên 1 triệu người thất nghiệp, thì so với quý IV năm ngoái, số có trình độ từ đại học trở lên tăng 4,3 nghìn người còn số có trình độ cao đẳng tăng tới 7,5 nghìn người. Vì vậy ám ảnh thất nghiệp với khối cao đẳng dường như lớn hơn, dai dẳng hơn.
Từ năm ngoái 2013 Bộ chủ trương học sinh hệ trung cấp và sinh viên hệ CĐ tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng muốn học liên thông lên CĐ và ĐH phải thi tuyển sinh "ba chung” như mọi thi sinh bình thường khác, càng khiến không ít các trường trung cấp, CĐ... "ngắc ngoải” vì thiếu nguồn tuyển.
Dù chủ trương xiết chặt quản lý nâng cao chất lượng đầu vào hợp lý, hạn chế được liên thông "đường vòng” vào ĐH, nhưng thí sinh thờ ơ nên tại hàng loạt địa phương, lượng hồ sơ ĐKDT hệ CĐ tiếp tục đi xuống. Các trường CĐ gian nan khó tuyển người học còn vì nhiều trường ĐH vẫn "vơ vào” tuyển cả hệ CĐ, trong khi đáng lẽ không nên như vậy.
Đợt này 6.362 sinh viên tình nguyện được huy động tham gia hỗ trợ thí sinh đến dự thi; 39.502 chỗ ở miễn phí được hỗ trợ cho thí sinh. Sáng nay (15-7), các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên, đối với khối A, A1, B, D thi môn toán, khối C thi môn địa, hình thức tự luận, thời gian làm bài 180 phút.
Nhóm PV giáo dục
Nguồn: daidoanket.vn
CÁC TIN KHÁC
- Nhiều trường ĐH công bố điểm thi (21/07/2014)
- Hiếm bài thi ĐH đạt điểm tuyệt đối (18/07/2014)
- Những khoảnh khắc nghẹn lòng mùa thi 2014 (17/07/2014)
- Năm tới, chỉ còn 1 kỳ thi quốc gia (17/07/2014)
- Bộ GD-ĐT công bố đáp án thi cao đẳng 2014 (16/07/2014)
- Công bố sớm điểm thi ĐH (14/07/2014)
- Thí sinh làm thủ tục dự thi CĐ (14/07/2014)
- CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN VÀ SỐ LƯỢNG HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014-2015 (13/07/2014)
- Đáp án chính thức các môn thi khối A, A1 (07/07/2014)
- Đổi cấu trúc đề để kiểm tra năng lực (06/07/2014)
- Buổi thi môn Toán: 22 thí sinh bị kỷ luật (04/07/2014)
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh 5000 chỉ tiêu trong đó 5% chỉ tiêu dành cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: 5% trong 5000 chỉ tiêu tuyển sinh đại học 2020 cho Cử nhân Tài năng ISB BBUS
- Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu
- Nhiều cơ hội cho thí sinh với nguyện vọng bổ sung
- Rối bời tuyển sinh cao đẳng sư phạm
- Học tiếng Nhật miễn phí hè 2017 tại Đắk Lắk
- Cà phê - “mối lương duyên” giữa Buôn Ma Thuột và TP. Hồ Chí Minh
- Từ 1-7, chỉ thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNeID
- Cà phê đang “rớt giá khủng khiếp”
- Yêu cầu thanh tra giá vé máy bay tăng cao
- Giải Bóng chuyền nữ quốc tế “VTV9 – Bình Điền” lần thứ XIV – 2024: Ba mức giá xem các trận vòng bảng, bán kết và chung kết
- Giá vàng hôm nay, 4-5: Bật tăng khi đồng USD giảm giá
- Giá vàng nhẫn 24K tiếp tục giảm mạnh
- Kết nối du lịch Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh
- Giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2024: Đắk Lắk dừng chân ở vòng bảng
- Thống nhất ‘sổ đỏ’, ‘sổ hồng’
BÌNH LUẬN CỦA BẠN
BÌNH LUẬN